Tư vấn cho bé 44 tháng tuổi lười ăn

BS. Đặng Thu Hiền,

Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu để cháu phát triển tốt về chiều cao, cân nặng. Ở độ tuổi này thì với trọng lượng, cân nặng bao nhiêu là phù hợp?

Kính gửi bác sĩ dinh dưỡng. Tôi có cháu gái 44 tháng, được 13 cân, cao 91cm.Cháu lười ăn và thiếu cân nặng so với độ tuổi. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên cụ thể giúp cháu cần bổ sung các loại thuốc gì cho phù hợp. Tôi xin chân thành cảm ơn! (hoai hoangthao - thaohoai_15...@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Bạn Thảo Hoài thân mến!

Đúng là con gái của bạn hiện thiếu cân so với tuổi, nhưng chiều cao của bé mới thực sự thấp rất nhiều so với chuẩn (trung bình bé gái 44 tháng tuổi nặng 15,3kg, cao 100,3cm), như vậy hiện bé có tình trạng suy dinh dưỡng độ I thấp còi (chiều cao/tuổi<-2SD) và đe dọa suy dinh dưỡng gầy mòn (cân nặng/tuổi<-1SD).

Tư vấn cho bé 44 tháng tuổi lười ăn

Tốc độ tăng trưởng của bé chậm hơn so với với chuẩn có lẽ đã diễn ra trong thời gian dài, vì hiện tại chiều cao, cân nặng của bé tương đối phù hợp với nhau và tương đương với trẻ 30 - 31 tháng tuổi.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này của bé, như vậy lựa chọn tối ưu là bạn nên sớm đưa bé tới gặp bác sĩ để bé được thăm khám và điều trị kịp thời.

Hiện tại bé đang có tình trạng biếng ăn, bạn cần chú ý tuyệt đối không cho bé ăn bánh kẹo, nước ngọt, quả chín qua ngọt trước các bữa ăn, nên thay đổi đa dạng các loại thực phẩm và có thể cho bé ăn theo các món mà bé yêu thích.

Nên giải thích, động viên khuyến khích bé ăn, không nên ép, nên tập trung cho bé ăn khoảng 30 phút/1 bữa. Nếu bé không ăn đủ khẩu phần có thể tăng thêm bữa. Bạn có thể tham khảo khẩu phần sau:

Ở lứa tuổi này cho đến tròn 60 tháng tuổi trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (bao gồm cả sữa công thức và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, váng sữa, phomai…) và 3 - 4 bữa cơm nát (cháo, mì, phở, súp…) đầy đủ 4 nhóm thực phẩm tổng tăng dần từ khoảng 200 - 300g gạo tẻ trắng (nếu ăn bún, phở, mì thì bớt gạo),  160 - 200g thịt (tôm, cá… cách ngày 1 quả trứng gà cả lòng trắng), 30 - 40g dầu (mỡ), 200 - 250g rau xanh, 300g quả chín…
 
Bạn nên xem xét cho bé ăn đầy đủ, cân đối phù hợp với hướng dẫn trên.

Chúc bé hay ăn chóng lớn!  

 

 

Chia sẻ