Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên "nở mũi"

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cả 2 ngôi trường mà nữ đại gia Phượng Chanel theo học đều có chất lượng giảng dạy thuộc hàng top.

Trương Thị Phượng, hay Phượng Chanel sinh năm 1977 là một doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Cô khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản và resort, sau đó đầu tư đầu tư vào lĩnh vực giải trí.

Chính vì vậy, Phượng Chanel rất nổi tiếng trong giới showbiz và được truyền thông săn đón. Sau này, vì mối tình tốn nhiều giấy mực với nam tài tử Quách Ngọc Ngoan mà nữ đại gia càng được dư luận quan tâm hơn.

Dù có một số lùm xùm về chuyện tình cảm, phong cách thời trang nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng kinh doanh của Phượng Chanel. Hiện tại bà mẹ 3 con sở hữu gần 100 chiếc xe hạng sang, hàng trăm túi xách, giày dép, phụ kiện và váy áo các loại của Chanel, Dior… Nữ đại gia cũng không tiếc tiền, bỏ cả tỷ đồng mỗi năm cho 2 cô con gái lớn ăn học.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 1.

Phượng Chanel và con gái thứ 2 Suri.

Được biết, Phượng Chanel cũng từng theo học 2 ngôi trường rất nổi tiếng. Tuy không phải trường quốc tế đắt đỏ nhưng là trường công lập với chất lượng giảng dạy đứng top đầu.

Theo đó, thời cấp 3, nữ đại gia 7x từng là học sinh chuyên Lý của trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất xứ Thanh, chất lượng đào tạo cực cao và thường xuyên có học sinh đi thi Đường lên đỉnh Olympia.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 3.

THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Tốt nghiệp THPT, nữ đại gia theo học tại trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, tiền thân của Học viện Tài chính. Cụ thể vào năm 2001, Học viện Tài chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (trước đây là Trường cán bộ Tài chính - Kế toán Ngân hàng Trung ương, thành lập năm 1963), Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính.

Hiện tại, trường cũ của Phượng Chanel là một trong những trường đại học danh giá ở Hà Nội, được rất nhiều sinh viên đặt mục tiêu thi vào mỗi năm.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 4.

Học viện Tài chính.

Ngôi trường có chất lượng giảng dạy thuộc top đầu

Như đã nói ở trên, Học viện Tài chính (tên tiếng Anh: Academy of Finance, viết tắt AOF) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 ngôi trường khác. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy, tính đến nay, AOF là một trong những trường đại học công lập top đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam, có thế mạnh trong việc đào tạo các ngành Tài chính - Kinh tế.

Hiện AOF đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin kinh tế (Tin học tài chính Kế toán); Tiếng Anh tài chính; Kinh tế. Đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 300 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ và gần 100.000 cử nhân kinh tế cho Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên của trường hiện đang là chính trị gia nổi tiếng, đảm nhận các chức vụ quan trọng.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 5.

Năm 2021, Học viện Tài chính tuyển 4.000 sinh viên hệ đại học chính quy bằng 5 phương thức, trong đó thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có lợi thế.

5 phương thức tuyển sinh của Học viện Tài chính gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh giỏi THPT, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển học sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài.

Học viện Tài chính sẽ lột xác vào năm 2022

Tháng 10/2020, Học viện Tài chính đã khởi công xây dựng Dự án mở rộng Học viện với 4 tòa giảng đường, khoảng 80 phòng học và các phòng chức năng. Gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học - Học viện Tài chính với tổng mức đầu tư dự kiến 333,657 tỷ đồng; được triển khai tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 6.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 7.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 8.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 9.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 10.

Công trình xây dựng dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2022. Sau đó giảng viên, sinh viên sẽ chuyển sang khu trường mới khang trang, hiện đại này. Mới đây những hình ảnh về dự án đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Với quy mô trên phối cảnh, trong tương lai Học viện Tài chính chắc chắn lọt tốp những ngôi trường có kiến trúc hiện đại nhất Việt Nam. Thậm chí trường hoàn toàn có thể “nhăm nhe” ngồi đầu bảng. Hiện tại các sinh viên năm cuối của Học viện Tài chính đang khá tiếc nuối vì không kịp học tại trường mới.

Trường đại học Phượng Chanel từng theo học: Chất lượng giảng dạy được công nhận, năm 2022 có màn "lột xác" khiến sinh viên nở mũi! - Ảnh 2.

Chia sẻ