Vĩnh Long: Đi học bằng xe đạp, bé gái 7 tuổi bị xe máy tông rớt xuống sông chết đuối

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 2 ngày mất tích do bị xe máy tông rớt xuống sông, thi thể bé gái 7 tuổi đã được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 100m.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé Trần Ánh T. (7 tuổi) sau khi bé bị rơi xuống cầu Kinh Tắc (thuộc xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vào chiều ngày 2/11.

Vĩnh Long: Đi học bằng xe đạp, bé gái 7 tuổi bị xe máy tông rớt xuống sông chết đuối - Ảnh 1.

Chiếc xe đạp của bé gái được tìm thấy.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 phút ngày 2/11, bé T. trên đường đi học về bằng xe đạp, khi đi qua cầu Kinh Tắc, bé xuống xe dắt bộ lên cầu thì xảy ra va chạm với một xe gắn máy do người phụ nữ điều khiển. 

Cú tông từ phía sau bất ngờ khiến bé T. và chiếc xe đạp rơi xuống sông mất tích. Ngay lập tức, người dân đã hỗ trợ tìm kiếm bé T., đồng thời trình báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Do thủy triều dâng cao, nước chảy xiết và đoạn sông này rất sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Vĩnh Long: Đi học bằng xe đạp, bé gái 7 tuổi bị xe máy tông rớt xuống sông chết đuối - Ảnh 2.

Thi thể bé gái 7 tuổi được tìm thấy vào ngày 4/11.

Phải mất 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể bé T. mới được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100m.


Chia sẻ