Tự tử sau 5 tháng kết hôn vì chồng nhiễm HIV
Biết mình bị nhiễm HIV từ bạn đời sau 5 tháng kết hôn, người vợ trẻ uống thuốc ngủ tự tử. Không ít bi kịch diễn ra do các cặp vợ chồng không kiểm tra sức khỏe trước khi cưới.
Dù được trang bị các kiến thức về sức khỏe sinh sản, nhiều bạn trẻ hiện vẫn thờ ơ, ngại ngùng hoặc chưa hiểu đầy đủ về vai trò của việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.
Giấy “bảo lãnh” hạnh phúc
Theo các chuyên gia y tế, có rất nhiều căn bệnh mà việc kết hôn sẽ làm tăng độ nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng như bệnh tim, cao huyết áp, lao phổi… Việc khám để phát hiện sớm sẽ giúp hai người chủ động đưa ra các quyết định hợp lý.
Chị Thanh Thúy, hướng dẫn viên một công ty du lịch ở quận Bình Thạnh, có cùng quan điểm: “Rất khó nói trước được điều gì, thì cứ đi kiểm tra cho chắc, để có gì còn chủ động mà xoay xở”. Trước khi cưới, vợ chồng chị đi kiểm tra tổng quát, xét nghiệm HIV và chị hoàn toàn yên tâm khi kết quả của cả hai đều “sạch”.
Thể hiện trách nhiệm với người thân yêu
Việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân là điều bắt buộc đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định rõ: Trong trường hợp nghi ngờ một bên hoặc cả hai mắc bệnh tâm thần không có khả năng nhận thức hành vi của mình, hay đang mắc bệnh hoa liễu, thì đôi bên phải xuất trình giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện. Tuy nhiên, hiện rất nhiều xã, phường bỏ qua chi tiết “nghi ngờ” này.
Sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan đối với sức khỏe đôi khi để lại một hậu quả khó lường. Những căn bệnh phụ khoa lây lan hoàn toàn có thể điều trị được như bao căn bệnh bình thường khác, nhưng nếu không biết sẽ dẫn đến vô sinh hoặc thai lưu. Thậm chí, ngay cả HIV cũng có thể kiểm soát bằng các biện pháp tình dục an toàn và đối phó với nguy cơ lây từ mẹ sang con. Mỗi năm, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có khoảng 100 sản phụ nhiễm HIV và hầu hết không biết điều này trước khi đến bệnh viện khám thai.
“Kiểm tra sức khỏe trước khi cưới là một thái độ có trách nhiệm với bạn đời, với gia đình nhỏ sắp tới của chính mình”, bà Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm tư vấn Gia đình - Ly hôn (thuộc Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam) đúc kết. Nếu kết quả kiểm tra không tốt, sẽ có nhiều tình huống đau lòng, nhưng giải quyết vấn đề trong thế chủ động bao giờ cũng tốt hơn.