Vẫn là phát gạo cho người khó khăn, nhưng cách làm mới lạ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân giúp cho món quà nhỏ ý nghĩa được trao tặng đúng người cần

Mạn Ngọc - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Điểm phát gạo miễn phí tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã áp dụng cách làm mới lạ, qua đó gạo đã được trao tặng đúng người, đúng hoàn cảnh.

12 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội thêm 1 tuần đến ngày 22-4, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 15-4.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 1.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 2.

Điểm phát gạo miễn phí tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Như vậy, sau 15 ngày cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh với những thành quả tích cực ban đầu đạt được, toàn dân tiếp tục thực hiện việc cách ly với tinh thần không lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục nâng cao tinh thần 'chống dịch như chống giặc', bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

Trong những ngày cách ly xã hội vừa qua, một trong những hình ảnh đẹp mang tính nhân văn sâu sắc là sự tham gia đóng góp công sức, của cải từ các mạnh thường quân, chung tay cùng Nhà nước cùng phòng chống dịch Covid-19.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 3.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 4.

Luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu phòng tránh dịch.

Luôn cần sự quan tâm giúp đỡ trong thời điểm dịch bệnh là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, không ít những điểm phát thực phẩm, nhu yêu phẩm miễn phí được tổ chức khắp mọi miền Tổ quốc.

Rất nhiều điểm phát gạo đã xuất hiện tại các thành phố lớn nhỏ, tuy chỉ mang đến những món quà nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 5.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 6.

Camera sẽ nhận diện khuôn mặt để đảm bảo mỗi người dân nhận gạo 1 lần trong tuần.

Tại điểm phát gạo miễn phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với sự chung tay của Chính quyền địa phương Quận Hai Bà Trưng, phường Đồng Tam, đơn vị đã vận động cán bộ giảng viên đóng góp một tháng tiền ăn trưa để duy trì kinh phí cho hoạt động phát gạo miễn phí đến người nghèo.

Nắm được tầm quan trọng của việc cách ly xã hội, bên cạnh đó cũng hiểu và thông cảm cho những hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm này, các cán bộ công nhân viên của nhà trường không ngần ngại bỏ công sức, đóng từng gói gạo để tại bàn được đặt sẵn.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 7.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 8.

Phần mềm hạn chế phần nào những hành động không đẹp, giúp những món quà này có thể đến đúng tay người thực sự đang cần nó.

Trong suốt những ngày qua, có không ít những hình ảnh không đẹp đã xuất hiện tại các điểm từ thiện. Rất nhiều người dù không thực sự cần thiết nhưng vẫn đến nhận đồ từ thiện, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Chính vì vậy, tại điểm phát gạo miễn phí này đã áp dụng 1 cách làm mới lạ, hạn chế được phần nào những sự việc không đáng có trên, góp phần trao món quà nhỏ ý nghĩa đến tay người thực sự cần.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 9.

Bà Vũ Thị Xuyến sinh sống trong khu tập thể Đài, ngõ 128C phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng xúc động cho biết bà rất biết ơn khi trong những ngày dịch bệnh như thế này được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Từ người khoẻ mạnh đang đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, sau lần bị tai nạn bà Xuyến bị liệt nửa người, đi lại khó khăn giờ phải dựa dẫm vào người khác. "Nhận được số gạo này tôi thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm vì đang đói mà", bà Xuyến xúc động.

Bà con đến nhận gạo miễn phí chỉ cần đọc tên tuổi, số điện thoại trước camera. Mất chừng 5 giây, sau đó sẽ nhận phiếu thứ tự, theo hướng dẫn sẽ đứng giãn cách đúng khoảng cách quy đình.

Với công suất hiện tại, điểm phát gạo này chỉ có thể đáp ứng mỗi người dân được nhận gạo 1 lần. Camera sẽ nhận diện khuôn mặt và từ chối những trường hợp xuất hiện trên 1 lần trong tuần đó.

Vẫn là những tấm lòng hảo tâm trong mùa dịch, nhưng điểm phát gạo miễn phí này lại có cách làm mới lạ giúp món quà nhỏ ý nghĩa đến được đúng tay người cần - Ảnh 10.

Món quà nhỏ mang đầy ý nghĩa.

Ông Nguyễn Hữu Đồng - Chủ tịch công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ.

"Chúng tôi chuẩn bị phần mềm nhận diện, không tiếp xúc trực tiếp với bà con khi đến nhận gạo nghĩa tình.

Chúng tôi hi vọng kinh nghiệm chúng tôi khảo sát ở những cây gạo trước, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với anh chị em cán bộ nhà trường, trong 2 tuần chúng tôi sẽ làm tốt việc này. Chúng tôi khẳng định trong quá trình tổ chức nếu có phát sinh vấn đề, sẽ rút kinh nghiệm ngay, xử lý tình huống tốt nhất.

Phần mềm được áp dụng do cán bộ công nghệ thông tin của trường tự thiết kế. Chúng tôi kiểm tra thử và phát huy tốt. Trước mắt đóng xong 5 tấn gạo, tùy thuộc vào số lượng bà con đến trong hai tuần tới, chúng tôi hi vọng nguồn ngân sách sẽ được triển khai trong 2 tuần".

Nhiều hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo để đảm bảo duy trì cuộc sống trong mùa dịch.

Tại điểm phát gạo miễn phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mỗi người dân sẽ nhận được 3kg gạo/tuần.

Chia sẻ