Vụ án Jang Ja Yeon và 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê để phục vụ cho "bữa tiệc sex": Lật lại bê bối của Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn từng cản trở điều tra

PA DUN,
Chia sẻ

Những ồn ào liên quan tới vụ án Jang Ja Yeon vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Sau 10 năm, vụ án Jang Ja Yeon mới được quan tâm đúng nghĩa và dư luận hi vọng rằng lần này công lý sẽ được thực thi. Trong suốt những ngày qua, Yoon Ji Oh - nhân chứng hiếm hoi của vụ việc đã đứng lên đi tìm công lý cho người bạn của mình, cô cũng là người chứng kiến Jang Ja Yeon bị cưỡng hiếp tập thể.

Trên thực tế, khi Jang Ja Yeon còn sống, mối quan hệ của cả hai đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, không phải quá thân thiết. Thế nhưng, sự oan ức của Jang Ja Yeon cũng như sự mục nát của giới chức Hàn đã tiếp thêm sức mạnh cho Yoon Ji Oh trong hành trình tìm công lý. 

Lật lại bê bối của Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn từng cản trở điều tra vụ Jang Ja Yeon: 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê để phục vụ cho bữa tiệc sex - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn khẳng định: "Điểm chung của những vụ án này là có dính líu tới những người có quyền thế, và có bằng chứng cho thấy cơ quan công tố và cảnh sát không điều tra đầy đủ, cố tình cản trở việc tìm ra sự thật. 

Những người có quyền lực và ô dù lại có thể che giấu sự thật và được miễn tội dù có gây ra tất cả những chuyện sai trái và phạm pháp, trong khi những người dân yếu đuối lại trở thành những nạn nhân gặp nhiều bất công, không được pháp luật bảo vệ mà phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng".

Sự kiên trì, mạnh mẽ của Yoon Ji Oh đã làm cả xã hội Hàn phải thức tỉnh. Tổng thống Hàn đã chính thức đưa ra công điện khẩn, kéo dài thời gian điều tra vụ án Jang Ja Yeon và yêu cầu các cơ quan bộ ngành phải tập trung vào vụ án này, mang lại công lý cho người đã khuất.

Hôm 23/3, động thái tích cực đầu tiên đã xuất hiện trong vụ án của Jang Ja Yeon mà cụ thể là việc Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Kim Hak Eui đã bị bắt giữ tại sân bay khi cố gắng tẩu thoát ra nước ngoài. Theo đó, Kim Hak Eui sẽ bị điều tra để làm rõ 2 vụ việc, một là vụ việc liên quan tới Jang Ja Yeon, hai là vụ việc tham gia bữa tiệc sex hối lộ.

1/ Cản trở điều tra vụ án Jang Ja Yeon

Lật lại bê bối của Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn từng cản trở điều tra vụ Jang Ja Yeon: 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê để phục vụ cho bữa tiệc sex - Ảnh 2.

Theo đó, Kim Hak Eui là người liên quan trực tiếp tới vụ án của Jang Ja Yeon. Cụ thể, vào năm 2010, Kim Hak Eui bằng quyền lực của mình đã khống chế quá trình điều tra, tham gia vào việc tiêu hủy bằng chứng và sau đó là khép lại vụ án một cách chóng vánh. 

Nguyên nhân là do Kim Hak Eui cần che đậy cho rất nhiều ông lớn liên quan đến vụ này mà cụ thể có thể kể tới những đối tượng đáng nghi ngờ như: Cựu bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kwon Jae Jin Chủ tịch Chosun Ilbo Bang Sang Hoon, giám đốc công ty Kolon Lee Woong Ryul, một đạo diễn của đài KBS - Go Dae Hwa, phóng viên hàng đầu một tờ báo lớn...

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Kim Hak Eui không đơn thuần chỉ là kẻ che giấu giúp những ông lớn scandal này mà chính hắn cũng tham gia.

2/ Nhận hối lộ bữa tiệc sex, chuốc thuốc mê 30 phụ nữ

Nhờ công lao trong vụ che đậy vụ án của Jang Ja Yeon, Kim Hak Eui được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn Quốc vào tháng 3/2013 dưới "triều đại" của Tổng thống Park Geun Hye. Chỉ ngay sau khi nhận chức, Kim Hak Eui vướng phải bê bối tình dục.

Theo các báo cáo, có khoảng 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê và bị các quan chức cưỡng hiếp trong một biệt thự tại tỉnh Gangwon năm 2009, thậm chí đoạn video về bữa tiệc này cũng lan tràn trên mạng. Kim Hak Eui bị tố cáo là người nghiện sex và các trò biến thái. Đây cũng là thời điểm Jang Ja Yeon tự sát.

Lật lại bê bối của Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn từng cản trở điều tra vụ Jang Ja Yeon: 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê để phục vụ cho bữa tiệc sex - Ảnh 3.

Bữa tiệc sex

Vụ việc đã gây bão dư luận Hàn Quốc thời điểm năm 2013 nhưng nhanh chóng được khép lại bằng việc từ chức của Kim Hak Eui chứ không hề có bản án nào được đưa ra. Kim Hak Eui sau đó thoát mọi cáo buộc. 

Vụ việc bắt đầu bùng nổ vào năm 2018 khi phong trào #Metoo rầm rộ trở lại. Tháng 3/2019, bên cạnh sự xuất hiện của nhân chứng Yoon Ji Oh, một phụ nữ (tạm gọi là A), đã chính thức đứng lên tố cáo Kim Hak Eui. A khẳng định, cô là một trong những cô gái bị Kim Hak Eui cưỡng hiếp nhiều lần. Không chỉ vậy, ngoài cô ra còn có 30 nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng như vậy.

A cho biết, cô và các nạn nhân bị chuốc thuốc mê và bị cưỡng bức trong trạng thái vô thức.

Lật lại bê bối của Cựu thứ trưởng Bộ tư pháp Hàn từng cản trở điều tra vụ Jang Ja Yeon: 30 phụ nữ bị đánh thuốc mê để phục vụ cho bữa tiệc sex - Ảnh 4.

Nạn nhân A

Hiện tại, những bê bối liên quan tới cựu Thứ trưởng Hàn đang nhận rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Thông qua việc điều tra Kim Hak Eui, dư luận Hàn hi vọng vụ án của Jang Ja Yeon sẽ hé lộ những chi tiết mới.

Chia sẻ