Trượt giá, chi tiêu thế nào

TH,

Các bà nội trợ, các đấng mày râu cũng phải la lên rằng thời buổi này tiêu cái gì cũng tốn...

 
Hiện các bà nội trợ, thậm chí cả các đấng mày râu cũng phải la lên rằng, thời buổi này chi tiêu cái gì cũng tốn. Mức thu nhập trung bình ở thành phố 2-4 triệu đồng/người/tháng xem ra không đủ.

Một buổi đi chợ của gia đình trung bình thấp ở Hà Nội cũng phải ngót nghét 100.000 đồng. Vậy còn chi phí học hành, đi lại, ốm đau, cưới hỏi... lấy đâu ra? Ý kiến phần đông được hỏi đều cho thấy, thu nhập của một gia đình 4 người phải trên dưới 10 triệu mới tạm đủ dùng. 

Chi tiêu cái gì cũng tốn

Đối với gia đình lao động bình thường gồm cha mẹ và 2 con một tháng ăn tiêu cũng phải hết từ 6 đến 8 triệu. Tiền ăn học, sinh hoạt phí....Đó là chưa kể hỗ trợ hai đằng nội ngoại và mua sắm vật dụng trong nhà.

Đứng trước tình trạng không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, các gia đình đã phải tính toán đến các phương sách khác nhau. Khoản cần thiết, "bất di bất dịch" thì không thể thay đổi nhưng nhiều món hàng xưa kia nằm trong danh mục thì nay đã được gạt bỏ.

Tất nhiên, sự chi tiêu của mỗi người, mỗi gia đình là khác nhau, khó có công thức chung cho bất kỳ ai. Ngày xưa với 100.000 đ có thể mua được nhiều thứ nhưng nay cầm 100.00đ trong tay, quanh đi quẩn lại chẳng mua được thứ gì mà đã nhẵn túi. Tiền cứ như bị mất cắp. Các bà nội trợ cũng liệt kê những gì cần mua, những thứ có thể bớt nua, sau đó lên danh sách để có cách chi tiêu khoa học, hợp lý .

Làm thêm mới tạm đủ.

"Gia đình tôi gồm hai vợ chồng, hai đứa con, chi tiêu tằn tiện nhất cũng hết 10 triệu/tháng. Riêng tiền ăn học của hai đứa nhỏ hết 5 triệu đồng/tháng là quá ít. Bản thân tôi chi tiêu cũng hết 7 triệu đồng/tháng, chủ yếu là bạn bè và tiếp khách.

Với mức lương hưu cơ quan trả cho tôi như hiện nay gần như không đủ chi tiêu cho bản thân tôi.  Lương hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ cho các con ăn học". Đó là lời tâm sự của GS. Phạm Song, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cũng theo ông Song, tiền chi tiêu hàng tháng trong gia đình hầu hết do vợ chồng ông làm thêm ở phòng khám. Thu nhập bên ngoài phải gấp hàng chục lần thu nhập trong Nhà nước. Thời gian gần đây mọi thứ đều đắt đỏ, nếu nói về thu nhập thì vợ chồng ông cũng ở mức trung bình khá nhưng cũng chẳng dám đi chơi xa.

Gia đình trẻ chi tiêu tốn kém

Đối với nhiều cặp vợ chồng mới kết hôn, cuộc sống thời kỳ lạm phát ẩn chứa quá nhiều khó khăn. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm sống lại phải thuê nhà, nuôi con nhỏ, hàng trăm thứ tiền đổ lên vai nên không ít người phụ nữ tỏ ra bối rối trong việc quyết định chi dùng số tiền ít ỏi của gia đình.

Chị Trang - Văn Chương chia sẻ "Mức lương trung bình của công ty tôi là 3 triệu đồng/tháng không đủ với tổ ấm 3 người. Riêng chăm sóc em bé  một tháng cũng phải hết gần 1 triệu đồng tiền sữa, thuê người giúp việc hết hơn 1 triệu đồng, phần còn lại chưa đủ đổ xăng, đi lại."

Nhu cầu chi tiêu tốn kém hơn của cặp son trẻ là do thường xuyên đi chơi, mua sắm, tụ tập bạn bè...

Nhiều người trước kia hàng tháng sau khi ăn tiêu vẫn còn dư dả được chút tiền phòng thân nhưng thời buổi hiện nay điều đó thật xa vời. Thậm chí có gia đình "làm chưa ráo mồ hôi đã hết tiền".

Khó khăn này đè tiếp lên khó khăn kia.  Nhiệm vụ nắm giữ "tay hòm chìa khóa" cho gia đình dường như càng trở nên khó khăn hơn trong thời kỳ giá cả leo thang. Họ phải chi ly, cân nhắc sao cho vẫn đảm bảo được cuộc sống tối thiểu.

Chị Nguyễn Chi Mai, phố Kim Mã cho hay "Vợ chồng tôi có mỗi một cô con gái đang học cấp III. Tính riêng chi phí cho cháu đã là 2 triệu đồng. Tiền ăn của cả nhà một tháng  4 triệu đồng. Ngoải ra, còn đủ các loại tiền khác như: điện, nước, điện thoại, internet, các công việc đối nội, đối ngoại... biết bao nhiêu thứ tiền."

Hiện tại, số gia đình rơi vào tình cảnh như gia đình chị Mai không ít. Đồng lương chưa được cải thiện trong khi giá cả tkhiến cho cuộc sống trở nên bấp bênh với nhiều người. "Mỗi lần thông báo tăng giá một mặt hàng là một lần lo. Chẳng biết bao giờ mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này"- một người phụ nữ đã ngao ngán nói vậy.
 
 
 
 
L H (Tổng hợp)

                                                                                                                      

Chia sẻ