Trung Quốc phát hiện thêm ca ủ bệnh Covid-19 trong 27 ngày, gấp đôi thời gian thông thường theo khuyến cáo của WHO

HH,
Chia sẻ

Đây là ca ủ bệnh có thời gian gần 1 tháng - ca ủ bệnh kéo dài vượt thời gian khuyến cáo.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bị nhiễm virus corona mới Covid-19 nhưng không có bất cứ triệu chứng nào cho đến 27 ngày sau đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian ủ bệnh của virus corona mới có thể lâu hơn 14 ngày.

Trung Quốc phát hiện thêm ca ủ bệnh Covid-19 trong 27 ngày, gấp đôi thời gian thông thường theo khuyến cáo của WHO - Ảnh 1.

Trung Quốc phát hiện thêm ca ủ bệnh Covid-19 trong 27 ngày, gấp đôi thời gian thông thường theo khuyến cáo của WHO.

Thời gian ủ bệnh lâu hơn có thể làm phức tạp mọi nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 (nCoV) - căn bệnh cho đến nay đã giết chết hơn 2.000 người và lan nhanh ra bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo thông tin được đưa trên trang web của chính quyền Hồ Bắc, người đàn ông 70 tuổi mang họ Jiang, được biết vào ngày 24/1 đã lái xe từ Ngạc Châu tới Thần Nông Giá ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc, có tiếp xúc gần với em gái mình - người bị nhiễm bệnh nằm ở tâm chấn của dịch Covid-19. Ông Jiang bị sốt vào ngày 20/2 và xét nghiệm dương tính virus corona mới một ngày sau đó.


Thông tin hiện nay khiến không ít người hoang mang khi số ca ủ bệnh do nhiễm Covid-19 ngày càng ghi nhận có nhiều người.

Ở một diễn biến khác ghi nhận trong ngày 21/2, Trung Quốc có thêm 109 ca tử vong mới vì Covid-19, trong đó có 106 ca ngay tại tâm dịch tỉnh Hồ Bắc, số người tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên 2.345 người.

(Nguồn: Reuters)

Trung Quốc phát hiện thêm ca ủ bệnh Covid-19 trong 27 ngày, gấp đôi thời gian thông thường theo khuyến cáo của WHO - Ảnh 3.

 

Chia sẻ