Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát

L.T,
Chia sẻ

Doanh nhân tỷ phú bất động sản giàu có bậc nhất Na Uy đã bị cảnh sát tạm giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ án mất tích bí ẩn của vợ.

Tỷ phú Tom Hagen đã bị bắt trên đường đi làm hôm 28/4 vì bị nghi ngờ giết vợ, bà Anne-Elisabeth Hagen, người đã biến mất bí ẩn vào tháng 10 năm 2018 đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Đây được xem là bước ngoặt mới nhất trong vụ án đã gây xôn xao ở các quốc gia Bắc Âu kể từ khi có các báo cáo về vụ bắt cóc vợ tỷ phú Tom Hagen 18 tháng trước.

Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát - Ảnh 1.

Bà Anne-Elizabeth Hagen đã biến mất khỏi ngôi nhà ở một vùng ngoại ô yên tĩnh thuộc thành phố Lorenskog, cách thủ đô Oslo của Na Uy 20km về phía đông. Thời gian sau đó, không có bất kỳ tin tức nào của người phụ nữ khiến các nhà điều tra nghi ngờ bà đã bị giết.

Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát - Ảnh 2.

Bà Anne-Elizabeth Hagen.

Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2019, cảnh sát thông báo họ nhận được tin bà Anne-Elizabeth bị bắt cóc với những lời đe dọa kèm yêu cầu nộp 9 triệu euro tiền ảo, theo truyền thông Na Uy đưa tin vào thời điểm đó.

Đến tháng 6 năm 2019, không tìm thấy dấu vết của bà Anne-Elizabeth, trong khi những kẻ bắt cóc được cho là không thể chứng minh được chúng đang giam giữ bà, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là một vụ giết người được "ngụy trang" thành vụ bắt cóc. Theo thông tin từ đài truyền hình công cộng Na Uy NRK, cảnh sát đã bắt đầu bí mật điều tra Tom Hagen vào mùa hè năm ngoái.

Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát - Ảnh 3.

Tỷ phú Tom Hagen là người giàu thứ 164 ở Na Uy.

"Bây giờ chúng tôi tin rằng không có vụ bắt cóc nào và cũng chưa có bất kỳ cuộc đàm phán thực sự nào diễn ra. Nói cách khác, chúng tôi tin rằng có một âm mưu được lên kế hoạch rõ ràng để đánh lạc hướng cảnh sát".

Luật sư Svein Holden của Tom Hagen nói với truyền thông Na Uy rằng thân chủ của anh không liên quan gì đến sự mất tích của bà Anne-Elizabeth. Nhà tài phiệt dự kiến sẽ bị cảnh sát thẩm vấn vào thời gian tới.

Trong cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, cảnh sát Na Uy đã nhờ đến sự giúp đỡ của FBI ở Mỹ và Thụy Điển, truyền thông Na Uy đưa tin.

Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát - Ảnh 4.

Tỷ phú Tom Hagen (70 tuổi) bị bắt khi rời nhà đi làm vào ngày 28/4.

Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát - Ảnh 5.

Tỷ phú bất động sản bị bắt vì nghi ngờ giết vợ, còn dàn cảnh bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh sát - Ảnh 6.

Anne-Elisabeth Hagen đã kết hôn với tỷ phú Tom Hagen 49 năm trước khi bà biến mất.

Theo tạp chí Kapital, Tom Hagen là người giàu thứ 164 của Na Uy, với khối tài sản ước tính 1,9 tỷ kroner (4.314 tỷ đồng). Tom Hagen là người thành lập công ty cung cấp điện Elkraft vào năm 1991 và hiện đang nắm giữ 70% cổ phần của công ty, hoạt động trên khắp Scandinavia. Ngoài ra, Tom Hagen còn nắm giữ nhiều bất động sản giá trị, bao gồm cổ phần lớn trong một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng.

(Nguồn: New York Times, The Guardian)

Chia sẻ