Từ bức ảnh “cho con sống theo thiên tính” của Angelina Jolie hay Naomi Watts: Câu chuyện dạy con ở Hollywood hay bài học của các ông bố bà mẹ thời hiện đại?

Hà Phương,
Chia sẻ

Không chỉ Hollywood mà có lẽ một phần nào đó trên thế giới này, họ cũng đã và đang dần chấp nhận việc nuôi dạy con cái theo cách cởi mở hơn.

Việc thể hiện một chuẩn mực về giới tính là điều vô cùng quan trọng trong xã hội. Khi xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là những chuẩn mực, vốn được hình thành từ thời ông, bà hay cha, mẹ sẽ trở nên cũ kỹ và lỗi thời so với giới trẻ ngày nay. Nhưng tất nhiên, điều đó chẳng có gì là sai trái, bởi ai cũng có quyền được phát triển theo những điều mà chính bản thân mong muốn.

Cả giọng ca "Hello" và người đẹp "Transformer" đều để các con trai thoải mái mặc những gì chúng thích

Những năm gần đây, có rất nhiều chuẩn mực xã hội đã được hình thành, nhiều người thấy đó là điều lố bịch và dường như không thể chấp nhận chúng, nhưng cũng có người thấy đó là điều hết sức bình thường, tự nhiên. Giống như việc con trai mặc váy hay con gái thích chơi ô tô.

12026200-6900931-image-a-11_1554765282989

Điển hình như cách nuôi dạy con cái của các sao Hollywood thời nay. Nhìn cái cách dạy con của nữ diễn viên Angelina Jolie cho tới người đẹp "King Kong" Naomi Watts cũng đủ biết, họ là những bà mẹ vô cùng phóng khoáng và cởi mở.

moi-12-tuoi-nhung-co-con-gai-tomboy-shiloh-cua-angelina-jolie-da-cao-gan-ngang-ngua-me-2-1537756215-648-width634height897

Shiloh, cô con gái nhỏ nhà ngôi sao "Eternals" đã nhận được sự đồng ý của mẹ Angelina Jolie trong cách hình thành phong cách cho bản thân. Không giống những bé gái bình thường, Shiloh thích mặc tuxedo khi dự sự kiện cùng mẹ, hay thích đi mua sắm tại các cửa hàng thời trang dành cho nam.

Vợ cũ Brad Pitt từng chia sẻ, bản thân muốn các con gái của cô có thể tự đứng vững trên đôi chân của chúng và sẽ tự đưa ra những quyết định cho bản thân mình. "Tôi từng nói với các con gái rằng, điều khiến các con trở nên khác biệt là những gì các con sẵn sàng làm mà không vì một ai cả. Bất cứ ai cũng có thể mặc một chiếc váy hay trang điểm. Điều đó giúp định hình chính phong cách cho các con", nữ diễn viên cho biết.

Angelina Jolie cũng nói: "Tìm ra con người bạn thực sự là ai, bạn nghĩ gì hay bạn đang sống vì điều gì và đấu tranh để có quyền tự do làm bất cứ điều bản thân thích, đó mới thực sự là một thế giới đáng để sống".

Như cậu con trai Samuel của Naomi Watts, người đẹp "King Kong" không hề đưa ra bất cứ một giới hạn nào trong phong cách thời trang của cậu bé. Nữ diễn viên để Samuel mặc bất cứ thứ gì mà cậu bé thích. Naomi Watts từng chia sẻ, bản thân vô cùng tự hào với cách mà cô nuôi dạy hai con trai của mình. "Tôi tôn trọng mọi quyết định của các con", nữ diễn viên cho biết.

Hay như cặp vợ chồng người đẹp "Transformer" Megan Fox và Brian Austin Green, họ hoàn toàn để hai con trai lớn lên một cách tự nhiên như cách mà chúng muốn. Hai con trai của Megan Fox là Noah và Bodhi thường xuyên mặc váy, tất nhiên là hoàn toàn dưới sự cho phép của bố mẹ. Nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng đối với Megan Foxx và chồng thì không, bởi họ cho rằng, chẳng có lý do gì để ngăn cấm bọn trẻ làm những điều mà chúng thích.

Screen-Shot-2019-01-04-at-10

Về phần nữ ca sĩ Adele, cô từng bị nhiều người chỉ trích vì để cho cậu con trai 6 tuổi diện váy khi đi chơi ở Disneyland. Tuy nhiên, giọng ca "Hello" không hề để tâm tới suy nghĩ hay bình luận của người khác. Ngay cả trong thời điểm mang thai, Adele cũng từng khẳng định, cô không thể chờ đợi việc sớm được nuôi dạy con theo cái cách mà chúng muốn. Adele, Angelina Jolie hay Naomi Watts đều là những hình mẫu các bà mẹ hiện đại, những người muốn để con cái họ thoát ra khỏi mọi chuẩn mực về giới tính cũng như tự do làm những điều chúng thích.

gettyimages-839978462

Không chỉ Hollywood mà có lẽ một phần nào đó trên thế giới này cũng đang bắt đầu hình thành và chấp nhận việc nuôi dạy con cái một cách cởi mở hơn. Họ đã bắt đầu để những đứa trẻ tự đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. 

Chia sẻ