Tưởng bị đau họng đơn thuần, nữ diễn viên suýt chết vì căn bệnh có thể giết người trong vài phút

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Diễn viên hài kịch Sarah Silverman cho biết, cô tưởng mình đã qua đời vào tuần trước vì nhầm lẫn một căn bệnh chết người mà cứ nghĩ đơn giản chỉ là bệnh viêm họng.

Nữ diễn viên hài Silverman (45 tuổi) đã công bố chính thức trên facebook cá nhân rằng cô đang dành tuần cuối cùng của cuộc đời tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles, Mỹ) với chế độ chăm sóc đặc biệt.

“Nhưng chỉ trong một tuần này thôi, số phận của tôi đã được thay đổi. Tôi cảm thấy sung sướng đến phát điên vì mình đã được cứu sống. Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại đến gặp bác sĩ vì vẫn nghĩ mình chỉ bị đau họng đơn thuần. Nhưng thực tế thì tôi đã bị viêm nắp thanh quản”, Silverman nói.

viem nap thanh quan
Nữ diễn viên hài Silverman tưởng rằng mình đã chết vì những cơn đau họng.

Đây là tình trạng mô nắp thanh quản bị viêm, có khả năng đe dọa tính mạng vì các nắp thanh quản, một sụn nhỏ trên nắp thanh quản sẽ chặn dòng chảy của không khí vào phổi. Nó hoàn toàn có thể gây hại nội khí quản, cắt đứt không khí từ ngoài vào bên trong cơ thể và gây tử vong chỉ trong vòng vài phút.

Các diễn viên hài đã qua đời gần đây, trong đó có mẹ của Silverman, bà Beth Ann O'Hara (73 tuổi), nhà văn vui nhộn Harris Wittels và cậu bạn thân Garry Shandling cũng từng có những triệu chứng như vậy và qua đời. Riêng mình Silverman sống sót.

Ngay khi vào bệnh viện khám và phát hiện ra bệnh viêm nắp thanh quản, bác sĩ đã sử dụng ống nội khí quản và chèn vào cổ họng Silverman để đảm bảo đường thở vẫn hoạt động bình thường. Điều này khiến cô không thể ngủ vì huyết áp quá thấp, luôn phải thức để đảm bảo quá trình hồi phục. 

viem nap thanh quan
Ngay khi vào bệnh viện khám và phát hiện ra bệnh viêm nắp thanh quản, bác sĩ đã sử dụng ống nội khí quản và chèn vào cổ họng Silverman. 

“Tôi được sử dụng thuốc mê vừa đủ để không cảm thấy đau đớn và không còn ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh. Các bác sĩ đã phải giữ chặt bàn tay tôi để ngăn cản việc tôi có thể dùng tay để kéo ống thở ra khỏi miệng mình”,  Silverman nói.

Silverman cho biết, cô đã được chuyển đến bệnh viện nhờ bạn trai – người mà đã làm cô tin “soái ca là có thật trong cuộc đời này”, điều ấy đã làm cô phát khóc. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mỗi bác sĩ, y tá, mỗi dụng cụ, kỹ thuật chữa bệnh đã giúp cô hồi phục được như ngày hôm nay.

Silverman kể, cô đã có ý định từ bỏ chữa bệnh vì ống thở làm mình cảm thấy quá kinh khủng. Thật may mắn là Amy – một y tá đã đứng bên cạnh cô và quát lên “Cô có muốn sống với mẹ mình không” và điều ấy làm Silverman tỉnh ngộ. 

viem nap thanh quan
Silverman, người đang hẹn hò với nam diễn viên Michael Sheen (phải) nói anh chính là "anh hùng trong đời thực".

5 ngày sau khi phẫu thuật Silverman tỉnh dậy. Cô không còn nhớ bất cứ điều gì xảy ra với mình sau đó. “Tôi chỉ biết nói cảm ơn tất cả mọi người tại khoa hồi sức cấp cứu đặc biệt đã cứu sống tôi. Những ngày sau đó, thuốc mê dần dần mất hết, tôi mới dần nhớ lại những chấn động sau ca phẫu thuật và mất hẳn 2 ngày đầu tâm trạng đi vào trạng thái rơi tự do. Thật may là có rất nhiều người ở bên cạnh chia sẻ, động viên tôi, không chỉ những người thân mà cả những người không quen qua mạng xã hội.”, Silverman nói.

Viêm nắp thanh quản xảy ra khi xuất hiện sụn nhỏ ở nắp thanh quản chặn dòng chảy của không khí vào phổi. Viêm nắp thanh quản có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Ở trẻ em, dấu hiệu và triệu chứng của viêm nắp thanh quản là sốt, đau họng dữ dội, nuốt khó khăn và đau đớn, hay lo lắng, bồn chồn, cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi hoặc hướng người về phía trước. Người lớn bị viêm nắp thanh quản thường có các triệu chứng: đau họng nghiêm trọng, giọng nói nghẹn hoặc khàn, khó thở, không thoải mái khi thở.

Nguyên nhân mắc bệnh có thể do bị nhiễm Haemophilus influenzae type b (Hib) vi khuẩn, các tai nạn thương tích như một cú đánh trực tiếp vào vùng họng, nuốt phải hóa chất làm cháy cổ họng, tiếp xúc khói thuốc như cocaine… Người bị viêm nắp thanh quản có thể bị suy hô hấp, mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm màng não, nhiễm trùng máu… thậm chí là tử vong chỉ sau vài phút mắc bệnh.


(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ