Vẫn biết Công nương Meghan Markle mê đồ hiệu nhưng không ngờ cô "tiêu hoang" tới mức này để sắm sửa đồ bầu bí

ALAIA,
Chia sẻ

Trong thời gian mang bầu, Công nương Meghan đã diện khoảng 75 set đồ trước công chúng với tổng trị giá có thể gây sốc cho nhiều người.

Kể từ những ngày đầu về làm dâu hoàng gia Anh, Meghan Markle đã sớm chứng tỏ gu thời trang sành điệu khi liên tục xuất hiện trong những thiết kế hàng hiệu đắt đỏ đến từ loạt thương hiệu cao cấp nhất như Givenchy, Dior, Stella McCartney, Burberry, v.v... Bởi vậy, không có gì là lạ khi thời trang "bầu bí" của Nữ công tước xứ Sussex cũng tràn ngập đồ hiệu với tổng trị giá đủ để khiến nhiều người phải sốc.

Theo ước tính, Công nương Meghan Markle đã chi từ 14 - 18 tỷ VNĐ cho khoản trang phục trong thời gian mang bầu.

Theo ước tính của nhiều trang báo uy tín, tủ đồ của Meghan Markle trong thời gian mang thai có tổng trị giá dao động từ 600.000 - 800.000 USD tức 14 tỷ - 18 tỷ VNĐ, bao gồm quần áo, váy vóc, phụ kiện cũng như trang sức. Tính từ lúc thông báo về việc mang bầu hồi tháng 10 đến nay, người đẹp 37 tuổi đã diện khoảng 75 set đồ khác nhau, set đồ thấp nhất cũng ở mức 50 triệu VNĐ và không thiếu những set lên tới 200 triệu VNĐ, trong đó có cả những thiết kế "hàng thửa" độc nhất vô nhị. Các thương hiệu được nàng Công nương tín nhiệm trải dài từ Givenchy, Dior cho đến Oscar de la Renta, Victoria Beckham, v.v...

Vẫn biết Công nương Meghan Markle mê đồ hiệu nhưng không ngờ cô tiêu hoang tới mức này để sắm sửa đồ bầu bí - Ảnh 2.

Các set đồ mà Meghen Markle diện trong thời kỳ "bầu bí" đều có giá dao động từ vài chục - vài trăm triệu VNĐ.

Báo Tây cũng tính toán ra rằng tổng trị giá tủ đồ "bầu bí" của Meghan Markle cao gấp 7 lần của chị dâu Kate Middleton. Trong thời gian mang thai, Công nương Kate tỏ ra ưu ái những thương hiệu vừa tầm hơn là những tên tuổi xa xỉ, bởi vậy mà số tiền cô bỏ ra cũng ít hơn hẳn.

Vẫn biết Công nương Meghan Markle mê đồ hiệu nhưng không ngờ cô tiêu hoang tới mức này để sắm sửa đồ bầu bí - Ảnh 3.

"Từ trước khi lấy hoàng tử Harry, Meghan đã được biết đến là ngôi sao yêu thích đồ hiệu cao cấp. Là một ngôi sao Hollywood với lối sống xa hoa, dự thảm đỏ như cơm bữa, cô ấy vốn đã quen thuộc với những thương hiệu như Dior hay Givenchy rồi. Do đó, có thể nói rằng địa vị hoàng gia chỉ là chắp cánh thêm cho sở thích thời trang của cô ấy mà thôi" - một chuyên gia nhận xét về sở thích ăn mặc đắt đỏ của Công nương Meghan Markle.

Trong trường hợp bạn chưa biết thì Meghan Markle hoàn toàn không phải bỏ tiền túi để sắm sửa những trang phục kể trên mà có hẳn một nhà tài trợ riêng, đó chính là Thái tử Charles, bố chồng cô. Thái tử Charles có một quỹ riêng để chi trả cho khoản trang phục của các thành viên hoàng gia. Những người được hưởng quỹ này bao gồm Thái tử Charles và vợ Camilla, vợ chồng Hoàng tử William - Kate Middleton và Hoàng tử Harry - Meghan Markle. Cần nói thêm là quỹ này chỉ chi trả cho trang phục mà các thành viên hoàng gia diện trong hoạt động công cộng mà thôi; còn đối với các trang phục trong cuộc sống thường nhật, họ sẽ phải tự bỏ tiền.

Nguồn: Global News, Mirror, Marie Claire

Chia sẻ