Trước Sulli hàng loạt sao Kbiz này cũng tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi áp lực cuộc sống và công việc

Quỳnh,
Chia sẻ

Showbiz vốn đã khắc nghiệt, ngành giải trí xứ Hàn lại càng khắc nghiệt hơn, không chỉ Sulli mà đã có rất nhiều nghệ sĩ tài hoa cuối cùng lại ra đi vì chính môi trường ấy.

Chiều ngày 14/10, dư luận bàng hoàng trước thông tin Sulli - cựu thành viên nhóm F(x) qua đời. Theo đó, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin tìm thấy thi thể nữ ca sĩ trong căn hộ ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Đây không phải lần đầu tiên công chúng xứ Hàn cảm thấy sốc trước hiện tượng nổi cộm này. Trước đó đã có hàng loạt ngôi sao đình đám chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi những trầm cảm trong cuộc sống và công việc.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 1.

Sự ra đi của Sulli một lần nữa khiến người hâm mộ bàng hoàng trước những áp lực mà ngôi sao phải trải qua

Đỉnh điểm của bệnh trầm cảm trong giới nghệ sĩ Hàn là khoảng thời gian từ năm 2005 cho đến nay công chúng phải chứng kiến hàng loạt vụ tự tử gây chấn động. Và Hàn Quốc cũng được xem là đất nước có số lượng nghệ sĩ trầm cảm và tự tử vào hàng cao nhất. Trong 14 năm trở lại đây, hàng loạt các ngôi sao đình đám xứ kim chi như: Choi Jin Sil, Choi Jin Young... và mới đây nhất là Sulli đã chọn cái chết khi không thể vượt qua căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Một chia sẻ đáng chú ý từ Weibo đã thống kê: trong 14 năm qua, ít nhất 12 ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đã tự tử.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 1.

Trong 14 năm qua, ít nhất 12 ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc tự tử

Lee Eun Joo (qua đời năm 2005)

Lee Eun Joo sinh năm 1980 tại Gunsan. Cô sở hữu vẻ ngoài thanh tú với chiều cao 1,68m. Học piano từ khi còn nhỏ nhưng Lee Eun Joo lại dành tình yêu cho diễn xuất. Nhờ phim điện ảnh Virgin Stripped bare by her Bachelors của đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo, cô trở thành ngôi sao ở Hàn Quốc. Khi đó, Lee Eun Joo tròn 20 tuổi. 

Sau đó, cô tiếp tục thành công với Bungee Jumping of Their Own, Lover’s Concerto The Scarlet Letter… Nhưng rồi cô lại tự tử khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Ngày 22/2/2005, Lee Eun Joo được anh trai tìm thấy trong tình trạng tắt thở. Cô treo cổ tự sát ở nhà riêng tại Seongnam. Trước đó, cô còn rạch cổ tay của mình.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 3.

Lee Eun Joo tự cứa cổ tay, treo cổ tự sát tại nhà riêng vào năm 2005.

UNee ( qua đời năm 2007)

UNee tên thật là Lee Hye Ryeon, sau đó đổi tên thành Heo Yun và dùng nghệ danh UNee, người đẹp là một nữ ca sĩ, rapper, vũ công và kiêm diễn viên hoạt động tích cực tại làng giải trí Hàn Quốc bấy giờ. Ra mắt năm 2003 và hướng theo hình tượng sexy, cô còn được biết đến với khả năng vũ đạo xuất sắc. 21/1/2007, mẹ nữ ca sĩ UNee phát hiện con gái treo cổ tại nhà riêng ở Seo-gu, Incheon (Hàn Quốc). 

Khi ra đi, UNee vừa tròn 26 tuổi và đang chuẩn bị cho việc ra mắt album thứ 3. Sau đó, mẹ cô tổ chức họp báo ngay tại bệnh viện và xác nhận con gái ra đi vì trầm cảm và có vấn đề với áp lực của người nổi tiếng.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 4.

UNee ra đi khi vừa tròn 26 tuổi.

Kim Ji Hoo (qua đời năm 2008)

Thi thể của ngôi sao 23 tuổi được cảnh sát phát hiện tại căn hộ của anh ở Jamsil, nam Seoul hôm 6/10. Theo một số nguồn tin, Kim đã bị trầm cảm do hứng chịu sự phản ứng dữ dội của công chúng từ lúc anh thừa nhận mình là người thuộc giới tính thứ ba.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 5.

Kim Ji Hoo tự tử vì bị kỳ thị

Choi Jin Sil (qua đời năm 2008)

Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, hay còn được mệnh danh là Minh tinh quốc dân, Choi Jin Sil ra đi trong sự thương tiếc khôn nguôi từ người hâm mộ. Khởi nghiệp diễn xuất từ năm 1988 và đạt thành công lớn với loạt phim Bí mật hoa hồng, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hương vị tình yêu, Những tay đua kiệt xuất, Lá thư tình… Đến năm 2008, sau bao biến cố về đời sống cá nhân, gia đình và bị cộng đồng mạng lên án, cô quyên sinh bằng cách treo cổ tại nhà ở Seoul.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 6.

Choi Jin Sil được phát hiện là đã treo cổ tự tử trong buồng tắm.

Jang Ja Yeon (qua đời năm 2009)

Jang Ja Yeon là diễn viên Hàn Quốc ít tên tuổi. Vai diễn đáng nhớ duy nhất của cô là một vai phụ trong bộ phim Boys Over Flowers (Vườn sao băng). Phim nổi tiếng khắp châu Á với dàn mỹ nam do Lee Min Ho dẫn đầu và vai nữ chính của Goo Hye Sun. Phim đình đám nhưng cũng không vì thế mà các diễn viên phụ được chú ý. 

Ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng. Thế nhưng, xung quanh cái chết của nữ diễn viên còn rất nhiều điều chưa được giải đáp. Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian hoạt động, cô đã bị hành hạ và ép buộc quan hệ với các đạo diễn, CEO, quản lý các đơn vị truyền thông…

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 6.

Jang Ja Yeon tự sát và để lại lá thư tuyệt mệnh tố cáo 31 nhân vật quyền lực đã xâm hại tình dục cô hàng trăm lần khiến công chúng Hàn Quốc chấn động.

Choi Jin Young (qua đời năm 2010)

Choi Jin Young - em trai nữ diễn viên xấu số Choi Jin Sil. Anh khởi nghiệp là người mẫu quảng cáo truyền hình vào năm 1987, sau đó bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 1990. Tên tuổi của anh được biết qua một số bộ phim và show truyền hình. Ngoài ra, Choi Jin Young còn thử sức với lĩnh vực ca hát và ra mắt một vài single. 

Chiều 29/3, thi thể Choi Jin Young được phát hiện tại nhà riêng, nơi anh và mẹ cùng các cháu sinh sống. Thông tin này khiến cho làng giải trí vô cùng bàng hoàng. Theo điều tra của cảnh sát, anh tự tử cũng là do trầm cảm.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 7.

Những muộn phiền đã đẩy Choi Jin Young đến cái chết

Han Chae Won (qua đời năm 2011)

Dù đã ra đi từ tháng 8/2011 nhưng đến tháng 10 cùng năm, công chúng mới biết được rằng Chae Won tự sát tại nhà riêng là do phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm từ năm 2007 vì chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh trong làng giải trí.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 8.

Nữ diễn viên Han Chae Won

Chae Dong Ha (qua đời năm 2011)

Chae Dong Ha debut năm 2002, năm 2004 gia nhập nhóm SG Wannabe. Tháng 5/2008, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, Chae Dong Ha quyết định rút khỏi nhóm nhạc. Ngoài ra, người quản lý cũ của Chae Dong Ha cũng tự sát tại một khách sạn tháng 7/2009. Người quản lý của Chae Dong Ha phát hiện Dong Ha treo cổ tự tử tại nhà riêng và nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ Eunpyung-gu ở Seoul. Nhiều người suy đoán Chae Dong Ha mắc chứng trầm cảm là do vụ tự tử của người quản lý cũ của anh. Người này đã tự tử bằng cách hít khí gas trong nhà kín cách đây hai năm.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 9.

Năm 2011, Nam ca sĩ Chae Dong Ha, cựu TV nhóm nhạc SG Wannabe tự tử

Kim Jong-hyun (qua đời năm 2017)

Chiều 18/12 (giờ địa phương), làng Kpop chìm trong không khí đau thương trước tin ra đi của Kim Jong-hyun nhóm SHINee. Anh được cho là tự sát tại một căn hộ thuê ở Chungdam-dong (Hàn Quốc) cũng vì chịu đựng bệnh trầm cảm một thời gian dài. Sự ra đi của Jonghyun là một hồi chuông cảnh báo với tình trạng tâm lý mà các nghệ sĩ đất nước củ sâm đang mắc phải hiện nay. Thậm chí, không ít ý kiến còn bày tỏ sự lo lắng rằng cái chết của nam ca sĩ sẽ gây nên hiệu ứng tự tử lây lan trong giới giải trí.

Sulli và dàn sao Kbiz tìm đến cái chết vì trầm cảm - Ảnh 10.

Vào tháng 12/2017, thông tin nam ca sĩ Jonghyun (SHINee) tự tử tại nhà riêng khiến hàng triệu người hâm mộ rơi nước mắt.

Cuộc sống của người nổi tiếng không chỉ có ánh hào quang, danh vọng cùng tiền tài. Phía sau ánh đèn sân khấu là bóng đen của áp lực, của những nỗi cô đơn khó có thể giãi bày, những bất an về tương lai, sự lo lắng không đáp ứng được mong đợi của công chúng và cả những chỉ trích từ dư luận. Thế giới giải trí của Hàn Quốc là nơi có sự đào thải và cạnh tranh rất khủng khiếp, chỉ cần một sai sót nhỏ là nghệ sĩ sẽ bị cả xã hội ném đá và chỉ trích.

Chia sẻ