Vietnam’s Next Top Model: Dậy sóng vì chuyện tiền bạc

,
Chia sẻ

Chương trình Vietnam’s Next Top Model chưa kịp “đình đám” như bản gốc của nó thì đã “lùm xùm” đủ chuyện từ chuyện BGK đến cả chuyện... tiền nong.

Dư âm của việc BTC chương trình Vietnam’s Next Top Model tuyên bố thay giám khảo (người mẫu Nathan Lee, Thủy Tiên và NTK Hoàng Ngân bằng người mẫu Hà Anh, Đức Hải và NTK Huy Võ) khi mới chỉ phát sóng 2 tập đầu tưởng đã lắng sau 2 tuần ồn ào. Bỗng nhiên, NTK Hoàng Ngân lên tiếng trên báo đòi quyền lợi hợp pháp của mình.
 
Thậm chí, chị còn yêu cầu nhà sản xuất (NSX) phải đối chất trước báo chí, công khai xin lỗi vì đã thay BGK mà không có lý do rõ ràng. Theo Hoàng Ngân, nếu những “tối hậu thư” của chị không được giải quyết một cách thỏa đáng, vụ việc sẽ đưa tất cả tới tòa án.
 
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cả hai bên: đại diện NSX chương trình là bà Lê Thị Quỳnh Trang và NTK Hoàng Ngân xung quanh chuyện “lùm xùm” này.
 
NTK Hoàng Ngân
 
 
NTK Hoàng Ngân: Tôi không muốn đưa ra tòa, nhưng...

Cho đến giờ này, việc chị bị buộc “thôi việc” giữa chừng tại Vietnam’s Next Top Model đã có lời giải thích cụ thể nào từ phía NSX chương trình này hay chưa?

- Vào thứ Tư tuần trước (20/10), tôi có một cuộc họp với đại diện BTC về việc thanh toán thù lao cho BGK. Lúc đó, tôi nhận được lời giải thích từ phía ông Dần, NSX chương trình. Theo lời ông thì do bà Lê Thị Quỳnh Trang, GĐ Công ty MultiMedia, đơn vị giữ bản quyền chương trình Next Top Model tại Việt Nam, nghĩ rằng tôi chơi thân với Nathan Lee nên tôi cũng... ra ngoài theo Lee. Ông Dần cũng cho rằng đây là một suy nghĩ sai lầm của bà Trang. Tôi được biết là chính Nathan Lee cũng không được thông báo gì về việc thay BGK.

Vậy sau khi ngừng hợp tác, điều gì khiến chị bức xúc đến nỗi lại phải lên báo, thậm chí còn mời luật sư tư vấn để dọn đường đưa vụ này ra tòa?

- Trong thâm tâm, tôi không muốn đưa ra tòa. Nhưng ít ra hai bên cũng phải thẳng thắn đối chất về lý do thay BGK. Và cho đến giờ, tôi chưa nhận được 1 đồng thù lao nào.  Gần đây tôi rất bức xúc với một bài báo phỏng vấn bà Trang  trong đó có  nói đến chuyện cho tôi thôi việc. Sau bài báo này tôi đã đưa ra thời hạn giải quyết sự việc là ngày 24/10. Vậy mà đến chiều 27/10, tôi vẫn không hề nhận được thông tin gì từ phía công ty MultiMedia. Vì thế, tôi mới lên báo trả lời để yêu cầu được xin lỗi và thanh toán thù lao ...
 

 
Ảnh minh họa

Chị có nghĩ rằng, mọi hệ lụy là do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, chỉ trao đổi bằng miệng mà không có hợp đồng rõ ràng?

- Đại diện NSX là bà Trang điện thoại mời tôi làm BGK chỉ đúng 1 ngày trước khi diễn ra chương trình. Thông thường thì tôi cần có thời gian xem xét mọi thứ trước khi quyết định. Tuy nhiên, vì tôi đã biết đến phiên bản này của Mỹ, nên tôi cũng đã quyết định tham gia ngay. Chính vì sự gấp rút này nên tôi đồng ý khi ra Hà Nội sẽ bàn thảo thêm về hợp đồng. Sau ngày thứ hai ghi hình tôi đã gặp bà Trang hỏi về hợp đồng thì nhận được câu trả lời là BTC đang soạn thảo và sẽ ký sớm.

Về việc thù lao, ngày 8/10, sau khi hai tập có tôi tham gia phát sóng trên VTV3, tôi đã gửi một giấy yêu cầu thanh toán qua văn phòng của Công ty MultiMedia, sau đó là buổi họp như đã nói ở trên, đại diện NSX là ông Dần nói mức thù lao tôi đưa ra là cao so với mặt bằng chung. Còn tôi thì căn cứ vào mức thu nhập của tôi vào thời điểm đó, bởi BTC trước đó không hề cho tôi biết sẽ trả thù lao cho tôi như thế nào.

Vậy theo chị, việc NSX cho chị “nghỉ việc” là hoàn toàn sai?

- Chính đại diện của NSX cũng nói trong buổi họp hôm 20/10 là tôi hoàn toàn không có lỗi trong việc này.

 
Bà Lê Thị Quỳnh Trang
 
Bà Lê Thị Quỳnh Trang: Tôi rất thông cảm với Hoàng Ngân

Chị giải thích thế nào về việc NTK Hoàng Ngân cho rằng, BTC Vietnam’s Next Top Model thay BGK mà không có lý do rõ ràng?

- Về việc quyết định thay BGK sau vòng casting, phải nói thật, đây là một quyết định rất khó khăn với BTC trong thời điểm đó. Vì mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với nhau, nhưng tôi đã đặt niềm tin rất lớn vào các thành viên BGK (cũ)... Nhưng thật tiếc là chúng tôi đã không tìm được tiếng nói chung trong quá trình cộng tác với nhau, vì vậy mà chúng tôi buộc phải đi tìm những cộng sự mới phù hợp hơn vì sự thành công chung của chương trình.

Trước những bức xúc của NTK Hoàng Ngân, BTC sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?

- Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định lại rằng quyết định phải “đi tìm” BGK mới là quyết định rất khó khăn đối với tất cả chúng tôi vì không ai trong chúng tôi mong muốn xảy ra điều này. Nhưng có những thời điểm quan trọng cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn thì đây là một quyết định cần thiết vì sự thành công chung của chương trình.

Tôi có đọc bài trả lời phỏng vấn của Hoàng Ngân mới đây, thực sự sau khi đọc xong bài báo đó tôi rất thông cảm với Hoàng Ngân ở chỗ nếu tôi là cô ấy có thể tôi cũng sẽ có những cảm xúc và phản ứng tương tự, vì chúng ta là những người có văn hóa và tự trọng nên không ai có thể chấp nhận việc người khác có những lời lẽ không đúng về mình.

 
Các thí sinh tập luyện với chuyên gia

Tuy nhiên, tôi xin khẳng định những bức xúc của Hoàng Ngân về bài phỏng vấn tôi gần đây trên một tờ báo có một số thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của tôi..., và thực sự đây là những hiểu lầm không đáng có.

Có thể không có cơ hội hợp tác với nhau trong chương trình này, nhưng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ còn có rất nhiều những cơ hội hợp tác khác trong tương lai.
 
Liệu những “lùm xùm” này có phải là chiêu PR của nhà sản xuất chương trình?
- Chúng tôi muốn khán giả đón nhận bằng sự hấp dẫn của chương trình chứ không phải vì những lùm xùm. Tính đến thời điểm này chúng tôi đã ghi hình xong được 9 tập, mỗi tập là một bất ngờ và thử thách rất thú vị dành cho thí sinh và cả khán giả...
 
Theo TTVH 
Chia sẻ