Uống 90 viên thuốc ngủ rồi dùng búa tấn công em dâu

Theo Soha/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Trước khi gây án, Trang đã uống 90 viên thuốc ngủ để tự tử. Sau đó dùng búa và dầu ôtô tấn công em dâu mình, gây hỏa hoạn và thương tích cho nạn nhân.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1974, trú tại số 10, ngách 105/23 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ) về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h30 ngày 3/5, hai chị em dâu là Nguyễn Thị Mai Trang và Lê Thị Thúy Mai có xảy ra mâu thuẫn, xô xát từ chuyện nợ nần cờ bạc. Sau nhiều lần xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại, Trang đã dùng búa đập vào đầu chị Mai, dùng dầu ôtô đổ vào người chị Mai.

Chưa dừng tại đó, Trang còn dùng xăng đổ vào giường và các vật dụng trong nhà rồi châm lửa đốt. Do bị chị dâu đánh liên tiếp, Mai nhiều lần phải chống cự, chạy thoát xuống tầng 1, chui vào nhà vệ sinh trốn. Tìm không thấy Mai đâu, Trang lên tầng 2, khóa cửa nằm bên trong.

Uống 90 viên thuốc ngủ rồi dùng búa tấn công em dâu 1
Đối tượng Nguyễn Thị Mai Trang tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an phường Thụy Khuê đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa chưa lan rộng nên người dân đã dùng bình xịt chữa cháy dập tắt.

Lúc này, cơ quan công an cùng người dân phải đưa chị Lê Thị Thúy Mai đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh-Pôn với 3 vết thương rách da vùng đầu. Nguyễn Thị Mai Trang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354, sau đó được chuyển lên khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai do bị ngộ độc thuốc.

Theo khai thác ban đầu, cơ quan công an thu thập được, trước khi gây án Trang đã uống khoảng 90 viên thuốc ngủ để tự tử. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 búa đinh, 1 vỏ can bằng nhựa đã bị cháy biến dạng, 1 máy fax nghi có liên quan đến việc Trang chơi cờ bạc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Chia sẻ