Uất nghẹn khi mẹ chồng cho “leo cây” bữa cỗ, nàng dâu chẳng ngờ dân tình còn vào trách thêm vì điều này

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Ngồi đợi mẹ chồng mang mâm bàn về để ăn cơm trưa nhưng không thấy đâu, nàng dâu trẻ gọi điện mới biết bị mẹ chồng cho "leo cây" một cú đau đớn.

Cuộc sống giữa gia đình chồng và nàng dâu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Những mâu thuẫn, xung đột thường bắt nguồn từ chính những hành động, lời nói nhỏ nhất. Mới đây, trên một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ xuất hiện một bài viết khiến cho dân tình được phen tranh cãi.

Nguyên văn câu chuyện của nàng dâu trẻ M.M như sau:

"Sáng nay em phụ mẹ chồng nấu một mâm cơm cúng. Đáng lẽ ngày mai mới giỗ chính nhưng hôm nay mẹ chồng em nói nấu mâm cơm chay cúng trước. Sau khi nấu xong tất cả mọi người mang mâm bàn vào nhà cậu của chồng để cúng (vì bàn thờ ông bà ngoại ở nhà cậu). Lúc đó mẹ chồng em có dặn là ‘Con ở nhà dọn dẹp sạch sẽ, mọi người mang đồ vô cúng rồi mang đồ về nhà để dọn ăn’.

Em lủi thủi dọn được 1 tí thì mẹ chồng gọi điện về hỏi đã dọn sạch chưa, lau bàn sạch chưa, chuẩn bị sẵn để mọi người về ăn luôn. Em làm xong đâu vào đấy còn tranh thủ chạy về nhà làm bánh để mai giỗ chính. Chờ mãi cũng không thấy mọi người về, em tranh thủ làm việc này việc kia. 

Đến hơn 1 giờ chiều em cũng mệt với đói lắm rồi nên có gọi hỏi mẹ chồng khi nào về. Ấy vậy mà vừa bắt máy mẹ chồng đã nói ‘Mày không xuống ăn hả, không xuống ăn thì thôi nha’. Em ú a ú ơ thì mẹ chồng em tắt máy rồi. Em tủi thân, uất ức vô cùng, tại sao lại đối xử với em và xem em như con ngốc vậy? Nếu ăn ở đó thì ít ra cũng nói cho em một câu, hà cớ gì bắt em ở nhà dọn dẹp sẵn làm gì? Em không thể hiểu nổi luôn. Chồng em thì đi làm không có ở nhà mọi người ạ".

Uất nghẹn khi mẹ chồng cho “leo cây” bữa cỗ, nàng dâu chẳng ngờ dân tình còn vào trách thêm vì điều này - Ảnh 1.

Trong khi cả nhà đi ăn cỗ, một mình nàng dâu trẻ vẫn ngồi đợi mọi người mang mâm bàn về ăn. (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của M.M nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của cộng đồng mạng. Theo đó, phía dưới bình luận của bài viết đã nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi với hai luồng ý kiến trái chiều. Đại đa số mọi người đều cảm thấy thương thay cho nàng dâu bị nhà chồng đối xử tội nghiệp và lên án mẹ chồng đã quá vô tâm với chính con dâu của mình.

"Mẹ chồng kiểu gì mà kỳ lạ vậy? Ăn uống có đáng bao nhiêu đâu, làm như vậy giống như lừa nhau quá. Đời còn có những món đó em à! Bơ nhau đi mà sống!", mẹ P.H tức giận nói.

Thành viên có tên là M.M bình luận: "Không thể hiểu nổi gia đình chồng và mẹ chồng của bạn luôn. Chưa nói đến việc mâm bàn, riêng việc là con dâu mà gia đình chồng bạn không để bạn đi cùng thắp hương cho tổ tiên nghe cứ sai sai. Miếng ăn không tức, chỉ tức cái cách cư xử của mẹ chồng bạn. Nói một đằng làm một nẻo. Kiểu gì ở bên nhà cậu mọi người cũng sẽ bảo như này cho mà xem ‘Đã dặn rồi chỉ việc qua ăn thôi cũng phải gọi nhiều’".

"Đúng là khác máu tanh lòng mà. Quá đáng thật luôn đó. Nhưng thôi phải nhịn mẹ nó à, cuộc sống còn lâu dài nữa. Phải 9 bỏ làm 10 thôi, giờ có nói ra mẹ chồng cũng chối chứ không nhận lỗi đâu", mẹ H.T.T khuyên nhủ nàng dâu trẻ.

Uất nghẹn khi mẹ chồng cho “leo cây” bữa cỗ, nàng dâu chẳng ngờ dân tình còn vào trách thêm vì điều này - Ảnh 2.

Nàng dâu khiến cư dân mạng phân ra 2 luồng ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, cũng có một số người chê trách nàng dâu trẻ trong câu chuyện không nên để bụng rồi đem lên mạng xã hội kể lể nói xấu mẹ chồng. Có thể mẹ chồng đãng trí nên mới quên như thế.

"Chả hiểu sao chuyện mâm bàn cúng cơm cũng mang lên đây để nói, không hiểu em suy nghĩ gì nữa", bạn T.M.H nói.

Theo mẹ V.H thì cho rằng nàng dâu quá bị động: "Thời buổi 2018 rồi mà vẫn ngồi đợi như thế. Bạn bị động quá đấy, ít ra cách đó 20 phút không thấy động tĩnh gì thì gọi lại hỏi xem chứ. Có khi nào bạn nghe nhầm lại đổ oan cho mẹ chồng không?"

"Có khi nào bạn nghe không rõ hoặc hiểu sai ý bà mẹ chồng không? Không lẽ nào cúng nhà cậu xong lại bê nguyên mâm cúng về nhà mình ăn cả. Có lẽ ý mẹ chồng nói là dọn chưa để qua bên nhà cậu ăn luôn đấy!", bạn T.B giải thích.

Hiện tại, câu chuyện của nàng dâu trẻ vẫn đang là đề tài bàn tán của dân tình. Không biết được trong câu chuyện này ai đúng, ai sai như thế nào, nhưng thay vì lên mạng trách cứ mẹ chồng, hội chị em khuyên nhủ nàng dâu nên bình tĩnh và xử lý khéo léo hơn. Nếu mẹ chồng "quên" thật thì hãy thẳng thắn nhắc nhở, góp ý cho bà nhớ, rằng bà còn có một người con dâu ở trong nhà. Còn chuyện nhà mình mà vạch áo cho người khác xem lưng thì suy cho cùng cũng chẳng có gì hay ho.

Chia sẻ