Vụ bé gái 14 tuổi ngộ độc, tổn thương thận nghi do uống trà sữa: Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo các bác sĩ, đến thời điểm hiện tại chỉ có thể kết luận bé gái bị nhiễm trùng huyết do vi trùng xâm nhập từ đường tiêu hóa vào máu.

Liên quan đến vụ việc một bé gái tên T.T.U (14 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương thận nghi do ngộ độc thực phẩm, ngày 18/1, BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã có thông tin cụ thể về trường hợp này.

Bé gái 14 tuổi tổn thương thận nghi do ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, bệnh nhân U. được chuyển từ BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa đến BV Nhi Đồng 1 vào rạng sáng 18/1 trong tình trạng nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, sốc nhiễm trùng, phải thở máy.

Theo lời kể từ người mẹ, ít ngày trước bé U. có uống trà sữa mua ở gần nhà, hoàn toàn không ăn uống gì khác. Đến chiều cùng ngày, U. có triệu chứng ói dịch xanh, tiêu chảy và mệt lả người nên được người nhà đưa đến BV.

Vụ bé gái 14 tuổi ngộ độc, tổn thương thận nghi do uống trà sữa: Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể - Ảnh 2.

Bệnh nhi T.T.U.

Trong ngày đầu tiên bệnh nhân ói nhiều lần, đi tiêu lỏng trên 10 lần, đau bụng, đừ và sốt. Điều trị tại BV huyện 5 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Đến ngày thứ 6 bệnh nhân được chuyển lên BV đa khoa tỉnh trong tình trạng tổn thương thận, nhiễm trùng máu, trào bọt hồng. Tại đây, U. được đặt nội khí quản, chống sốc, lọc máu trong 2 ngày và tiếp tục được chuyển lên BV tuyến trên. Trên đường di chuyển, bệnh nhi có dấu hiệu tím tái.

Vụ bé gái 14 tuổi ngộ độc, tổn thương thận nghi do uống trà sữa: Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể - Ảnh 3.

Mẹ bệnh nhi cho biết cô bé có uống trà sữa trước khi nôn ói, tiêu chảy.

Tại BV Nhi Đồng 1, các BS chẩn đoán đoán bé gái bị viêm phổi nặng trên nền bệnh nhiễm trùng huyết. Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, dùng thuốc an thần, khống chế cho thở máy. Đến sáng nay, 18/1, bệnh nhi vẫn nằm im, có phản xạ ho, mạch đo được 115 lần/phút.

Vụ bé gái 14 tuổi ngộ độc, tổn thương thận nghi do uống trà sữa: Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể - Ảnh 4.

BS Đinh Tấn Phương cho biết, chưa thể kết luận chính xác bé gái bị nhiễm trùng huyết vì nguyên nhân gì.

Theo BS Phương, thời điểm hiện tại chỉ có thể xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do vi trùng xâm nhập từ đường tiêu hóa vào máu. Bệnh nhi có các triệu chứng như: ói, sốt, đau bụng nhưng kết luận nhiễm trùng vì tác nhân gì thì không dễ.

Vụ bé gái 14 tuổi ngộ độc, tổn thương thận nghi do uống trà sữa: Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể - Ảnh 5.

Đã là ngày thứ 8. bệnh nhi U. nhập viện cấp cứu..

Vụ bé gái 14 tuổi ngộ độc, tổn thương thận nghi do uống trà sữa: Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể - Ảnh 6.

Bệnh nhi đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

BS Phương cho biết, trẻ bị ngộ độc vào BV cấp cứu gặp rất thường xuyên, nhất là trẻ nhỏ. Tuy nhiên khó xác định nguyên nhân, có khi chỉ vì ăn uống thông thường trẻ cũng có thể dễ dàng nhiễm khuẩn. Muốn xác định nhiễm khuẩn do thức ăn hay tay chân thì phía dịch tễ học phải vào cuộc.

Hiện bệnh nhi U. vẫn đang được điều trị tích cực, cho lọc máu và thở máy.

Chia sẻ