Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người

Lê Minh,
Chia sẻ

Sau đợt nghỉ Tết âm lịch kéo dài một tuần, người dân Trung Quốc lại đổ về các thành phố trung tâm để bắt đầu làm việc. Lưu lượng khách ở các nhà ga đã tăng cao trong ngày 23/2.

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 1
Trong khi một số người vẫn còn đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình, nhiều người dân Trung Quốc đã bắt đầu quay trở về thành phố để bắt đầu làm việc trở lại. 

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 2
Đây được xem là “cuộc đại di cư” lần hai của Trung Quốc trong dịp Tết âm lịch, gây áp lực lớn lên hệ thống đường sắt  nước này.

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 3
Có khoảng 7.7 triệu người dân sẽ di chuyển về thành phố vào ngày 23/2. Lưu lượng người dân rất lớn đổ về các nhà ga ở Vũ Hán, Thành Đô và Nam Xương.

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 4
Một cảnh sát đang bảo vệ người dân làm thủ tục lên tàu ở nhà ga thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 5
Hành khách tại  ga đường sắt ở thành phố Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 23 tháng 2, năm 2015. 

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 6
Hành khách đang chuẩn bị lên tàu tại ga đường sắt ở  thành phố Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 23 tháng 2, năm 2015. 

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 7
Các hành khách đang làm thủ tục để chuẩn bị lên tàu tại ga đường sắt ở thành phố Tây Ninh. 

Trung Quốc: Sau Tết, người dân đổ về thành phố làm việc, nhà ga chật kín người 8
Thời tiết xấu trên cả nước buộc người dân phải trở về thành phố bằng tàu lửa. Trong khi đó, hành khách di chuyển bằng đường bộ và giao thông hàng không dự kiến sẽ đông cao điểm vào ngày 24/2.

Theo Xinhua 
Chia sẻ