Vợ đốt tiền vào game “bắn cá” bị chồng đánh chết

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Phát hiện tiền, vàng mình dành dụm bị vợ đem đi "nướng" vào game, quá tức giận, ông Hiếu vung tay đánh mạnh vào đầu khiến bà Thi té úp mặt xuống đất và chết sau đó.

Thượng tá Hoàng Quốc Việt - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết vừa có quyết định bắt tạm giam Trần Văn Hiếu (41 tuổi, tạm trú tổ 6, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, sau khi uống vài lon bia ở nhà người quen trở về, ông Hiếu phát hiện vợ là Phan Thị Thi (46 tuổi) cho tiền con đi chơi game nên 2 người xảy ra cự cãi. Sau đó, ông Hiếu tiếp tục phát hiện số tiền 3,8 triệu đồng có được sau chuyến đi biển hàng tháng trời cũng bị vợ nướng hết vào game “bắn cá” nên nổi nóng đánh vào đầu bà Thi một cái.

Đến gần 21g cùng ngày, bà Thi vô tình làm rơi từ túi áo ra một giấy cầm đồ, lúc này ông Hiếu mới biết toàn bộ 4,5 chỉ vàng 24k mà mình dành dụm bấy lâu cũng bị vợ mang đi thế chấp lấy tiền chơi game. Quá tức giận, ông Hiếu vung tay đánh mạnh vào đầu khiến bà Thi té úp mặt xuống đất.

Khoảng 5 phút sau, thấy vợ bất tỉnh, ông Hiếu tức tốc cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Kiên Lương. Đến rạng sáng 17-3 bà Thi tử vong tại bệnh viện.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định bà Thi tử vong do bị chấn thương sọ não nên đã bắt tạm giam ông Hiếu để điều tra làm rõ hành vi giết người.


Chia sẻ