Vụ bất ngờ tăng học phí hơn 66%: Giám đốc trung tâm từng bắt phụ huynh ký giấy khất nợ

Huỳnh Thủy,
Chia sẻ

Người ký quyết định điều chỉnh mức thu học phí lớp dạy tiếng M’nông tăng “đột biến” từng dính nhiều sai phạm trong quá trình công tác, trong đó có vụ “bắt phụ huynh ký giấy khất nợ”.

Liên quan vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Đắk Nông (gọi tắt Trung tâm, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) bất ngờ tăng học phí dạy tiếng M’nông tới 66%, UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo sở chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin, báo cáo kết quả trước ngày 30/9.

Như Tiền Phong phản ánh, ngày 9/8/2022, trung tâm trên thông báo mức học phí 1,5 triệu đồng/học viên/khóa, hình thức học online, thời gian học từ 4-6 tháng. Sau khi học viên đăng ký và học được 1 tháng (mỗi tuần học 2 ngày vào Thứ Bảy và Chủ nhật), ngày 18/8, Giám đốc Trung tâm Lê Đức Ánh bất ngờ ra Quyết định điều chỉnh học phí lên tới 2,5 triệu đồng (tăng hơn 66%).

Vụ bất ngờ tăng học phí hơn 66%: Giám đốc trung tâm từng bắt phụ huynh ký giấy khất nợ - Ảnh 1.

Mức học phí tăng chóng mặt trong vòng 9 ngày

Trước đó, năm 2014, ông Lê Đức Ánh bị báo Tiền Phong phản ánh liên quan đến lạm thu, “bắt phụ huynh ký giấy khất nợ”. Khi đó, ông Ánh làm Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn (huyện Đắk G’long).

Cụ thể, ngôi trường nơi ông Ánh làm hiệu trưởng đã đưa ra tới 16 khoản thu. Trong đó, có những khoản thu bắt buộc nằm ngoài quy định của nhà nước như: quỹ hoạt động dạy và học, điện, máy bơm nước, đồng phục, tu sửa cơ sở vật chất, nâng cấp phòng máy vi tính, bảo trì máy photo, ôn tập, phụ đạo, photo giấy thi...

Đầu năm học mà nhà trường bắt đóng 2,45 - 2,67 triệu đồng/học sinh theo cấp học. Nhà trường bắt phải đóng đủ tiền, không thì phải viết giấy khất nợ, hẹn thời điểm nộp để thầy hiệu trưởng (ông Ánh) thông qua mới được đến trường. Không ít phụ huynh đã đến trường năn nỉ giảm phí, khất nợ nhà trường để con tiếp tục được đi học.

Vụ bất ngờ tăng học phí hơn 66%: Giám đốc trung tâm từng bắt phụ huynh ký giấy khất nợ - Ảnh 2.

Ông Ánh từng bị kỷ luật vì lạm thu

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh, trong năm học 2013 - 2014, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã thành lập đoàn thanh tra và đã phê bình ông Lê Đức Ánh vì để xảy ra lạm thu tại trường; ông Ánh cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng trước những vi phạm nêu trên.

Đến năm học 2014 - 2015, ông Ánh tiếp tục bị phụ huynh phản đối việc đề ra các khoản thu và gửi đơn khiếu nại lên các cấp; vào tháng 11/2014, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Đức Ánh.

Sau đó, đầu tháng 1/2015, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông điều chuyển ông Lê Đức Ánh sang giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Nông (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Đắk Nông). Đến ngày 9/9/2019, ông Ánh được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm.

Chia sẻ