Từ 0h đêm nay (3/3), Việt Nam sẽ tạm ngừng áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Italia

MINH NHÂN,
Chia sẻ

Đề phòng sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, từ 0h đêm 3/3, Việt Nam sẽ tạm ngừng áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Italia. Trước đó, Chính phủ Việt Nam cũng đã tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc.

Sáng 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia cho biết, bắt đầu từ 0h đêm nay (3/3), Việt Nam sẽ tạm ngừng áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Italia. 

Ngày 1/3, Italia thông báo số ca nhiễm COVID-19 tăng 50% tại nước này. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh mới bổ sung các biện pháp nhằm ngăn chặn lây lan dịch. Theo đó, Italia được chia thành 3 khu vực can thiệp, áp dụng ít nhất đến ngày 8/3.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, từ 0h ngày 29/2, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là biện pháp tạm thời nhằm phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân hai nước.

Tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch COVID-19 lên mức "rất cao" sau khi ghi nhận dịch bệnh tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi. Kể từ ngày 13/2 tới thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào mắc mới; 115 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly chặt chẽ để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 cuối tuần qua, khẳng định diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp, tuyệt đối không được chủ quan.

 - Ảnh 4.

Chia sẻ