Vợ "chuẩn"

Thu Hương,
Chia sẻ

Dù mỗi người người có một tiêu chí khác nhau khi đánh giá mẫu vợ "chuẩn" nhất nhưng đa số đàn ông hiện đại đều mơ ước về một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa cá tính.

Có nhan sắc, biết vun vén gia đình, có sự nghiệp riêng và cách cư xử hài hòa… là những yếu tố cần thiết để xây dựng mẫu người vợ lý tưởng của các đấng mày râu hiện đại. Cùng theo dõi chia sẻ của những đàn ông thời nay để biết mẫu vợ chuẩn mực của họ thế nào nhé!

Vợ phải biết chăm lo gia đình, có sự nghiệp và mạnh mẽ

Trần Thái Linh (25 tuổi) tuy chưa có ý định lập gia đình nhưng anh chàng đã sớm xây dựng cho mình những yếu tố cần và đủ cho một người vợ hoàn hảo sau này.

Thái Linh tâm sự: “Hình mẫu lý tưởng cho người vợ sau này của mình là một người biết chăm lo cho gia đình nhưng vẫn có sự nghiệp riêng. Cô ấy không cần quá giỏi giang nhưng nhất định phải có một công việc để làm và để được giao lưu với mọi người. Quan trọng nhất là cô ấy biết yêu chồng và vun đắp cho gia đình”.

Tính cách hiền hòa nhưng hình mẫu người vợ mà anh chàng 25 tuổi mong ước lại là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ: “Mình thích mẫu con gái cá tính mạnh, vì mình hay bị mọi người nhận xét là hiền quá. Lấy một cô vợ mạnh mẽ sẽ giúp gia đình cân bằng hơn. Nhà phải có người này người kia mà”. Tuy nhiên khi được hỏi liệu có sợ bị vợ “đè đầu cưỡi cổ” không thì Thái Linh cho rằng, vợ cá tính mạnh nhưng nếu yêu chồng thật lòng thì sẽ chẳng khi nào có cách hành xử quá đáng.

Vợ
Trần Thái Linh, 25 tuổi.

Thái Linh có quan điểm rất rõ ràng về tương quan giữa hai vợ chồng. Theo đó, chàng trai 25 tuổi muốn người chồng phải đứng trên vợ về mọi điều kiện. “Quan điểm của mình là chồng phải hơn vợ mọi mặt trừ khoản nấu ăn, dọn dẹp, dù rằng mấy việc nhà mình rất thích được làm cùng vợ”. 

Còn về mối quan hệ giữa gia đình mình và vợ, Thái Linh cũng có tư tưởng rất thoáng và hiện đại khi tự nhận mình sẽ luôn là người đứng giữa để cân bằng. Anh coi bố mẹ mình và vợ đều có tầm quan trọng tương đương: “Người đàn ông cần biết cách nói chuyện để mẹ và vợ cùng hiểu vấn đề. Vợ sẽ ở cùng mình cả đời, còn bố mẹ thì có công sinh thành dưỡng dục nên đều quan trọng ngang nhau”.

"Một người vợ đạt 'chuẩn', quan trọng nhất là có tính cách tốt"

Không quá ngần ngại nếu vợ có điều kiện hơn mình như Thái Linh, nhưng Lê Trung Tình (25 tuổi) lại đánh giá cao một người vợ có tính cách tốt và hài hòa. 

Hình mẫu người vợ đạt chuẩn mực theo mình là phải có 3 yếu tố: tính cách tốt, sống tình cảm và biết vun vén, có công việc. Nếu một người có tính cách tốt, biết suy nghĩ thì họ sẽ có thể sống hài hòa không chỉ với chồng, gia đình chồng mà còn cả với rất nhiều những mối quan hệ xung quanh. Người vợ cũng cần thiết phải sống tình cảm, biết quan tâm đến chồng con. Cuối cùng là phải có một công việc để đảm bảo cuộc sống gia đình. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất, quyết định hạnh phúc gia đình là tính cách vì theo mình trong trường hợp một cô gái có trình độ, có kinh tế nhưng tính tình không tốt, chắc hẳn cuộc sống gia đình sẽ không thể hạnh phúc” - Trung Tình chia sẻ.

Trung Tình cho rằng một người vợ có kinh tế cũng rất đáng quý nhưng nếu chỉ vì lý do kinh tế mà lấy cô ấy làm vợ thì rất đáng phải suy nghĩ. “Mình có một người quen chấp nhận lấy người vợ điều kiện hơn mình và luôn nói rằng nên làm thế để 'hi sinh đời bố củng cố đời con'. Với mình thì có kinh tế cũng tốt nhưng thực ra kinh tế cũng chỉ là tiền đề của hạnh phúc thôi chứ không quyết định tất cả” - Anh chàng 25 tuổi này cho biết.

Vợ
Lê Trung Tình, 25 tuổi.

Trong cuộc sống chung, Trung Tình cho biết việc vợ sẽ cư xử thế nào với gia đình chồng cũng là một vấn đề quan trọng không kém. Nói đến mối quan hệ giữa gia đình và vợ, Trung Tình cho rằng việc để cả hai bên dẫn đến bất hòa là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng sợ gặp phải khi lập gia đình. “Tuy nhiên, việc bênh mẹ hay bênh vợ thì còn tùy thuộc vào sự việc cụ thể như thế nào nữa” - Trung Tình cho biết.

Người vợ "chuẩn" của mình phải xinh đẹp, cá tính và chung thủy

Bùi Mạnh Cường (24 tuổi) có một suy nghĩ hơi khác về người vợ lý tưởng. Theo chàng trai trẻ này, đó phải là một người phụ nữ có học thức, có chút nhan sắc và biết chăm lo cho gia đình. 

Lý giải về việc đề cao yếu tố nhan sắc, Cường cho biết: “Người đàn ông nào cũng có cái tôi rất lớn. Khi có một cô vợ xinh đẹp, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội, làm ăn và có chút tự hào với moi người xung quanh vì vợ mình đẹp”. 

Đặt ra tình huống phải lựa chọn giữa một phụ nữ không đẹp mà có điều kiện khá giả với một cô vợ đẹp nhưng tay trắng, Cường cho biết vẫn lựa chọn một cô vợ đẹp. “Nếu được chọn thì dĩ nhiên mình sẽ lấy một cô vợ đẹp. Theo mình, người đàn ông nên là chỗ để phụ nữ dựa vào. Việc kiếm tiền và tạo dựng kinh tế vững chắc chắc chắn là việc của người đàn ông. Nhưng người phụ nữ đẹp mà tính cách không đẹp cũng như không có nền tảng về học vấn cũng sẽ là trở ngại lớn cho người đàn ông của mình. Vậy nên hình mẫu người vợ trong mơ của mình luôn là xinh đẹp, cá tính và chung thuỷ” - Mạnh Cường khẳng định.

Vợ
Bùi Mạnh Cường, 24 tuổi.

Về tính cách, Cường cũng cho biết mình nghiêng về mẫu phụ nữ có cá tính hơn là mẫu người dịu dàng: “Mình thích một người vợ cá tính hơn vì nếu cô ấy hiền lành quá sẽ làm cho cuộc hôn nhân nhanh trở nên nhàm chán”. Song người vợ cá tính không có nghĩa là người chồng sẽ phải chịu thiệt thòi. “Nếu bị vợ đè đầu cưỡi cổ thì người đàn ông đó quá nhu nhược và vô dụng. Quan điểm của mình đã là đàn ông thì luôn phải ở thế cầm cương và làm cho người phụ nữ phải nể chính người chồng của mình. Về khoản này thì mình rất tự tin về bản thân!” - anh chàng 25 tuổi tâm sự.
Chia sẻ