Vụ bắt giữ nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn: Trinh sát bị thuốc trừ sâu bắn vào mắt, miệng

MINH TUỆ,
Chia sẻ

Phát hiện nghi phạm trong căn nhà, trinh sát ập vào khống chế thì đối tượng đã uống chai thuốc hoá chất vào người. Trinh sát tìm cách tước đoạt thì bị bắn hóa chất vào mắt và miệng dẫn tới bị thương.

Ngày 24/8, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hồng L.(48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Giết người". Đồng thời, phía công an cũng đang tiến hành giám sát chặt chẽ nghi phạm tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, chờ nghi phạm có sức khoẻ tốt hơn thì di lý về TP.HCM phục vụ việc điều tra. 

Vụ bắt giữ nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn: Trinh sát bị thuốc trừ sâu bắn vào mắt, miệng - Ảnh 1.

Trinh sát bị thương khi làm nhiệm vụ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Nguồn tin của phóng viên từ Công an quận Tân Phú cho biết, trong quá trình tiến hành vây bắt khống chế nghi phạm L., 1 trinh sát đã bị thuốc trừ sâu bắn vào mắt, miệng dẫn tới bị thương. Ngay lập tức, cả đối tượng và trinh sát bị thương được đưa vào Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cấp cứu điều trị.

Theo điều tra sơ bộ, sáng 2/8, một nữ tu tên N. được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng, thi thể có nhiều vết thương do bị đâm bằng hung khí nhọn tới 22 nhát ở phổi, tim, lá lách… Kiểm tra tại căn nhà, công an phát hiện bị lục lọi, nhiều tài sản bị mất như: ĐTDĐ, xe máy, tiền…

Qua rà soát, Nguyễn Hồng L. được xác định là nghi phạm gây ra vụ việc. Ngày 23/8, trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà của đối tượng L., bắt giữ nghi phạm. Bước đầu, đối tượng L. khai đã sát hại bà N. để cướp tài sản. Hiện công an cũng đang làm rõ về thông tin đối tượng L. có người giúp sức mới có thể sát hại bà N. một cách dễ dàng.

Chia sẻ