Úc:

Vụ 8 trẻ em bị sát hại: Bắt giữ bà mẹ vì nghi giết người

NN,
Chia sẻ

Bà mẹ 37 tuổi có mặt tại hiện trường 8 trẻ em thiệt mạng đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vì nghi có liên quan đến vụ án mạng này. Người phụ nữ này là mẹ của 7 trong số 8 nạn nhân.

Vụ 8 trẻ em bị sát hại: Bắt giữ bà mẹ vì nghi giết người 1
Bà mẹ Mersane Warria là nghi can trong vụ sát hại 8 trẻ em ở Úc.

Theo thông tin ban đầu, bà mẹ 37 tuổi bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại là Mersane Warria, hay còn được mọi người gọi bằng tên khác là Raina Thaiday. Mersane Warria hiện chưa bị buộc tội và đang được cảnh sát bảo vệ tại bệnh viện Cairns. Dù cũng bị các vết đâm trên cơ thể, nhưng sức khoẻ của người phụ nữ này hiện đã ổn định và có thể nói chuyện với cảnh sát.

Trả lời báo chí, chú của 8 em nhỏ thiệt mạng kể lại khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy những đứa cháu trước khi các em bị đâm chết trong ngôi nhà ở Cairns, Queensland, Úc.

Ông kể lại rằng lũ trẻ lúc ấy đang chơi ở sân trước ngôi nhà trong khi ông nói chuyện với bà mẹ 37 tuổi, người bị bắt giữ 1 ngày sau khi xảy ra thảm kịch kinh hoàng vì bị tình nghi là có liên quan đến vụ án mạng.

Trong cuộc trò chuyện đó, người phụ nữ nói với em rể rằng cô đã "tìm thấy Chúa và đang thay đổi cuộc sống xung quanh mình".

Vụ 8 trẻ em bị sát hại: Bắt giữ bà mẹ vì nghi giết người 2

Vụ 8 trẻ em bị sát hại: Bắt giữ bà mẹ vì nghi giết người 3

Vụ 8 trẻ em bị sát hại: Bắt giữ bà mẹ vì nghi giết người 4
Người dân Úc rơi nước mắt khóc thương cho các nạn nhân nhỏ tuổi.


Thi thể của 8 nạn nhân nhỏ tuổi hiện đã được đưa ra khỏi ngôi nhà và dự kiến sẽ được khám nghiệm vào ngày hôm nay, 20/12.

Kết quả khám nghiệm tử thi sẽ tiết lộ nguyên nhân gây ra cái chết của các nạn nhân. Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm bằng chứng trong ngôi nhà.

Mới đây nhất, cảnh sát cho hay họ đã tìm thấy một số vũ khí, bao gồm cả dao, trong ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát.

Vụ 8 trẻ em bị sát hại: Bắt giữ bà mẹ vì nghi giết người 5
Cảnh sát bảo vệ tại hiện trường vụ án mạng.


Cơ quan chức năng vẫn chưa tiết lộ những đứa trẻ đã chết như thế nào. Tuy nhiên thanh tra Bruno Asnicar cho hay họ đang kiểm tra một vài con dao trong ngôi nhà và đây có thể là hung khí được dùng để sát hại 8 nạn nhân từ 18 tháng đến 14 tuổi.

"Chúng tôi không tiếp tục tìm kiếm ai khác nữa. Chúng tôi tin rằng cộng đồng nói chung đang được an toàn", ông Asnicar nói.

Theo AP/Dailymail
Chia sẻ