Uniqlo Trung Quốc phải ngăn khách không thử đồ trẻ em vì trào lưu khoe body gợi cảm gây tranh cãi

TWUS ,
Chia sẻ

Uniqlo Trung Quốc đã ra quy định mạnh tay trước 1 trào lưu gây tranh cãi trên MXH thời gian gần đây.

Thời gian gần đây, các bạn trẻ tại Trung Quốc đang rộ lên trào lưu "sexy hóa" đồ trẻ em khi diện trang phục trẻ em với size nhỏ để tôn lên vóc dáng mảnh mai cũng như body nảy nở nóng bỏng. Tuy nhiên trào lưu này mới đây đã gây ra tranh cãi khi một số bạn trẻ khẳng định họ đã bị Uniqlo ngăn cản khi mặc thử quần áo trẻ em.

Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô nàng xinh đẹp cố ních người trong những mẫu áo, váy có sized siêu nhỏ, bó chặt lấy cơ thể nhằm khoe body gợi cảm.

Thậm chí nhiều cô nàng còn cố tình chọn những mẫu quần áo trẻ em size nhỏ nhất để khi diện sẽ tạo cảm giác căng tràn, chật ních. Cũng vì dáng áo khá chật nên khi diện lên sẽ tạo cảm giác vòng 1 trông nảy nở hơn, đồng thời thân áo ngắn cũng vô tình biến thành dáng áo crop top giúp họ khoe được vòng eo thon thả.

Bắt sóng trào lưu này, nhiều cô nàng đã đến các cửa hàng của Uniqlo, Zara, H&M… để mặc thử quần áo trẻ em và chụp ảnh trong phòng thử đồ, đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng lại không hề mua về. Hệ quả là nhiều mẫu trang phục trẻ em dù còn nguyên mác mới tinh nhưng đã bị biến dạng, co giãn do bị người lớn thử đi thử lại.

Mới đây, một số cư dân mạng tại Bắc Kinh cho biết họ đã bị nhân viên của Uniqlo ngăn cản khi mang quần áo trẻ em vào phòng thử đồ. Vì vậy nhiều người đồn đoán, sau trào lưu "sexy hóa" đồ trẻ em, Uniqlo đã ra quy định ngăn cấm người lớn diện đồ trẻ em.

Sự kiện này đã ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của netizen, lọt top tìm kiếm trên Weibo ngày hôm nay. Một số bình luận đáng chú ý từ dân tình:

- Việc mặc thử trang phục trẻ em sẽ khiến vải bị co gião, mất dáng mà không thể bán được. Nếu Uniqlo ra quy định này thì tôi sẽ ủng hộ.

- Nhiều cô gái ôm cả đống quần áo trẻ em vào phòng thử đồ, mặc đi mặc lại rồi vứt lại đó mà không mua. Thật quá vô ý thức.

- Tôi cũng không muốn mua cho con mình những bộ quần áo đã bị người khác thử đi thử lại đến biến dạng. Không chỉ Uniqlo mà các hãng khác cũng nên áp dụng tiêu chuẩn này đi.

- Nếu muốn mặc đồ trẻ em thì bạn hãy mua luôn đi, đừng thử đi thử lại chỉ để chụp ảnh.

- Muốn chụp thì mua về mà chụp.

Ảnh: Internet

Chia sẻ