Tuần lễ thời trang London

Tuần lễ thời trang London bị tố sử dụng mẫu ít tuổi để vừa đồ size nhỏ

Bean,
Chia sẻ

Các NTK hiện nay sử dụng những cô gái 13, 14 tuổi trên sàn diễn với kích cỡ quần áo quá nhỏ đến nỗi người mẫu chuyên nghiệp không thể mặc vừa.

Mới đây, thiên thần Victoria's Secret Doutzen Kroes đã lên tiếng phản đối việc các NTK sử dụng người mẫu quá trẻ tại Tuần lễ thời trang London. Chân dài người Hà Lan thậm chí đã bị shock bởi độ tuổi 13, 14 của các "bạn diễn". "Tại 1 số chương trình, tôi biết các NTK đã sử dụng những cô gái quá trẻ, thậm chí họ còn chưa dậy thì để nảy nở những đường cong. Kích cỡ quần áo cũng vì thế mà bị thu nhỏ lại đến nỗi những người mẫu chuyên nghiệp như chúng tôi không thể xỏ vừa!", Doutzen Kroes cho biết thêm.

Tuần lễ thời trang London bị tố sử dụng mẫu ít tuổi để vừa đồ size nhỏ 1
Việc các chân dài độ tuổi 13, 14 xuất hiện tại các show diễn thời trang ngày càng phổ biến. Họ được trang điểm đậm đà với khuôn mặt non nớt và kích cỡ quần áo siêu nhỏ.

Tuần lễ thời trang London bị tố sử dụng mẫu ít tuổi để vừa đồ size nhỏ 2
Chân dài Doutzen Kroes tỏ ra khá bất bình với việc các NTK sử dụng những chân dài quá trẻ tuổi.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên làng mẫu thế giới đón nhận những chân dài quá nhỏ tuổi. Rất nhiều siêu mẫu nổi tiếng đã bắt đầu sự nghiệp của họ ở độ tuổi còn rất trẻ. Kate Moss thậm chí đã được phát hiện ở độ tuổi 14. Cho đến ngày nay, con số "kỉ lục" ấy còn được rút ngắn lại. Điển hình là rất nhiều người mẫu 13 tuổi đã bắt đầu kí hợp đồng với công ty quản lý và được chấp nhận sải bước trên sàn catwalk cùng các đàn chị khác. 

Tuần lễ thời trang London bị tố sử dụng mẫu ít tuổi để vừa đồ size nhỏ 3
Kate Moss cũng bước vào làng mốt khá sớm. Cô đã từng xuất hiện trên poster quảng cáo của Calvin Klein năm 14 tuổi.
Chia sẻ