"VN nhiệm màu": Báo Nga khen ngợi VN là một trong những nước chống COVID-19 "thành công nhất thế giới"

Hồng anh,
Chia sẻ

Trang tin Rusvesna (Nga) hôm 19/4 vừa qua đã đăng tải một bài viết khen ngợi các biện pháp chống dịch COVID-19 hiệu quả của Việt Nam.

Trong bài viết vừa được đăng tải hôm 19/4 vừa qua có tiêu đề "Việt Nam nhiệm màu - Cách một dân tộc dũng cảm đánh bại một đại dịch khủng khiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước", trang tin Rusvesna (Mùa xuân nước Nga) đã viết về thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19).

Ngay từ phần mở đầu bài báo, tác giả bài viết đã khẳng định rằng Việt Nam là "một trong những ví dụ thành công nhất thế giới" trong cuộc chiến chống COVID-19. Cụ thể, mặc dù Việt Nam có gần 100 triệu dân; mật độ dân số dày đặc; có vị trí địa lý ngay sát Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh; nhưng đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 mới chỉ dừng lại ở ngưỡng hơn 260 trường hợp, trong đó đã có hơn 200 người được chữa khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, Rusvesna cũng đã đề cập tới tỉ lệ lây nhiễm thấp và số ca tử vong do COVID-19 bằng 0 như những minh chứng rõ ràng cho thấy thành công của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tính đến ngày hôm nay (20/4), Việt Nam đã trải qua tròn 4 ngày không có ca nhiễm mới.

VN nhiệm màu: Báo Nga khen ngợi VN là một trong những nước chống COVID-19 thành công nhất thế giới - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

Việt Nam thành công nhờ sự phối hợp của chính phủ và người dân

Theo Ruvesna, Việt Nam có được thành công ngày hôm nay là nhờ Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc từ rất sớm. Trang tin này đã trích dẫn lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh".

"Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Trang tin của Nga khẳng định rằng tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được "kiểm soát tốt": Người dân tại các vùng dịch được xét nghiệm nhanh chóng sau khi phát hiện ca bệnh, các phương án kiểm dịch được tổ chức kịp thời, các ca nhiễm được phát hiện từ sớm, và rất nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Một yếu tố khác đã đem lại thành công cho Việt Nam trong cuộc chiến này là những kinh nghiệm quý báu chúng ta đã có được từ những đợt bùng phát dịch trước đây như đại dịch SARS năm 2003 hay dịch cúm gia cầm H5N1 năm 2004. Việt Nam đã nhanh chóng khoanh vùng, triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ngay sau khi phát hiện các ca dương tính đầu tiên.

VN nhiệm màu: Báo Nga khen ngợi VN là một trong những nước chống COVID-19 thành công nhất thế giới - Ảnh 2.

Ảnh: Tuấn Mark

Chiều ngày 27/1, chủ trì cuộc họp về dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh khẩu hiệu: "Chống dịch như chống giặc. Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc".

Báo Ruvesna bình luận rằng chính sự minh bạch và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp giảm thiểu đáng kể số ca nhiễm bệnh. Ngay cả khi có làn sóng ca nhiễm "nhập khẩu" trở về từ nước ngoài, Việt Nam đã xử lý tốt nguy cơ và tránh được nguy cơ trở thành "điểm nóng" dịch COVID-19.

Điều quan trọng là "người dân Việt Nam ủng hộ các biện pháp chống dịch COVID-19 của chính phủ".

Các biện pháp chống dịch quyết liệt đã giúp Việt Nam thành công

Khác với Hàn Quốc - đất nước có nguồn lực kinh tế lớn và có thể tiến hành xét nghiệm đại trà trên diện rộng khi dịch bùng phát mạnh, Việt Nam đã lựa chọn phương án xét nghiệm có chọn lọc, khoanh vùng, cách ly các ổ dịch và theo dõi các trường hợp người tiếp xúc được phân loại thành các cấp độ từ F1 (gần nhất) tới F4.

Tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, Việt Nam đã tiến hành hơn 120.000 xét nghiệm COVID-19 - đây là một con số không hề nhỏ. Báo Ruvesna cho biết Việt Nam có thể làm được điều này là nhờ các nhà khoa học trong nước đã phát triển và sản xuất được bộ kit xét nghiệm có giá thành hợp lý (khoảng 15 USD). Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng có nhu cầu sử dụng bộ kit xét nghiệm của Việt Nam.

VN nhiệm màu: Báo Nga khen ngợi VN là một trong những nước chống COVID-19 thành công nhất thế giới - Ảnh 3.

Ảnh: Tuấn Mark

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch bắt buộc đối với những người đến/trở về từ vùng dịch; cùng với đó là chiến lược huy động nguồn lực của Việt Nam - từ các sinh viên ngành y tới các bác sĩ đã nghỉ hưu, từ quân đội tới những người dân bình thường cũng tham gia vào cuộc chiến với COVID-19 với ý thức trách nhiệm cao. Việt Nam cũng đã quyết định không mở cửa lại trường học sau kì nghỉ tết Nguyên đán để ngăn virus lây lan.

Tất cả các biện pháp nói trên đều được thực hiện sớm hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, và gần như cùng thời điểm với Trung Quốc, theo Ruvesna. Đầu tháng 4, chính phủ Việt Nam đã quyết định ban bố chỉ thị cách ly toàn xã hội với các quy định chặt chẽ - một biện pháp quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Các chuyên gia nước ngoài cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng "hệ thống y tế của Việt Nam hoạt động rất hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh", theo Ruvesna.

Ngoài ra, bài báo của Nga cũng đã đề cập tới các biện pháp hỗ trợ kinh tế của chính phủ Việt Nam được công bố ngay từ đầu tháng 3, và kết luận rằng những biện pháp này sẽ giúp Việt Nam giữ vững vị trí là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, dù phải chịu ít nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh.

Chia sẻ