Vợ giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ bí quyết chữa tắc tia sữa

Admicro,
Chia sẻ

Mới đây người hâm mộ lại đón nhận tin vui về gia đình giáo sư Xoay và MC Hồng Nga đón thêm một thành viên mới với cái tên rất đáng yêu là Pony.

Vợ giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ bí quyết chữa tắc tia sữa 1
Pony có vẻ ngoài khá là giống bố Đinh Tiến Dũng

Trong giới truyền thông ai cũng biết MC Hồng Nga là một MC rất thông minh và duyên dáng. Từng tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, hiện tại đang công tác tại đại học FPT.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Nga cũng chia sẻ cách nuôi con của cô khá là khoa học và cô cũng có nhiều đúc kết chia sẻ với bạn bè có con nhỏ

Vợ giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ bí quyết chữa tắc tia sữa 2
Phương pháp da tiếp da mà cô áp dụng

Trên facebook cá nhân của vợ chồng Giáo sư Xoay liên tục cập nhật hình ảnh của cậu bé Pony đáng yêu và ủng hộ phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ

Cô cho biết, trong quá trình mang thai cô đã tìm hiểu nhiều phương pháp để có nhiều sữa nuôi con vì phương châm ngay từ đầu hai vợ chồng đặt ra đó là cố gắng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên

Ngay từ khi mới sinh, Pony đã được mẹ áp dụng phương pháp da tiếp da tức là tiếp xúc da kề da sớm. Cô nói: “Ngực trần của mẹ là nơi hoàn hảo cho trẻ sơ sinh phục hồi sau những căng thẳng của hành trình "vượt cạn". Đó là nơi thoải mái, bình yên và ấm áp nhất để bé bắt đầu cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Trừ khi cần có sự can thiệp y tế ngay lập tức, nếu không các bé nên được nghỉ ngơi trên ngực của mẹ ít nhất một giờ sau khi bé chào đời”, và Pony đã được mẹ áp dụng ngay khi vừa mới sinh và cô cho biết, lợi ích của việc em bé được tiếp xúc với mẹ là vô cùng lớn: Pony ít khóc, trộm vía hay ăn và đặc biệt mẹ có rất nhiều sữa cho bé nữa.

Ngoài ra, cô cho biết, cho bé bú trực tiếp là phương pháp tuyệt vời nhất để mẹ có luôn dồi dào sữa, không nhất thiết là mẹ phải ăn nhiều mới có sữa. Quan trọng nhất là mẹ phải được thư giãn và cho bé bú đúng cách.

Vợ giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ bí quyết chữa tắc tia sữa 3

Sợ xanh mặt nên tức tốc đi tìm các bài thuốc chữa trị nhưng đều chẳng có gì ăn thua cho đến khi nhớ ra lão bạn hồi đại học là chủ của một dịch vụ chăm sóc sau sinh. Thề là không bao giờ mình có ý định dùng mấy dịch vụ đó, nhưng cùng đường rồi, nên gọi điện và ngay hôm sau thì có 1 chị điều dưỡng qua mát xa nặn hết các hạch sữa cứng như đá và đắp men rượu cho mình. Về sau mới biết bài thuốc men rượu này là của các cụ nhà mình trong cung đình Huế. Nhìn tia sữa phóng vụt ra mà mừng như được đẻ ra lần thứ 2.

Nghiệm ra là nguy cơ này với mình có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nên tự rút ra bài học xương máu cho mình là:

+ Nếu bị tắc tia sữa, tuyệt đối đừng ăn thêm cháo hay uống đồ lợi sữa nữa vì sẽ càng gây tắc thêm

+ Chăm chỉ hút sữa, đừng vì lười mà đau đến ân hận

+ Chịu khó matxa cho tuyến sữa thông và nếu em bé bú mà không hết thì phải chịu khó vắt ra

+ Bài thuốc men rượu và cách matxa thông tia sữa thực sự có tác dụng. Đúng là cách truyền thống vẫn rất rất tốt.

Vợ chồng con cái thực sự cảm ơn lão bạn ngày nào đã mách cho cách này. Chúc dịch vụ Viet-Care Dịch vụ chăm sóc và làm đẹp sau sinh tại nhà của vợ chồng bác ngày càng cứu được nhiều mẹ sữa bị tắc như em.

Dòng chia sẻ của Mc nhận được nhiều bạn bè quan tâm và chia sẻ thêm nhiều phương pháp dân gian hiệu quả khác.

Theo bác Tôn Nữ Thị Tâm - bác sĩ Đông Y trên 30 năm kinh nghiệm tại Huế cho biết: “Men sữa được làm từ 2 thành phần chính là men rượu và hạt ý dĩ, Ý dĩ là loại hạt có vị ngọt, nhạt, tính mát; có tác dụng bổ tỳ, kiện vị, lợi niệu, thanh nhiệt bài nung, bổ phế. Rễ có vị đắng, ngọt, tính hàn; có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, kiện tỳ, sát trùng. Lá có tác dụng noãn vị và ích khí huyết. Ý dĩ là thuốc bổ và bồi dưỡng cơ thể tốt, dùng bổ sức cho người già và trẻ em, dùng lợi sữa cho phụ nữ sinh đẻ, giúp tăng cường bài tiết sữa. Ý dĩ có thể sử dụng nấu kèm cháo móng giò giúp tăng sữa, hoặc nấu với cháo loáng ăn hàng ngày giúp thanh nhiệt, giải độc. Men rượu có tác dụng làm thông tia sữa, có thể sử dụng cho các trường hợp sản phụ bị tắc tia sữa. Khi gặp hiện tượng này, sản phụ có thể lấy men rượu massage vùng ngực hàng ngày.”

Nhân dịp ngày Lễ Vu Lan, Viet-Care xin gửi quà tặng tri ân 50 triệu cho 100 khách hàng đầu tiên đăng kí dịch vụ tới các mẹ - đấng sinh thành của thế hệ tương lai để cảm ơn công dưỡng dục của các mẹ tới các thiên thần nhỏ. Món quà này thay cho lời chúc từ Viet-Care, chúc các mẹ luôn xinh đẹp, thành công và luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Vợ giáo sư Cù Trọng Xoay chia sẻ bí quyết chữa tắc tia sữa 4
Quà tặng hấp dẫn từ Viet-Care diễn ra từ 11/08-17/08

Thể lệ nhận quà:

- Tăng 1 buổi chăm sóc đầu tiên trị gái 400.000 VNĐ cho khách đăng kí dịch vụ

- Tặng 4 túi muối thảo mộc trong quá trình sử dụng liệu trình

- Tặng ngay 500.000 tiền mặt cho mỗi khách hàng đăng kí gói dịch vụ bất kỳ từ Viet-Care cùng 1 thẻ học hậu sản miễn phí.

Chi tiết khóa học:

- Tìm hiểu các phương pháp ăn dặm hiện nay - Thực hành phương pháp ăn dặm kiểu Nhật

- Phát triển trí tuệ trẻ sơ sinh bằng phương pháp Glenn Doman

- Tư vấn các mẹ cách chăm sóc và làm đẹp sau sinh bằng cách phương pháp dân gian.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ: Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc gia đình Triều Gia

Hotline: 1900 4758- 0916 986 289

VPGD: 28 Nguyễn Quyền – Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội

Chi nhánh: 6 Trương Hán Siêu- Q. Hoàn Kiếm- Hà Nội

Chi nhánh: 57 Vũ Ngọc Phan – Q. Đống Đa – Hà Nội

http://www.chamsocsausinh.com.

(Nguồn: chamsocsausinh.com)

Chia sẻ