TVB trước cơn khủng hoảng lịch sử: vị trí độc tôn bị lung lay

Thu Thảo (TH),
Chia sẻ

Vấn đề đáng quan tâm nhất lúc này là liệu TVB có còn trụ nổi trước cơn sóng dữ hay sẽ buông tay để các tiểu sinh, hoa đán ra đi tìm bến đỗ mới.

Những năm đầu thế kỷ 21, TVB nổi lên như “ông trùm” truyền hình số một Hồng Kông. Với dàn diễn viên, giám chế tài năng, dòng phim gia đình mà TVB xây dựng càng chiếm vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ, bất chấp sức cạnh tranh của phim thần tượng Đài Loan hay làn sóng Hallyu Hàn Quốc.

Thế nhưng, đỉnh cao nào cũng phải đến lúc thoái trào. Cơn khủng hoảng nhân lực xoáy vào nội bộ TVB đang khiến người hâm mộ khắp nơi vô cùng lo lắng. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu giờ đây TVB có còn trụ nổi trước cơn sóng dữ hay sẽ buông tay để các tiểu sinh, hoa đán ra đi tìm bến đỗ mới.
 
45 năm một đế chế TVB

Người ra đi: dứt áo không quay đầu

Cái tên đầu tiên phải kể đến là Xa Thi Mạn, Á hậu Hồng Kông năm 1997 gắn bó với TVB đã gần 15 năm, nhưng rồi cũng chấm dứt hợp đồng để tìm bến đỗ mới. Chưa nói đến những bất đồng gây ra rạn nứt, việc "chị cả" Xa Thi Mạn ra đi đã là một tổn thất rất lớn cho TVB.

Thêm đó, "anh cả" đình đám Lâm Bảo Di cũng chính thức chia tay sau bao năm gắn bó. Nhiều khán giả vẫn mong chờ sẽ có một cuộc tương phùng trong tương lai, thế nhưng TVB lại đưa ra “chính sách” khá cứng rắn, “ngâm kho” Thiên Và Địa hơn 2 năm bất chấp đây là bộ phim cuối cùng Xa Thi Mạn, Lâm Bảo Di đóng cho đài.
 
Phim cuối cùng của Xa Thi Mạn và Lâm Bảo Di bị TVB thẳng thừng "bỏ xó" 2 năm
 
Khi khán giả chưa hết sốc, mới đây Mã Tuấn Vỹ, Mã Đức Chung đều đã xác nhận sẽ rời khỏi TVB. Trong khi tài tử Mã Tuấn Vỹ sẽ rời TVB vào tháng 3 tới thì Mã Đức Chung, Quách Khả Doanh, Lâm Văn Long, Châu Gia Úy và Liêu Bích Nhi đã đồng ý ký kết hợp đồng với đối thủ trực tiếp của đài – City Telecom.

Ngay cả ngôi sao gạo cội Huỳnh Nhật Hoa cũng đang xem xét đến khả năng đến với công ty này. Chưa hết, City Telecom còn thẳng tay “rút ruột” TVB khi lên kế hoạch lôi kéo các ngôi sao như Quách Ái Minh, Nguyên Hoa, Khương Đại Vệ….
 

Mã Tuấn Vỹ chính thức nói lời chia tay vì chán nản


Trong khi đó vợ chồng Lâm Văn Long - Quách Khả Doanh cùng nhiều ngôi sao khác đã ký hợp đồng với City Telecom

Không chỉ các diễn viên mà đến cả đội ngũ giám chế, nhân viên hậu trường đều dứt áo không quay đầu. Tổ biên kịch TVB bao năm nay luôn là niềm tự hào các đài khác khó có được. Thế nhưng cứ với đà này, tổ biên kịch, giám chế sẽ thiếu hụt trầm trọng. Sắp tới, giám chế kỳ cựu Lý Thiêm Thắng sẽ nghỉ hưu, rồi đến biên kịch lừng danh Trương Hoa Tiêu cũng từ chức.

Đây được xem như hệ quả đã được dự báo trước cho cách đãi ngộ của TVB khi tiền lương trả thấp, các chính sách không đồng đều, ngăn cản diễn viên kiếm tiền từ Trung Quốc… là những nguyên nhân gây ra cơn khủng hoảng này.

Kẻ ở lại: Không có gì là chắc chắn

Cho đến hiện tại, những ngôi sao còn ở lại với TVB có thể kể đến như Chung Gia Hân, Lâm Phong, Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch, Tạ Thiên Hoa, Trịnh Gia Dĩnh, Từ Tử San, Dương Di…. Thế nhưng không có điều gì là chắc chắn khi cơn sóng “thôi việc” cứ âm ỉ không nguôi.

Thực tế cho thấy diễn viên TVB sau khi đã xây dựng được thương hiệu rồi sẽ dễ đến với thị trường nước ngoài vì liên tục bị lôi kéo bởi những khoản hợp đồng béo bở. Chính Đặng Tụy Văn cũng đã từng thừa nhận, phim truyền hình Trung Quốc hơn hẳn TVB. Chưa kể đến tiếng tăm, cát xê cho mười tập phim đóng ở Hồng Kông nhiều khi chỉ bằng với một tập tại Trung Quốc. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, lớp diễn viên trẻ không ngừng thăng tiến thì lựa chọn tăng thu nhập khi rời bỏ TVB cũng là điều dễ hiểu.
 
Đôi tình nhân Hồ Hạnh Nhi - Huỳnh Tông Trạch nằm trong số các ngôi sao nói "không" với các hợp đồng lôi kéo béo bở.
 
Các ngôi sao TVB ngoài tài diễn xuất, rất nhiều người còn nổi danh trên lĩnh vực ca hát. Thế nhưng mối bất hòa lâu năm giữa nhà đài với các công ty âm nhạc lại làm hạn chế diễn viên phát triển trong lĩnh vực âm nhạc rất nhiều. Không ít ngôi sao như Dương Thiên Hoa, Hà Vận Thi, Đặng Lệ Hân,… đã từ chối gia hạn hợp đồng với TVB vì muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát của mình. Dù khó khăn nhưng nếu TVB không nhanh chóng giải tỏa bất hòa thì sẽ còn nhiều ngôi sao nữa rút lui trong thời gian tới.
 
Sẽ còn nhiều diễn viên khác ra đi như Dương Thiên Hoa nếu TVB không giải quyết mâu thuẫn với các công ty âm nhạc.
 
Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự trì trệ này là những cuộc tranh giành quyền lực xuất phát từ bộ máy lãnh đạo cấp cao. Gần nửa thập kỉ nay, TVB đã quen với kiểu “cai trị” chia bè kéo phái, ai được lòng cấp trên thì sống tốt, ai lỡ lời làm phật ý thì trù dập chẳng nương tay. Rất nhiều diễn viên, biên kịch đã tỏ ra bức xúc vì giải thưởng hàng năm nhà đài trao theo kiểu này.

Trường hợp của biên kịch Trương Hoa Tiêu là một điển hình. Năm 2010, Lê Diệu Tường và Đặng Tụy Văn đăng quang Ảnh Hậu và Ảnh Đế với Nghĩa Hải Hào Tình. Thế nhưng, điều đáng chú ý là bộ phim lại thua giải “Phim Truyền Hình Xuất Sắc Nhất”. Trương Hoa Tiêu trở nên chán nản và chỉ biết ngám ngẩm lắc đầu cho qua.
 


Cách đối xử thiên vị từ phía lãnh đạo cũng gây ra trong nội bộ diễn viên nhiều điều tiếng không hay

Và những lời hứa hẹn…

Tổng giám đốc Trần Chí Vân đã chính thức rời khỏi TVB, nhà đài đã có người mới tiếp nối bộ máy lãnh đạo. Liên tiếp những lời hứa hẹn tăng lương và giải quyết bất ổn cho nhân viên hậu đài đã được đưa ra. Thế nhưng, về phía các diễn viên vẫn chưa được ổn thỏa. Những người ra đi chẳng ngại ngần trách móc, buồn tủi về khoảng thời gian làm việc với đài. Những người ở lại cũng hứa hẹn nhiều điều cho tương lai tươi sáng.


Dương Di bênh vực TVB

Nữ diễn viên Dương Di từng thổ lộ: “Tôi đã nhận được vài cuộc gọi thế nhưng TVB vẫn đối xử với tôi rất tốt. Trả lương cho bạn cao đâu có nghĩa là bạn nhận được nhiều vai diễn như ý.” Nữ diễn viên trẻ Trịnh Hân Nghi thì lại khẳng định: “Nếu như không có TVB thì đến bây giờ sẽ chẳng có mấy ai biết đến tên tôi”.

Và Miêu Kiều Vỹ cần đến những sự thay đổi

Trong khi đó, tài tử gạo cội Miêu Kiều Vỹ thì chia sẻ: “Nếu đối thủ giành người thì TVB hãy mau kêu gọi họ về! Bản thân tôi cũng đã nhận được nhiều lời mời, nhưng quan trọng hơn là đóng phim TVB thì chất lượng hơn hẳn. Thế nhưng việc cạnh tranh này cũng rất tốt, ít ra thì đồng nghiệp như chúng tôi đã được xem trọng hơn trước.”
 

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ