Từ ‘nóng mắt’ đến đỏ mặt xấu hổ với thiếu nữ mặc mát mẻ ra đường

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Khoảnh khắc thiếu nữ ngồi phía sau xe bạn trai nhưng mặc để hở cả lưng đã khiến người đi đường “nóng mắt” đến đỏ mặt.

Mùa hè là thời điểm nắng nóng cũng là dịp để các chị em thỏa sức diện váy vóc, quần áo mát mẻ. Thế nhưng không phải ai cũng ăn mặc làm hài lòng người xung quanh. Điển hình là hình ảnh dưới đây.

Trên diễn đàn dành cho phụ nữ , facebooker T.N có đăng tải hai bức ảnh chụp lại cảnh thiếu nữ ăn mặc hở hang với dòng status bất ngờ: “Nói thật đó giờ chỉ thấy trên ảnh, giờ mới thấy ngoài đời ăn mặc kiểu vậy. Trong áo lót màu hồng ngoài áo ren màu trắng”.
Từ ‘nóng mắt’ đến đỏ mặt xấu hổ với thiếu nữ mặc mát mẻ ra đường
Bức ảnh đang nhận được nhiều tranh luận từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh được đăng tải cũng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận chê bai và châm biếm của cộng đồng mạng.

Từ ‘nóng mắt’ đến đỏ mặt xấu hổ với thiếu nữ mặc mát mẻ ra đường
Tranh luận của cộng đồng mạng.

Facebooker R.T thì châm biếm: “Mặc thế này mát thì đừng hỏi”.

Thiên Trang cũng chia sẻ ý kiến cá nhân của mình: “Nếu người đẹp eo thon mặc chắc mình cũng mê mẩn, còn eo bánh mì này thì…”.

“Mình chả thấy đẹp ở đâu chỉ thấy nóng mắt, ngứa mắt thôi các bạn nữ ra ngoài đường nên chú ý ăn mặc giùm cái, chứ đàn ông không thích thế này đâu” là chia sẻ của facebooker Thang Nguyen.

Theo người chia sẻ bức ảnh cho biết, cảnh tượng này được chụp lại trên một con đường thuộc tỉnh Cà Mau.

Từ ‘nóng mắt’ đến đỏ mặt xấu hổ với thiếu nữ mặc mát mẻ ra đường
Hình ảnh khiến người đi đường “đỏ mặt” (Ảnh: T.N).

Vấn đề ăn mặc như thế nào cho phù hợp không còn là chuyện mới bàn luận, trước đó từng trả lời báo Người Đưa Tin, Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng những cô gái ăn mặc hở hang là những cô thích chơi trội thế nhưng không đúng nơi, đúng chỗ. Mặc dù vậy cũng không nên trách các cô mà hãy ngẫm từ phía gia đình, nhà trường và môi trường sống xung quanh.

Sau khi thấy bức ảnh này, cô giáo trẻ Diệu Linh (hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội) cho rằng: “Là một người dạy tiếng nước ngoài nhưng cá nhân tôi không bao giờ đồng ý việc ăn mặc lố lăng và có phần không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Các bạn cho rằng như vậy là học theo phong cách Tây hóa nhưng có lẽ họ đã nhầm. Ở môi trường nào thì bạn nên chú ý cách ăn mặc ở môi trường đó, tránh gây ác cảm với cộng đồng”.
Chia sẻ