Tự ý dùng quá nhiều loại thuốc trị mụn trứng cá, cô gái 19 tuổi suýt mất đi đôi mắt của mình

QUỲNH PHƯƠNG,
Chia sẻ

Đang ở độ tuổi dậy thì nên Emma O'Mahoney nổi đầy mụn trứng cá trên mặt. Ngay sau đó, cô gái này đã tự ý dùng thuốc trị mụn trứng cá mà không theo chỉ định của bác sĩ nên nhận về những hậu quả gây hại không nhỏ tới sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt.

Emma O'Mahoney (19 tuổi) sống tại thành phố Bloomington, bang Indiana (Mỹ). Từ năm 12 tuổi, Emma bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì nên khuôn mặt cô nổi lên rất nhiều mụn trứng cá. Khoảng thời gian đó, Emma thường xuyên phải che giấu những khuyết điểm xấu xí trên khuôn mặt của mình để mong các nốt mụn nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, mụn trứng cá vẫn nổi lên rất nhiều trên khuôn mặt của Emma. Do đó, Emma quyết định tự tìm cách trị mụn tại nhà bằng các phương pháp được chia sẻ trên mạng.

Tự ý dùng quá nhiều loại thuốc trị mụn trứng cá, cô gái 19 tuổi suýt mất đi đôi mắt của mình - Ảnh 1.
Tự ý dùng quá nhiều loại thuốc trị mụn trứng cá, cô gái 19 tuổi suýt mất đi đôi mắt của mình - Ảnh 2.

Emma O'Mahoney (19 tuổi)

Sang đến năm 17 tuổi, Emma đã dùng tới 3 loại thuốc trị mụn trứng cá trên mặt của mình. Được biết, một trong những loại thuốc mà Emma sử dụng để trị mụn có chứa chất doxycycline. Chất này được khuyến cáo có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như khiến mắt bị mờ, thị lực giảm sút, buồn nôn, chóng mặt, phát ban...

Vậy nhưng, Emma vẫn cố tình sử dụng loại thuốc này và hậu quả là cô không thể điều khiển xe trên đường, hay đọc các con chữ trên tờ báo. Thậm chí, Emma còn phải dùng tới một cây gậy để dò đường khi đi ra ngoài vào buổi tối.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình đang ở mức báo động, Emma đã đến phòng khám để được chẩn đoán rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Thật không ngờ, vị bác sĩ sau khi khám bệnh cho Emma đã thông báo với cô rằng, nếu đến khám trễ hơn một ngày thì đôi mắt của Emma có thể bị mù vĩnh viễn.

Tự ý dùng quá nhiều loại thuốc trị mụn trứng cá, cô gái 19 tuổi suýt mất đi đôi mắt của mình - Ảnh 3.

Hiện tại thì Emma không thể đọc các văn bản với kích thước chữ bình thường, cô cũng không thể lái xe hay đi ngoài đường vào buổi tối nếu không có sự trợ giúp của cây gậy dò đường. Emma dần dần phải làm quen với tình trạng này và sau đó thì cô đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Instagram cá nhân để cảnh báo với mọi người.

Tự ý dùng quá nhiều loại thuốc trị mụn trứng cá, cô gái 19 tuổi suýt mất đi đôi mắt của mình - Ảnh 4.
Tự ý dùng quá nhiều loại thuốc trị mụn trứng cá, cô gái 19 tuổi suýt mất đi đôi mắt của mình - Ảnh 5.

Từ trường hợp của Emma O'Mahoney, nếu bạn đang ở trong độ tuổi dậy thì và phát hiện thấy mụn trứng cá nổi lên nhiều trên khuôn mặt thì tuyệt đối đừng tự ý chữa mụn tại nhà mà nên đi khám trực tiếp để nhận được các lời khuyên hữu ích từ bác sĩ chuyên khoa, tránh làm xảy ra hậu quả không mong muốn giống như Emma.

Ngoài ra, bạn cũng nên tuân thủ những nguyên tắc sau đây để các nốt mụn nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của mình:

- Ngủ đủ giấc từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm.

- Tăng cường bổ sung trái cây tươi, rau xanh và các loại thực phẩm giàu axit béo Omega 3.

- Uống đủ từ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.

- Bảo vệ da mặt trước khi ra đường.

- Thường xuyên tập thể dục, tránh để cơ thể gặp căng thẳng, áp lực thường xuyên.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ