Vẻ dịu dàng như gái Huế của bé 7 tuổi có gương mặt thiên thần

Shindo,
Chia sẻ

“Tiểu mỹ nhân 7 tuổi” Bảo Ngọc khiến sân khấu “Gương mặt thân quen nhí” trở nên đặc biệt với màn hóa thân thành ca sĩ Vân Khánh cực ấn tượng.

Đêm qua (20/11), tập 8 của Gương mặt thân quen nhí 2015 đã lên sóng cùng với 6 cặp thí sinh Khương Ngọc – Hoàng Quân, Trang Thư – Thúy Uyên, Gia Quý – Khánh Ngọc, Phương Mỹ Chi – Nam Cường, Lan Phương – Minh Khang và Bảo Ngọc – Phan Ngọc Luân. Vẫn ngồi ở ghế giám khảo để chấm điểm là bộ ba Mỹ Linh – Hồng Vân – Hoài Linh. 

Bảo NgọcPhan Ngọc Luân: Cô bé 7 tuổi Bảo Ngọc cùng huấn luyện viên Phan Ngọc Luân tiếp tục gây náo loạn sân khấu Gương mặt thân quen nhí khi hóa thân thành ca sĩ Vân Khánh thông qua ca khúc Lý 10 thương. Dù gặp không ít khó khăn khi phải hát tiếng Huế song Bảo Ngọc vẫn tạo điểm nhấn bởi phong thái đằm thắm, dịu dàng. So với hình ảnh lí lắc, tinh nghịch ngoài đời thực, Bảo Ngọc trong đêm diễn này chững chạc và duyên dáng hơn. Khi xem Bảo Ngọc trình diễn, bộ ba Hoài LinhMỹ LinhHồng Vân liên tục trầm trồ kinh ngạc. 

gương mặt thân quen nhí 10

gương mặt thân quen nhí 11
Bảo Ngọc - Phan Ngọc Luân

Giám khảo Hoài Linh cười không ngớt còn giám khảo Mỹ Linh thì khẳng định rằng mình đã “phải lòng” cô bé: “Cô ấy bước ra sân khấu dịu dàng theo đúng chất cô gái Huế. Nhất là lúc cô ấy khâu nón, lúc ấy tôi thấy chú Luân cứ ngồi cười. Chú Luân rất hy sinh, làm cô gái Huế bị lỗi bao nhiêu thì cô bé này dịu dàng bấy nhiêu. Hôm nay cô bé hát rất hay, chuyển sang giọng giả hát những nốt cao. Con sinh ra để hát trên sân khấu”.

gương mặt thân quen nhí 8

gương mặt thân quen nhí 9
Vẻ dịu dàng, đằm thắm của cô bé 7 tuổi khiến khán giả và giám khảo nao lòng

Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Tất cả những người hát dân ca Huế đều có âm hưởng nét rung trong câu hát. Vì vậy hôm nay chú Linh khen con là người miền Tây mà con hát lên giọng gió Huế như vậy rất là hay. Nét dịu dàng đằm thắm để hát được bài này rất khó mà con đã làm được”. Kết thúc chương trình, Bảo Ngọc – Phan Ngọc Luân nhận được 29 điểm. 

Gia QuýKhánh Ngọc: Cô trò Khánh Ngọc – Gia Quý hóa thân thành ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Với sự cố gắng và nghiên cứu phiên bản gốc kỹ càng, Gia Quý – Khánh Ngọc đã mang đến một tiết mục sôi động, đậm chất rock. Cả MC Đại Nghĩa lẫn các giám khảo đều đánh giá cao phần trình diễn. Giám khảo Hoài Linh không ngần ngại dành lời khen: “Chú rất thích đoạn gằn giọng vì con đã làm rất tròn. Chú không tưởng tượng con là Gia Quý nữa. Riêng Khánh Ngọc hôm nay hóa trang giống Kasim quá khiến anh sảng hồn nghĩ chẳng lẽ Kasim đi chung với Gia Quý”. Kết quả cuối cùng, Gia Quý – Khánh Ngọc nhận được 36 điểm từ giám khảo đồng thời trở thành người chiến thắng của đêm thi thứ 8. 

gương mặt thân quen nhí 6

gương mặt thân quen nhí 7
Gia Quý - Khánh Ngọc

Phương Mỹ ChiNam Cường: Phương Mỹ Chi và huấn luyện viên Nam Cường làm sân khấu Gương mặt thân quen nhí thêm phần màu sắc với tiết mục hóa thân thành Madonna qua ca khúc Holiday. Vì phát âm tiếng Anh khá tốt nên Phương Mỹ Chi không gặp nhiều khó khăn để trình diễn. Các giám khảo cho rằng Phương Mỹ Chi đang dần chứng minh được tài năng và “lột xác” ấn tượng qua từng đêm thi. Giám khảo Hồng Vân nhận xét rằng: “Các bạn hát luôn hòa quyện với nhau với những vủ điệu rất là cuồng nhiệt. Bài hát này vũ đạo rất nhiều, ngay cả Madonna cũng bị hụt hơi nhưng ở đây cả hai thầy trò đều cố giữ cho mình không bị đuối. Nói chung tiết mục hôm nay Phương Mỹ Chi – Nam Cường hát rất giống”. Giám khảo cho cặp đôi này 30 điểm. 

gương mặt thân quen nhí 2

gương mặt thân quen nhí 3
Phương Mỹ Chi - Nam Cường

Minh KhangLan Phương: Hết làm “Anh Ba Khía” Đan Trường, cô trò Lan Phương – Minh Khang lại trở thành Bill & Brod thông qua ca khúc Bsingkong dan Keju. Trong tiết mục này, Minh Khang đảm nhận phần hát chính, Lan Phương chỉ đóng vai trò phụ họa, trổ tài “múa may” giúp tiết mục thêm ấn tượng. Sự phân chia này gây thích thú cho giám khảo, tuy nhiên, giám khảo Hoài Linh cũng góp ý chân thành rằng điệu múa Lan Phương thể hiện mang phong cách Khome chứ không còn là điệu nhảy của người Indo như bản gốc. Riêng Mỹ Linh thì nhận xét rằng: “Bài hát này đầu tiên nghe chẳng hiểu gì nhưng Lan Phương diễn thì tôi bắt đầu hiểu, chứng tỏ cách dàn dựng của các bạn rất tốt. Đặc biệt Minh Kháng đã bỏ được sự ngại ngùng trước đây để hòa vào tiết mục của mình”. Lan Phương – Minh Khang được giám khảo cho 23 điểm. 

gương mặt thân quen nhí 12

gương mặt thân quen nhí 13
Lan Phương và Minh Khang

Hoàng Quân – Khương Ngọc: Cặp thầy trò quậy phá nhất Gương mặt thân quen nhí trở lại sân khấu với phần hóa thân thành Thanh Duy thông qua ca khúc Tôi thích. Vẫn với phong cách hài hước, dí dỏm quen thuộc, Khương Ngọc – Hoàng Quân liên tục làm khán giả và giám khảo cười ngất. Giám khảo Hồng Quân nhận xét: “Nhiều khi cô Vân còn cảm thấy bé Ben Hoàng Quân nhảy còn đẹp hơn chú Duy nữa. Cô không nghĩ con bắt chước được chú Duy đâu vì giọng chú Duy cao mà con thì đang trong thời kỳ bể tiếng, trầm trầm khào khào. Nhưng hôm nay Ben hát thì cô Vân giải tỏa được những suy nghĩ lo lắng cho con rồi”. Hoàng Quân – Khương Ngọc nhận được 31 điểm từ giám khảo. 

gương mặt thân quen nhí 4

gương mặt thân quen nhí 5
Hoàng Quân - Khương Ngọc

Trang Thư Thúy Uyên: Cô trò Thúy Uyên – Trang Thư tạo điểm nhấn khác biệt với phần hóa thân thành nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh thông qua trích đoạn Thanh gươm và nữ tướng. Tuy phần hát vẫn còn nhiều khiếm khuyết song Trang Thư đã cố hết sức để hoàn thành tiết mục. Khi Trang Thư kết thúc phần thi, huấn luyện viên Thúy Uyên đã chân thành gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Trinh Trinh vì đã dành thời gian đến tập luyện và hướng dẫn cô trò hát cải lương. Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: “Cô rất ngạc nhiên vì phần trình diễn của Trang Thư vì tiết mục này quá khó mà con phải vừa hát đúng nhịp, đúng nhạc. Con hát theo băng nhạc thu sẵn như vậy là rất tốt rồi. Nếu như người hát nếu bị chênh phô thì có lẽ người ta đã mất tinh thần và khó diễn được. Vậy mà con vẫn làm rất tròn vai diễn của mình từ đầu đến cuối”. Trang Thư – Thúy Uyên nhận được 22 điểm từ giám khảo. 

gương mặt thân quen nhí 1

gương mặt thân quen nhí 14
Trang Thư - Thúy Uyên
Chia sẻ