Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh

Thùy Vân, ảnh: Gaberibbon,
Chia sẻ

(Afamily.vn) Tỉ mẩn chút với vải dạ, bạn hoàn toàn có thể tự chế móc điện thoại xinh xắn hình bánh quế bánh quy cho “dế yêu” của mình.

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 1

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 2

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau để có thể tự chế móc điện thoại:

- Vải dạ: màu hồng, màu nâu đậm và nhạt (hoặc bạn có thể chọn bộ 3 màu sắc phối hợp hài hòa khác)
- Dây ruy-băng nhỏ rộng 0,5cm
- Bông
- Móc điện thoại, trái tim nhỏ bằng nhựa hoặc hạt phụ kiện tương tự
- Khoen tròn, móc dẹp có đầu tròn nhỏ (tìm mua ở các cửa hàng bán đồ handmade)
- Kéo, băng dính, súng bắn keo, kim, chỉ

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 3

Bước 1:

Để có thể tự chế móc điện thoại thành công, trước hết bạn cần cắt mẫu tạo hình cho nó - ở đây là hình bánh quế. Cắt vải dạ màu nâu nhạt thành hình chữ nhật rộng 6cm dài 10cm, dán băng dính mặt trong tấm vải. Dùng súng bắn keo dán móc dẹp có đầu tròn nhỏ lên góc trên bên trái tấm vải, cuộn tròn tấm vải từ trái sang phải, cuộn tròn chặt tay, dùng súng bắn chút keo lên cạnh chiều rộng bên phải và dán cố định tạo hình bánh quế.

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 4

Bước 2:

Cắt tấm vải dạ màu nâu đậm thành dải dài 0,3cm (có thể dùng dây da thay thế), dán xoắn bên ngoài ốc quế bắt đầu từ đầu có móc dẹp, bạn dán cố định bằng súng bắn keo và xoắn tròn dọc theo chiều dài bánh quế với khoảng cách giữa các đường xoắn là 1cm. Kết thúc dây xoắn cố định bằng keo, cắt bỏ phần dây thừa. Dán trang trí thêm những trái tim nhỏ nhiều màu sắc.

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 5

Bước 3:

Cắt vải màu nâu đậm thành 2 hình tròn đường kính 4cm, dùng mũi khâu thùa khuy khâu 2 hình tròn với nhau, chừa trống một đoạn nhỏ để nhồi bông vào bên trong và khâu kín khoảng trống thành một miếng bánh quy. Tương tự bạn thực hiện cho miếng bánh quy thứ hai.

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 6

Bước 4:

Cắt hình tròn vải dạ hồng đường kính 4cm làm lớp kem đặt giữa hai miếng bánh quy. Dùng kim chỉ khâu xuyên qua tâm của 2 miếng bánh quy và lớp kem, khâu thêm 4 điểm xung quanh tâm tạo lõm giống bánh quy thật, đặt móc dẹp đầu tròn nhỏ vào khe giữa lớp bánh và lớp kem cố định bằng súng bắn keo.

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 7

Bước 5:

Cắt dây ruy-băng thắt thành chiếc nơ nhỏ dán trang trí trên bánh quy. Cuối cùng gắn móc điện thoại vào bánh quế và bánh quy là hoàn thành.

Với chút tỉ mỉ và kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể tự chế móc điện thoại siêu đáng yêu với hình cặp đôi bánh quy - bánh quế này. Không chỉ có thể dùng để treo điện thoại, bạn còn có thể dùng chúng làm móc đeo chìa khóa, trang trí balô, khung ảnh. Sáng tạo kết hợp nhiều màu sắc khác nhau, bạn sẽ có món quà dễ thương dành cho những cô nàng mê làm bánh.

Tự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 8

Chúc các bạn thành công với nhiều cặp đôi móc điện thoại dễ thương!


Với chất liệu vải dạ, bạn cũng có thể làm móc đeo điện thoại hình trái tim xinh xắn nàyTự chế móc điện thoại hình bánh siêu xinh 9

Chia sẻ