Trước khi mất ở tuổi 43, giáo sư tâm lý học mắc ung thư buồng trứng này đã cảnh báo một điều

Mai Nhung,
Chia sẻ

Người phụ nữ này bắt đầu gặp phải các triệu chứng ung thư buồng trứng ngay trước khi đại dịch bùng phát.

Nadia Chaudhri, người đã thẳng thắn chia sẻ về chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn cuối của mình và kêu gọi những phụ nữ khác nên cảnh giác với bệnh này, đã qua đời ở tuổi 43.

Thông tin trên được công bố bởi trường Đại học Concordia ở Montreal, Quebec, nơi cô từng làm việc với tư cách là một giáo sư tâm lý học. Trước đó vài tuần, Nadia đã trấn an mọi người trên mạng xã hội: “Tôi không sợ hãi. Tôi được bao bọc bởi tình yêu và sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất”.

Người phụ nữ này đã điều trị tại một trung tâm y tế địa phương sau khi nhận được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng vào tháng 6/2020. Trên thực tế, Nadia từng cho biết, các triệu chứng khiến bác sĩ nhầm lẫn đây là tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Do phát hiện muộn, ung thư đã chuyển sang giai đoạn di căn nên cô phải nằm viện ngay lập tức.

Thay đổi bất thường

Người phụ nữ mắc ung thư buồng trứng cảnh báo về các triệu chứng của căn bệnh này trước khi mất ở tuổi 43 - Ảnh 1.

Nadia đã chia sẻ “'câu chuyện nghiệt ngã” dẫn đến chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn cuối với hy vọng nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh nguy hiểm này.

Nadia bắt đầu cảm thấy không khỏe vào tháng 1/2020 khi các triệu chứng bất thường xuất hiện như mệt mỏi, đau bụng, đau thắt lưng dữ dội và tăng tần suất đi tiểu. Như đã đề cập, bác sĩ chỉ cho rằng đây là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu và khuyên cô sử dụng kháng sinh. Kết quả siêu âm vùng chậu phát hiện chất lỏng trôi tự do trong ổ bụng của cô và đây có khả năng là những gì còn sót lại sau khi một khối u nang buồng trứng bị vỡ.

Khi các triệu chứng xuất hiện trở lại vào tháng 2, cô dùng một đợt kháng sinh khác. Tới tháng 3, tuy bị đau bụng và đầy hơi, người phụ nữ này lại không thể đến gặp bác sĩ vì Covid-19. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cho rằng đây chỉ là ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Chẩn đoán muộn

Người phụ nữ mắc ung thư buồng trứng cảnh báo về các triệu chứng của căn bệnh này trước khi mất ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Nadia trong phòng bệnh cùng với con trai 6 tuổi.

Đến tháng 4, Nadia dùng đợt kháng sinh thứ ba. Vào tháng 5, lần siêu âm vùng chậu thứ hai cho thấy buồng trứng của cô mở rộng và di chuyển về phía giữa bụng. Bác sĩ chuyên khoa X quang cho rằng đây có thể là dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, một bác sĩ phụ khoa lại khuyên cô đi xét nghiệm máu để kiểm tra ung thư. Cuối cùng, kết quả cho thấy kháng nguyên ung thư CA-125 của cô ở mức 925, trong khi người bình thường chỉ ở mức 35 hoặc thấp hơn.

2 tuần sau, người phụ nữ này phải trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u có thể nhìn thấy được trong thời gian đó. Nadia đã chia sẻ: “Tôi rất phẫn nộ vì bị chẩn đoán sai trong một thời gian dài”.

Tuy ban đầu đem lại hiệu quả, hóa trị lại không thể kiểm soát được bệnh lâu dài. Đến tháng 12, các triệu chứng của cô bắt đầu tăng trở lại. Chúng gây tắc nghẽn đường ruột, khiến cô không thể tiêu hóa được bình thường và phải truyền dịch qua đường tĩnh mạch trong nhiều tuần.

Nadia đã cảnh báo mọi người: “Hãy chú ý đến sự mệt mỏi, những thay đổi trong đường ruột và đường tiết niệu. Đừng bỏ qua bất kỳ cơn đau nào và tìm gặp bác sĩ có chuyên môn”.

Cảnh giác với ung thư buồng trứng

Người phụ nữ mắc ung thư buồng trứng cảnh báo về các triệu chứng của căn bệnh này trước khi mất ở tuổi 43 - Ảnh 3.

Theo Hiệp hội Ung bướu Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 20% trường hợp mắc ung thư buồng trứng được phát hiện sớm, nguyên nhân thường do các triệu chứng rất mơ hồ và dễ gây nhầm lẫn với vấn đề sức khỏe khác.

Jason Wright, bác sĩ kiêm trưởng khoa ung thư phụ khoa tại Đại học Columbia ở New York cho biết, các dấu hiệu ung thư buồng trứng bao gồm gặp vấn đề về đường tiêu hóa, buồn nôn, nôn mửa, đầy bụng, no lâu, nóng rát khi đi tiểu, thay đổi tần suất đi tiểu và đau vùng chậu.

Theo bác sĩ Jason, phụ nữ có xu hướng không đi khám khi gặp phải những triệu chứng này trong thời gian dài. Do đó, phần lớn trường hợp mắc ung thư buồng trứng được chẩn đoán ở giai đoạn muộn.

Theo Hiệp hội Ung bướu Hoa Kỳ, ung thư buồng trứng là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 tại Mỹ và mỗi năm có hơn 21 nghìn người nhận được chẩn đoán mắc bệnh này. Do các dấu hiệu cảnh báo rất mơ hồ, mọi người nên thường xuyên lưu ý tới sức khỏe và sẵn sàng đi khám khi nhận thấy những triệu chứng bất thường.

(Nguồn: Today)

Chia sẻ