Vụ 152 người mất tích ở Đài Loan: Không có nữ du khách Việt trong số người mất tích làm việc tại nhà thổ

Jia You,
Chia sẻ

Trước thông tin trong số 152 du khách bị mất tích ở Đài Loan có một cô gái Việt bị nghi xuất hiện ở nhà thổ, cảnh sát quận Tam Dân, Cao Hùng đã đến tận nơi để kiểm tra.

Theo ETToday, vào 17 giờ chiều ngày 27/12 vừa qua, cảnh sát quận Tam Dân, Cao Hùng đã tiến hành khám xét nhà thổ có tên "Shark's Fin Brothel" (hay còn gọi là Vi Cá Lầu), nằm trên tầng thượng của một nhà hàng vi cá trong một trung tâm thương mai ở Cao Hùng. 

Tuy nhiên khi đến nơi, cảnh sát kiểm tra có 13 nữ phục vụ đang có mặt tại "Vi Cá Lầu", trong đó có 9 người Việt Nam đã nhập tịch Đài Loan (theo luật hiện hành, người nước ngoài chỉ cần 4 năm sinh sống là có thể nhập tịch Đài Loan). Và đây cũng có khả năng là lý do khiến mọi người nghi ngờ nhà thổ có chứa du khách Việt Nam mất tích gần đây.

Vụ 152 người mất tích ở Đài Loan: Không có nữ du khách Việt trong số người mất tích làm việc tại nhà thổ - Ảnh 1.

Vụ 152 người mất tích ở Đài Loan: Không có nữ du khách Việt trong số người mất tích làm việc tại nhà thổ - Ảnh 2.

Trước đó, vào 17 giờ ngày 26/12, trên một diễn đàn online PTT của Đài Loan, có một người tiết lộ rằng bạn của họ vừa đến Vi Cá Lầu và tại đây anh ta được một cô gái mới từ Việt Nam đến để phục vụ với giá là 1600 Đài tệ (khoảng 52 USD). 

Trong lúc trò chuyện, cô gái này tiết lộ mình vừa từ Việt Nam đến đây vài ngày. Sau đó, một số cư dân mạng đã bắt đầu loan tin có khả năng cô gái ấy là một trong số 152 người bỏ trốn hôm 25/12 vừa qua. Tuy nhiên, sau một ngày bài đăng của người này đã bị xóa trên diễn đàn PTT.

Vụ 152 người mất tích ở Đài Loan: Không có nữ du khách Việt trong số người mất tích làm việc tại nhà thổ - Ảnh 3.

Vụ 152 người mất tích ở Đài Loan: Không có nữ du khách Việt trong số người mất tích làm việc tại nhà thổ - Ảnh 4.

Bài đăng về việc nữ du khách Việt làm việc tại nhà thổ Vi Cá Lầu được xóa ngay sau 1 ngày.

Theo ETToday, tính đến hết ngày 27/12, lực lượng chức năng của Đài Loan đã tạm giữ 14 người trong số 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn trong các tour du lịch đến Đài Loan. 

Vụ 152 người mất tích ở Đài Loan: Không có nữ du khách Việt trong số người mất tích làm việc tại nhà thổ - Ảnh 5.

Những du khách Việt bị bắt giữ vào ngày 27/12.

Cục Di trú thuộc Bộ nội vụ Đài Loan cho hay, ngoài 5 người tự ra trình diện trước cảnh sát, một người vẫn liên lạc được, 3 người đã quay về Việt Nam, tức là còn 134 người vẫn đang mất tích. Trong số những người bị giam giữ, họ thừa nhận việc sang Việt Nam để làm chui. Hiện tại, việc tìm kiếm 134 người còn lại gồm 93 nam và 41 nữ vẫn đang được gấp rút triển khai.

(Nguồn: ETToday)

Chia sẻ