Vẫn còn nhiều khó khăn cho những cặp vô sinh

,

Với niềm khao khát có một đứa con, anh chị quyết định dùng biện pháp xin tinh trùng để sinh con.Bế trên tay đứa con mới chào đời mà không cầm được nước mắt.

 
Hiếm muộn do nam giới hiện nay chiếm khoảng 40% nguyên nhân vô sinh, nếu tính cả những trường hợp hiếm muộn do cả vợ lẫn chồng thì nguyên nhân từ người chồng chiếm hơn 50% trường hợp hiếm muộn.

Khi đưa ra quyết định lập gia đình, những cô dâu chú rể mới đều mong muốn sinh những đứa con xinh xắn, kết quả của tình yêu đẹp, họ mong muốn được cùng nhau chăm sóc con và xây dựng một tổ ấm gia đình. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy dường như “ xa vời” đối với những gia đình không may bị hiếm muộn.

Trên thực tế hiện nay cho thấy tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nước ta đang có chiều hướng ra tăng. Trong đó hiếm muộn do nam hiện nay chiếm khoảng 40% nguyên nhân, nếu tính cả những trường hợp hiếm muộn do cả vợ lẫn chồng thì nguyên nhân từ người chồng chịu trách nhiệm trong hơn 50% trường hợp hiếm muộn. (Bệnh viện Từ Dũ- TPHCM)

Đã 10 năm chung sống nhưng vợ chồng anh T và chị N(Đống Đa, HN) vẫn không có con. Họ tìm đến rất nhiều nơi để chạy chữa nhưng không có kết quả. Trong thời gian đó anh chị thường “lục đục” trong tình cảm, mà nguyên nhân sâu xa lại là do họ chưa có mụn con nào. Năm 2005, họ đến với trung tâm Công nghệ phôi ( Hà tây) và được chuẩn đoán là do người chồng không thể có con, chỉ còn cách sử dụng tinh trùng trong ngân hang của trung tâm. Với niềm khao khát có một đứa con, anh chị quyết định dung biện pháp này để sinh con. Năm 2007, đứa con đầu lòng mơ ước của anh chị đã ra đời. Anh chị bế trên tay đứa con của mình mà không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Trường hợp của anh T và chị N là một trong số ít cặp vợ chồng may mắn sinh con mà tinh trùng được lấy từ “ngân hàng” của trung tâm trong 3 năm qua. GS Trần Văn Hanh, Giám đốc Trung tâm cho biết, vô sinh do không thấy tinh trùng có thể vì tắc ống dẫn tinh. Do đó, các bác sĩ phải chọc hút trực tiếp vào mào tinh hoàn, thậm chí phải phẫu thuật để lấy tinh trùng người chồng ra, lọc rửa, nuôi dưỡng rồi cấy ghép với noãn của vợ tạo ra phôi. Nhưng không phải ai cũng có kết quả tốt đẹp. Có người không thể tìm thấy một “con nòng nọc”. Khi đó, muốn có con, họ buộc phải sử dụng tinh trùng trong ngân hàng. Nhưng trên thực tế, sau 3 năm hoạt động, nguồn tinh trùng mà Trung tâm công nghệ phôi từ những người hiến tặng và đang dần cạn kiệt. Theo GS Hanh, các bác sĩ trong trung tâm thường phải trực tiếp đi “xin”, vận động mọi người hiến tinh trùng, và hiệu quả của những lần gặp đó quả không hề cao. Vì tiêu chuẩn được hiến phôi khá cao: nam trên 40 tuổi, khoẻ mạnh,không bệnh tật, hình thức tốt, tiền sử 3 đời không có người bị tâm thần, đã có gia đình và có con…

GS Hanh từng trực tiếp xuống các đơn vị quân đội, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan... để “xin” tinh trùng. “Chúng tôi thường phải tìm hiểu trước về từng đối tượng sẽ gặp gỡ; từ đó mới tính cách tiếp cận. Không ít người khi nghe đặt vấn đề đã nghĩ chúng tôi đùa. Sau đó, khi đã biết nguyện vọng là thật thì họ phân vân. Tỷ lệ người cho ít lắm” - ông Hanh nói. Nhiều người lo ngại gặp rắc rối về sau cho con cái, như con chính thống và đứa con “nhân đạo” gặp nhau và xây dựng gia đình với nhau. Chính bởi những e ngại như vậy mà nhiều cặp vợ chồng vẫn hàng ngày phải đối mặt với ngôi nhà trống trải, và hạnh phúc gia đình chưa trọn vẹn ấy..? Hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng đang mòn mỏi chờ vì ngân hàng không có sẵn tinh trùng để cho.Hiện tỷ lệ người hiến tự nguyện chỉ chiếm khoảng 1-2% trong tổng số người cho, còn lại là phải đi kêu xin, và số tinh trùng đang có chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của các cặp vợ chồng hiếm muộn. 

Hy vọng rằng trong thời gian tới mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn trong vấn đề này bởi thông tin của người cho sẽ hoàn toàn được bảo mật. Để 1 lần nữa đem lại cho những cặp vợ chồng hiếm muộn được gánh trên vai thiên chức được làm bố, làm mẹ./.

 

Ngọc Tú

 

 

 

 

 

Chia sẻ