Vụ án HH Trương Hồ Phương Nga: Lý do tòa trả đơn kiện đòi công an 2,5 tỷ đồng của Nguyễn Đức Thùy Dung

Mộc Miên,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ án HH Trương Hồ Phương Nga, TAND TP.HCM cho biết đã có văn bản thông báo trả lại đơn khởi kiện “tranh chấp đòi tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại” của Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Nguồn tin trên Vietnamnet, TAND TP.HCM cho biết đã có văn bản thông báo trả lại đơn khởi kiện “tranh chấp đòi tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại” của Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), kiện yêu cầu Công an TP.HCM hoàn trả 2,5 tỷ đồng cùng lãi suất phát sinh trong thời gian tạm giữ số tiền này của cô.

Theo TAND TP.HCM, 2,5 tỷ đồng này là vật chứng được cơ quan điều tra (CQĐT) thu giữ trong một vụ án hình sự liên quan đến Dung và Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, quốc tịch VN và Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007). Vì vậy, số tiền này sẽ được xử lý theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo thủ tục Tố tụng dân sự.

Được biết, Nguyễn Đức Thùy Dung hiện khiếu nại thông báo trả lại đơn khởi kiện của TAND TP.HCM lên Chánh án TAND TP.HCM. Thùy Dung cho biết, vì CQĐT Công an TP.HCM không trả lại vật chứng là 2,5 tỷ đồng này, dù các vật chứng khác đều trả lại nên cô mới khởi kiện Công an TP.HCM ra TAND TP.HCM để yêu cầu CQĐT hoàn trả.

Trước đó, Zing đưa tin, ngày 21/4, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được đơn của Nguyễn Đức Thùy Dung (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), kiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, yêu cầu giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại Nhà nước.

Thông tin trên báo Người Lao Động, theo đơn khởi kiện, ngày 29/1/2014, cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung và bắt tạm giam 2 người vào ngày 19/3/2015.

Vụ án HH Trương Hồ Phương Nga: Lý do tòa trả đơn kiện đòi công an 2,5 tỷ đồng của Nguyễn Đức Thùy Dung - Ảnh 1.

HH Phương Nga (trái) và Nguyễn Đức Thùy Dung (phải).

Quá trình điều tra, ngày 7/10/2015, cơ quan CSĐT ra quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan. Trong đó có 2,5 tỉ đồng và toàn bộ lãi phát sinh từ số tiền này của bà Dung.

Ngày 29/1/2019, Công an TP đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Cơ quan điều tra hoàn trả nhiều vật chứng như: Điện thoại, Ipad, tiền mặt. Tuy nhiên, số tiền 2,5 tỷ đồng thì cơ quan điều tra không trả.

Bà Dung đã khởi kiện yêu cầu Công an TP.HCM trả lại số tiền 2,5 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu tòa án buộc bị đơn bồi thường tổn thất do việc chậm trả số tiền trên và chi phí phát sinh trong quá trình khởi kiện vụ án.

Trước đó, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị điều tra, truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử đầu tiên, Phương Nga khai rằng nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ là do có hợp đồng tình ái nên HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.

Ngày 22/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại.

Nhà chức trách đề nghị chuyển tội danh của 2 bị can từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Chia sẻ