Uống thuốc tránh thai khiến phụ nữ hay ghen hơn

,
Chia sẻ

Những phụ nữ thường xuyên uống thuốc tránh thai có thể trở nên hay ghen và ích kỷ hơn, theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường đại học Stirling (Anh).

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng hóc môn trong một số loại dược phẩm có chứa nhiều chất oxtrogen, như thuốc tránh thai, có thể khiến một số phụ nữ trở nên hay ghen và nghi ngờ về sự chung thủy của chồng mình.

Phụ nữ thường xuyên uống thuốc tránh thai có thể trở nên hay ghen và ích kỷ hơn

Tiến sĩ Craig Roberts và các đồng nghiệp, thuộc trường đại học Stirling, đã tiến hành một cuộc khảo sát với 275 phụ nữ (đang sử dụng thuốc tránh thai và không sử dụng thuốc tránh thai). Những phụ nữ này được yêu trả lời về mức độ tin tưởng về chồng của họ trong một số tình huống cụ thể.

Kết quả cho thấy rằng những người phụ nữ đang sử dụng thuốc tránh thai có xu hướng ít tin tưởng vào các mối quan hệ của chồng họ so với những phụ nữ không uống thuốc tránh thai. Các nhà khoa học cho rằng hàm lượng hóc môn oxtrogen trong thuốc tránh thai cao chính là nguyên nhân khiến phụ nữ trở nên hay ghen hơn.

“Dường như phụ nữ và các nhà sản xuất thuốc tránh thai không lường được hết những phản ứng phụ liên quan tới tâm lý do thuốc tránh thai gây ra. Những phản ứng về tâm lý này ở mức độ nào đó có thể ảnh hưởn tới hạnh phúc gia đình”, tiến sĩ Craig Roberts cảnh báo.

 
TheoBee/Telegraph
Chia sẻ