Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy con của mình, ai cũng đồng tình khen ngợi

Thanh Hương,
Chia sẻ

Trên cương vị Đệ Nhất Phu nhân Mỹ, bà Melania có thể còn nhiều thiếu sót. Nhưng trong vai trò một người mẹ, bà khiến nhiều người nể phục vì cách dạy con đầy yêu thương, tinh tế.

Kể từ khi chồng - ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2017, bà Melania Trump cũng vì thế mà trở thành Đệ Nhất Phu nhân Mỹ. Tuy nhiên, khác với Michelle Obama, bà Melania không được dân chúng đánh giá cao và thậm chí nhiều lần bị chê cười, chỉ trích.

Trong thời gian Donald Trump còn đang tranh cử, bà Melania có một bài phát biểu trước Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên nó nhanh chóng bị phát hiện là hàng nhái lại bài phát biểu của bà Michelle Obama trong Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2008.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 1.

Bà Melania bị tố sao chép bài phát biểu của bà Michelle Obama.

Gu thời trang của đương kim Đệ Nhất Phu nhân Mỹ cũng nhiều lần bị chê cười vì đẹp nhưng lại không hợp hoàn cảnh.

Hồi tháng 8/2017, bà Melania bị chỉ trích vì đi giày cao gót sang chảnh khi thăm các nạn nhân sau cơn bão. Bà cũng từng diện giày cao gót quá lòe loẹt khi đến thăm trung tâm trẻ em.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 2.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 3.

Những lần diện giày cao gót bị chỉ trích của phu nhân tổng thống.

Trong một sự kiện trồng cây tại Nhà trắng, bà Melania nhận về một cơn mưa những lời mỉa mai từ cộng đồng mạng. Điều đó là bởi bà đã diện một chiếc váy hoa bồng xòe, đi giày cao gót của Christian Louboutin – những trang phục hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 4.

Một trang phục không phù hợp với hoàn cảnh của bà Melania.

Năm ngoái, trong chuyến công du tới Châu Phi, bà Melania tiếp tục bị chỉ trích mạnh mẽ khi đội chiếc mũ cối trắng gợi nhớ tới chế độ thực dân tại nơi đây.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 5.

Chiếc mũ cối khiến bà hứng chịu nhiều chỉ trích.

Trên cương vị Đệ Nhất Phu nhân Mỹ, không thể phủ nhận rằng bà Melania Trump vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên trên cương vị là một người mẹ, bà Melania lại hoàn thành xuất sắc và nhiều lần được công chúng ngợi khen.

Không thuê bảo mẫu vì muốn tự tay chăm sóc con

Bà Melania Trump sinh con trai Barron vào tháng 3/2006 ở độ tuổi 35. Với khối tài sản đồ sộ, giàu có của chồng, bà Melania thừa sức thuê cho con hàng chục bảo mẫu. Tuy nhiên, bà Melania quyết định không làm vậy mà tự tay chăm sóc con.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 6.

Trong các lần xuất hiện trước công chúng, chúng ta dễ dàng bắt gặp ánh nhìn trìu mến cùng cái nắm tay chặt bà Melania dành cho con. Bà cẩn trọng đùm bọc và bảo vệ cậu con trai nhỏ trước cả rừng máy ảnh của giới truyền thông.

Dạy con trai về tác hại của ma túy ngay từ nhỏ

Trong một cuộc trò chuyện tại tòa thị chính ở Las Vegas, Melania tiết lộ bà đã luôn nói với con trai Barron về sự nguy hiểm của ma túy: "Tôi dạy Barron, cố gắng giải thích rằng ma túy nguy hiểm như thế nào. Chúng sẽ làm đầu bạn rối tung, xáo trộn cơ thể bạn và chẳng đem lại điều gì tích cực".

Tổng thống Donald Trump cũng có chung quan điểm dạy con với vợ. Được biết, ông Trump luôn răn dạy các con phải tránh xa các tệ nạn như uống rượu, hút thuốc, xăm mình,…

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 8.

Vợ chồng Trump luôn dạy các con tránh xa các tệ nạn xã hội.

Quan điểm nuôi dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trên cương vị Đệ Nhất Phu nhân Mỹ, bà Melania đã tham dự nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, trong đó có không ít hoạt động hướng đến trẻ em.

Nhờ những hoạt động này, bà Melania có cơ hội chia sẻ, truyền tải quan điểm dạy trẻ của mình đến những bậc cha mẹ khác.

"Tôi tin rằng trách nghiệm của chúng ra chính ở thời điểm quan trọng trước khi một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành. Hãy dạy cho con em chúng ta cách phân biệt đúng – sai. Con trẻ nên học cách tin tưởng vào chính mình về tình trạng cảm xúc, xã hội và thể chất của bản thân".

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 9.

"Nếu thực sự lắng nghe những gì con trẻ muốn nói, bất kể đó là một mối bận tâm hay ý tưởng, người lớn chúng ta có thể cho con em sự hỗ trợ và các công cụ cần thiết để các em lớn lên trở thành một thế hệ hạnh phúc và năng suất, có những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng toàn cầu".

Bà Melania chia sẻ, trẻ em xứng đáng được tận hưởng sự hồn nhiên bất cứ khi nào có thể. Mỗi đứa trẻ nên biết rằng chúng được quyền mắc lỗi. Và luôn có người lớn và bạn bè xung quanh sẵn sàng hỗ trợ khi trẻ cần.

Từng nhiều lần bị công chúng chê cười nhưng khi Melania Trump nói ra quan điểm dạy trẻ của mình, ai cũng đồng tình, vỗ tay khen ngợi - Ảnh 10.

Chia sẻ