Uống rượu say, bố đá gãy chân con gái 3 tuổi rồi trốn vào rừng

PHONG TRẦN,
Chia sẻ

Người bố sau khi uống rượu về đã đánh đập vợ, dùng chân đá văng con gái 3 tuổi khiến bé bị gãy chân.

Ngày 7/7, ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch UBND xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, Kon Tum cho biết, đã chỉ đạo công an xã tiến hành điều tra việc đối tượng A.H.L. (27 tuổi, làng Kon Long, xã Đắk Tơ Lung) có hành vi bạo hành vợ con, đá gãy chân con gái Y.H. (3 tuổi).

Chị Y Pri (mẹ của Y.H.) kể lại, chiều 4/7 sau khi đi uống rượu về, L. gây sự và đánh đập chị. Thấy vậy bé gái Y.H. sợ hãi chạy về phía chị Pri, người cha liền dùng chân đá văng bé gái Y.H..

Uống rượu say, bố đá gãy chân con gái 3 tuổi rồi trốn vào rừng - Ảnh 1.

 Bác sĩ Đỗ Dũng Quốc làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết, bé gái Y.H. bị gãy kín 1/3 trên xương đùi trái, dự kiến chiều 7/7 các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Được biết, sau khi gây ra sự việc, L. đã bỏ trốn vào rừng, công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ