Uống rượu để tăng khả năng tình dục

,
Chia sẻ

Châu Âu đang phải đối mặt với một nguy cơ trong giới trẻ, nhiều thanh niên tìm đến rượu và thuốc phiện như một cứu cánh giúp họ kéo dài thời gian ái ân.

 

 
Theo một cuộc điều tra mới đây của tờ sức khoẻ cộng đồng BMC, có đến 1/3 nam giới và ¼ nữ giới độ tuổi từ 16 đến 35 uống rượu với mục đích tăng khả năng giường chiếu. Không chỉ có rượu, một số thanh thiếu niên còn nhờ đến sự trợ giúp của “ả phù dung” trong các cuộc truy hoan. Kết quả này thu được sau một cuộc điều tra được tổ chức trên khắp châu Âu với khoảng 1300 người được phỏng vấn. Hầu hết những thanh niên cho biết họ bắt đầu uống rượu từ khi 14 hoặc 15 tuổi. ¾ trong số những người được hỏi cho biết từng ít nhất một lần sử dụng cần sa, trong khi có khoảng 30% thừa nhận sử dụng cocain để kéo dài thời gian ái ân. Kết quả điều tra cũng cho thấy hầu hết những thanh niên hay uống rượu thường có 4 đến 5 bạn tình và thường quan hệ bừa bãi mà không có một phương tiện “bảo vệ” nào cả. “Xu hướng này trong những năm gần đây phần nào giải thích vì sao thanh niên sử dụng thuốc như một thứ tiêu khiển, còn các cuộc chè chén say sưa ngày càng phổ biến trong cuộc sống về đêm ở châu Âu” tác giả Mark Bellis của Đại học Liverpool viết.

Tuy nhiên, BMC cũng đưa ra một kết luận hết sức đáng chú ý sau cuộc điều tra, hầu hểt thanh thiếu niên đều cảm thấy “hối tiếc” sau 12 tháng dùng rượu để kích thích và dung thuốc phiện để kéo dài khả năng quan hệ. Đây cũng là bài học cảnh báo cho những thanh thiếu niên tìm đến những chất kích thích thay vì lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ để có một cuộc sống tình dục như mong muốn.

Xuân Thắng
(Theo Fox News)
Chia sẻ