Vì sao lại bị đau trong và sau khi "yêu"?

,
Chia sẻ

Khi gần "leo lên đến đỉnh”, Vĩnh thấy đau nhói ở sau đầu. Cơn đau đến nhanh nên anh không “cố” thêm được mà phải vội vàng buông vợ ra...

"Lên đỉnh Vu sơn" là điều mà cặp đôi nào cũng mong đợi khi tiến hành "cuộc yêu". Nhưng với một số người, trạng thái này lại đem đến cảm giác đau đớn hoặc rất khó chịu.

"Yêu" trong đau đớn

Vĩnh, 34 tuổi, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, lấy vợ được 6 năm. Hai vợ chồng khá hoà hợp, kể cả trong chuyện gối chăn. Mới đây Vĩnh vừa có một chuyến công tác dài ngày. Khi anh trở về, sự nhớ nhung, khao khát khiến cả hai dễ dàng nhập cuộc “yêu”. Khi gần "leo lên đến đỉnh”, Vĩnh thấy đau nhói ở khu vực sau đầu.
 


Cơn đau đến nhanh nên anh không “cố” thêm được mà phải vội vàng buông vợ ra. Nghĩ do vừa đi xa về còn mệt, hai vợ chồng thoả thuận để đến lúc lấy lại sức thì sẽ “bù”. Nhưng mấy hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Lần nào Vĩnh cũng đau đầu khi gần tới đích và phải bỏ cuộc.

Cũng bị đau đầu nhưng trường hợp của Phi,  32 tuổi, tài xế ở Thuận Thành, Bắc Ninh thì lại hơi khác. Hiện tượng đau đầu của Phi đến sau khi đã "trèo qua đỉnh", kéo dài chừng hai đến 5 phút và hết dần sau khi nằm nghỉ ngơi, thư giãn.

Một số phụ nữ cũng gặp cơn đau khi quan hệ tình dục, thường gặp nhất là đau xung quanh vùng bụng, cơ quan sinh dục. Chị Thuỳ, 30 tuổi, nhân viên kế toán (khu Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thỉnh thoảng đau vùng bụng dưới khi “gần gũi” với chồng. Cứ khi chuẩn bị bước vào giai đoạn cao trào là chị lại có cảm giác đau quặn, thậm chí có lần không chịu được, phải đẩy chồng ra.


Có rất nhiều nguyên nhân

Theo giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng, nguyên nhân của các hiện tượng đau trong và sau khi quan hệ tình dục có rất nhiều. Trước tiên là yếu tố tâm lý: sự mệt mỏi, căng thẳng, vừa trải qua một cú sốc, không tự tin với đối tác… đều có thể dẫn đến cơn đau.

Ngoài ra còn có một số nguyên nhân về bệnh lý, cần được bác sĩ thăm khám cụ thể mới khẳng định chính xác và có hướng khắc phục được.

Bác sĩ chuyên khoa nam Vũ Đức Tân (phòng khám nam khoa Đức Tân, Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết hiện tượng đau đầu khi quan hệ tình dục chủ yếu gặp ở nam giới. Khi đạt đến giai đoạn “cao trào”, cơ thể sẽ có những đợt kích thích hưng phấn mạnh, liên tục truyền lên não bộ qua các dây thần kinh.

Các mạch máu giãn nở ra, áp lực máu lên não cũng nhiều hơn, các cơ vùng cổ cũng bị kích thích co bóp mạnh nên “đương sự” sẽ có cảm giác đau sau đầu kéo xuống cổ, vùng sau gáy.

Mức độ đau tỷ lệ thuận với sự hưng phấn tình dục khi đó. Những người thường xuyên làm việc trong điều kiện đầu cổ ít vận động như ngồi máy tính, lái tàu, xe, những người bị cao huyết áp, có tiền sử đau đầu… sẽ có nguy cơ bị đau nhiều hơn.


Bác sĩ Tân chia sẻ câu chuyện của một bệnh nhân đến phòng khám nhờ tư vấn. Anh này không bị đau nhưng mỗi lần hai vợ chồng hoàn thành cuộc "giao ban", mắt anh đều trở nên đỏ ngầu, trông rất đáng sợ.

Bản thân anh cũng thấy mắt mình nóng lên, ngoài ra không có cảm giác nào khác. Chị vợ mỗi lần "chiều chồng" xong nhìn thấy đôi mắt đỏ dữ tợn của anh thì có phần sợ hãi. Chính vì vậy mà anh chồng phải tìm đến gặp bác sĩ.

Với trường hợp này, bác sĩ Tân giải thích, sự hưng phấn mạnh mẽ sau cực khoái khiến máu dồn lên mắt, áp lực tăng, dẫn đến sung huyết,  có khi kèm theo hiện tượng mắt bị sưng, híp lại.

Tuy nhiên, chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn, hiện tượng này sẽ nhanh chóng biến mất mà không cần điều trị. Những người này thường có cơ địa nhạy cảm, ngay cả những lúc tức giận họ cũng bị máu dồn lên mắt thành những tia đỏ.

Còn hiện tượng đau bụng khi “yêu” thường gặp ở nữ giới, nguyên nhân đau có thể là: do phản ứng cơ học, bị lạnh, "yêu" sai tư thế, tiếp xúc quá sâu, hoặc do bị bệnh. Ở cơ thể nữ giới, niệu đạo, bàng quang nằm ngay sát âm đạo.

Khi có "yêu", không chỉ bộ phận sinh dục mà cả vùng xung quanh cũng bị kích thích, làm xuất hiện các cơn giật, co thắt cơ. Tuỳ theo mức độ kích thích và thể trạng của từng người mà sinh ra cảm nhận khác nhau. Những cơn đau có thể sẽ xuất hiện ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Việc quan hệ sai tư thế khiến tử cung, khoang xương chậu bị chèn ép, các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng, làm cảm giác đau bụng xuất hiện. Hoặc khi quan hệ tình dục, hai người bị gió lùa nên nhiễm lạnh, khu vực “nhạy cảm” đang được máu dồn về nhiều, nếu nhiễm lạnh đột ngột sẽ dễ gây đau. Cũng có khi cơn đau là dấu hiệu của một bệnh lý như viêm nhiễm hay u buồng trứng.

Cơn đau không phải bệnh lý sẽ hết sau khi nghỉ ngơi, có khi bệnh nhân cần sử dụng biện pháp tạm thời là dùng thuốc giảm đau.

Nếu đau đầu kéo dài hay kèm theo chóng mặt, buồn nôn, thậm chí mất kiểm soát thì phải đi  khám ngay lập tức. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp bệnh tim hoặc tai biến mạch máu não phát ra tức thời khi đang “yêu”, nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.


Để đảm bảo an toàn, bác sĩ Tân khuyên nên nhập cuộc một cách từ từ, không đốt cháy giai đoạn. Khi mới đi xa lâu ngày trở về, cả hai người đều phải có một sự chuẩn bị tốt nhất, các cơ, khớp xương được thả lỏng, vận động.

“Vì quá trình thực hiện một cuộc "yêu" cũng giống như khi bạn chuẩn bị tập luyện hay bắt đầu làm một công việc nào đó. Đây là quá trình đòi hỏi sự vận động cơ bắp, hao sức lực nên cơ thể cũng cần được khởi động để có thời gian thích ứng dần”, bác sĩ Tân nói.   
Theo Đất Việt
Chia sẻ