Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Vật giống đinh có thể đã găm vào sọ 2 đến 3 ngày

Tùng Lâm,
Chia sẻ

Tại bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống những đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thạch Thất điều tra, làm rõ vụ việc này.

Vật giống đinh có thể đã găm vào đầu 2-3 ngày

Vụ việc cháu Đ.N.A. (3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội) nghi bị bạo hành với 9 vật thể giống đinh găm trong hộp sọ đang được dư luận hết sức quan tâm.

Trao đổi trên báo chí, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (Cổ Nhuế, Hà Nội), bác dâu bên nội của cháu Đ.N.A. cho biết, theo bác sĩ ở Bệnh viện Thạch Thất (đơn vị tiếp nhận ban đầu), vết thương trên đầu cháu A. đã có từ mấy hôm. Đây không phải là vết thương mới mà đã có dấu hiệu như là lành lại.

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: Cảnh sát hình sự Hà Nội vào cuộc, vật giống đinh có thể đã găm vào đầu 2-3 ngày - Ảnh 1.

Cháu bé nghi bị bạo hành

Chị Huyền cho biết: "Bác sĩ chẩn đoán những vật thể nghi là đinh này phải găm vào đầu cháu khoảng 2, 3 ngày rồi. Tổng số có 9 cái. Theo hình ảnh, tôi thấy nó giống như những đinh ghim hay dùng để bắn vào các sàn gỗ công nghiệp".

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: Cảnh sát hình sự Hà Nội vào cuộc, vật giống đinh có thể đã găm vào đầu 2-3 ngày - Ảnh 2.

Bác dâu cháu bé không giấu nổi sự xót xa khi nói về đứa cháu gái tội nghiệp

Tối 18/1, sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện Xanh Pôn, gia đình bên nội của cháu đã túc trực bên ngoài để chờ tin.

"Bác sĩ ở viện Xanh Pôn chỉ bảo là cháu yếu, tiên lượng rất xấu thôi chứ chưa nói gì thêm", chị Huyền chia sẻ.

Người bác dâu cho biết, hiện công an đã mời mẹ cháu A. về trụ sở để điều tra.

 Cảnh sát hình sự Hà Nội phối hợp Công an huyện điều tra 

Trao đổi với báo chí vào chiều 19/1, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Thạch Thất thụ lý, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Cũng theo vị này, hiện tại, các đơn vị đang tập trung điều tra, làm rõ và quan điểm sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội nếu có hành vi vi phạm pháp luật. 

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: Cảnh sát hình sự Hà Nội vào cuộc, vật giống đinh có thể đã găm vào đầu 2-3 ngày - Ảnh 3.

Công an có mặt tại bệnh viện nơi bé gái đang được điều trị.

Tuy nhiên, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, chưa có kết quả cụ thể.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) thông tin: "Không có gì thay đổi thì chiều nay (19/1) Cơ quan Công an huyện Thạch Thất sẽ thông báo kết quả điều tra ban đầu".

Cũng theo chia sẻ của ông Chi, các cơ quan đoàn thể tại địa phương đã hỗ trợ gia đình cháu bé 10 triệu đồng. Chính quyền sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình cháu bé thêm...

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: Cảnh sát hình sự Hà Nội vào cuộc, vật giống đinh có thể đã găm vào đầu 2-3 ngày - Ảnh 4.

Hiện, bé gái tiên lượng rất nặng.

Sáng cùng ngày, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của bệnh nhi Đ.N.A. nghi bị bạo hành vẫn rất nặng. Bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập một số người để điều tra nguyên nhân.

Chiều ngày 17/1, Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì.

Lãnh đạo BV cũng cho biết thêm, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa.

Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần.

Cũng theo bác sĩ tại BV, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bé A. kêu đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. 2 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày nôn 3 lần. Trước thời điểm vào viện khoảng 30 phút, bé nôn thêm 1 lần và bắt đầu lơ mơ. Khi vào tới viện, bé đã hôn mê và co giật.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất.

Chia sẻ