Miền Bắc mưa phùn trước khi đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Trước khi đón đợt không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua một đợt mưa phùn, nồm ẩm vào đúng dịp 8/3.

Mưa phùn nồm ẩm quay lại miền Bắc

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc trải qua những ngày thời tiết khá dễ chịu khi nền nhiệt giao động 18 - 26 độ, ngày nắng, đêm không mưa.

Tuy nhiên, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 7/3 sẽ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 7 và sáng ngày 8/3 phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm dịp 8/3 - Ảnh 1.

Miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết màu xuân khá dễ chịu. Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 12-13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón đợt không khí lạnh, trời chuyển rét. Khu vực này khả năng mưa rào và dông rải rác, trong đó trung du và vùng núi Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to.

Khoảng 13-14/3, không khí lạnh tràn xuống Trung Trung Bộ, trời chuyển rét và khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Tại Hà Nội, dữ liệu cập nhật trên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, ngày 13/3, nhiệt độ tại Thủ đô giảm nhẹ khoảng 2 độ C, dao động ở mức 18-23 độ C. Trong 2 ngày tiếp theo (14-15/3), nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội tiếp tục giảm, duy trì trong khoảng 15-23 độ C, trời rét.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 8-16/3, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm dịp 8/3 - Ảnh 2.

Mưa phùn, nồm ẩm vẫn sẽ xuất hiện trong tháng 3 tại miền Bắc.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, trong khoảng những ngày đầu tháng 3/2023, KKL vẫn còn hoạt động mạnh, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo gây tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc.

Về xu thế nhiệt độ trung bình, trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước đó, trong tháng 2 năm 2023 đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 13.2, ngày 19.2 và ngày 24.2. Trong đó, đáng lưu ý là đợt không khí lạnh ngày 24.2 có cường độ mạnh đã gây ra mưa, mưa nhỏ rải rác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 24.2, sau mưa giảm nhanh.

Nhận định về tình hình thời tiết từ nửa cuối tháng 3/2023

Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều ngày tại miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An.

Thời kỳ này, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cao điểm nắng nóng năm nay xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8, chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Trong các tháng này, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Chia sẻ