Từ một vết xước nhưng vệ sinh không tốt, cậu bé suýt mất mạng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cậu bé bị xước da và nổi vài mụn nhọt nhưng vì vệ sinh không tốt đã gây nhiễm khuẩn tụ cầu vàng và lâm vào chướng bụng, sốt cao, tràn dịch màng phổi nguy kịch.

Tối 11/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã cứu sống một trường hợp bệnh nhi nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nguy kịch.

Trước đó vào rạng sáng 29/5, bé D.V.N (9 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu) được chuyển đến khoa Cấp cứu BV sau khi điều trị sốt cao 3 ngày, ho và khó thở, nhiễm trùng máu và sốc nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân ở BV tuyến dưới nhưng không khỏi.

Thời điểm nhập viện, bé trong tình trạng sốt cao liên tục, lừ đừ, khó thở, sưng nóng đỏ đau hơn ở hai bàn chân, có biểu hiện nhiễm khuẩn huyết nặng.

Sau khi được xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính, bé được thăm khám và chụp X-quang, siêu âm. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tràn dịch màng phổi, khớp bàn chân nhiễm trùng, viêm đông đặc hai phổi, diễn tiến suy hô hấp nặng phải thở máy.

Các bác sĩ đã quyết định dùng kháng sinh cho bé theo kinh nghiệm để điều trị, nhưng sau 3-5 ngày bệnh nhi vẫn sốt cao.

Sau đó, kết quả cấy máu, cấy đàm dịch phế quản dương tính với Staphylococcus Aureus, đúng với suy nghĩ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng trước đó.

Lúc này các bác sĩ đã phải kết hợp thêm các kháng sinh khác cho bệnh nhi, kết hợp canh hút đàm và tập vật lý trị liệu.

Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã dần ổn định và thoát khỏi tình trạng nguy kịch, cai máy thở.

Từ một vết xước nhưng vệ sinh không tốt, cậu bé "Sumo" suýt mất mạng vì nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nặng - Ảnh 1.

Cậu bé nhiễm khuẩn tụ cầu vàng nặng qua cơn nguy kịch sau 2 tuần điều trị.

Qua khai thác lời kể của người nhà và bệnh nhi, trước đó bé chỉ có một vết xước, vài mụn nhọt khó thấy và sưng to ở chân.

Tuy nhiên do gia đình vệ sinh không tốt, vết thương tiến triển viêm mô tế bào hai bàn chân. Cộng thêm bé có sức đề kháng yếu trên nền béo phì nên vi khuẩn tụ cầu từ ngoài môi trường dễ dàng xâm nhập gây các bệnh nguy hiểm.

Bệnh nhiễm khuẩn toàn thân, diễn biến khó lường, chỉ hai ngày sau bé đã sưng đau dữ dội ở chân và sốt cao, bụng chướng, thở mệt tăng dần.

Khi vào viện bệnh nhi đã đông đặc phổi rất nặng, tràn dịch màng phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị tích cực.

Theo các bác sĩ, những bệnh do tụ cầu gây nên có thể là do môi trường bên ngoài xâm nhập vào cơ thể nhưng cũng có thể là do nội sinh.

Vi khuẩn tụ cầu vàng thường cư trú trên da nhưng ít gây bệnh. Tuy nhiên nếu có các vết xước, mụn trên người kèm theo vệ sinh cá nhân không tốt, cơ thể có sức đề kháng yếu thì vi khuẩn tụ cầu dễ dàng xâm nhập gây các bệnh nguy hiểm.

Đặc biệt, tụ cầu vàng kháng lại nhiều loại kháng sinh thông dụng như methicillin khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không được tự ý dùng thuốc bừa bãi để tránh tình trạng kháng kháng sinh. Không tự ý dùng thuốc bôi, đắp lá và không được cào xước vùng da bị viêm…

Để phòng bệnh, mọi người cần vệ sinh cá nhân thật tốt bằng cách tắm rửa hằng ngày với nước sạch, nhất là trẻ sơ sinh bụ bẫm có nhiều nếp kẽ, nếp gấp chứa nhiều mồ hôi, bã nhờn.

Mỗi khi ra đường nên đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi bẩn. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giữ gìn sạch sẽ những vết trầy xước trên da.

Xem thêm: Bé trai 14 tuổi ở Kiên Giang nhiễm khuẩn "bí ẩn", tính mạng nguy kịch sau khi vô tình vấp té

Chia sẻ