Trung Quốc cho phép người trên 70 tuổi thi lấy bằng lái xe

Minh Thu,
Chia sẻ

Trung Quốc cho phép công dân nước này trên 70 tuổi vẫn có thể nộp đơn thi lấy bằng lái xe nếu như sức khỏe đủ đáp ứng các yêu cầu lái xe an toàn.

Trung Quốc cho phép người trên 70 tuổi thi lấy bằng lái xe - Ảnh 1.

Nhu cầu đi lại của người cao tuổi gia tăng là lý do Trung Quốc cho phép người trên 70 tuổi thi bằng lái xe. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin, theo tuyên bố hôm 20/11 từ Bộ Công an Trung Quốc, những người trên 70 tuổi hiện có thể nộp đơn thi lấy bằng lái xe đối với ô tô loại nhỏ và xe máy.

Tuy nhiên, những người này cần phải trải qua các bài kiểm tra đánh giá trí nhớ, óc phán đoán và phản xạ cũng như cần tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng năm và phải đệ trình bản kết quả kiểm tra y tế cho lực lượng chức năng, theo Bộ Công an Trung Quốc.

Trong bối cảnh, tuổi thọ dân số ngày càng tăng cùng việc điều kiện sức khỏe người dân cũng được cải thiện, nhiều người cao tuổi có nhu cầu đi lại càng nhiều. Do đó, Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định cho phép những người trên 70 tuổi thi lấy bằng lái xe.

Cũng theo Bộ Công an Trung Quốc, độ tuổi tối đa đối với những người muốn thi lấy bằng lái điều khiển phương tiện chở khách và chở hàng cỡ lớn và tầm trung cũng được tăng từ 50 lên thành 60 tuổi.

Tính tới cuối năm 2019, Trung Quốc có 250 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 1/6 tổng dân số nước này.

Vào năm 2019, hàng ngàn công dân Trung Quốc đã nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng thị thực du lịch để thi bằng lái xe. Nhu cầu đến Hàn Quốc học lái xe tăng mạnh đến mức đã có nhiều tour du lịch được mở ra bao gồm chương trình học và thi bằng lái kết hợp ngắm cảnh cho du khách Trung Quốc với mức giá 1.878 USD. Các trường dạy lái xe ở Hàn Quốc còn tuyển những hướng dẫn viên nói tiếng Trung và dịch tài liệu học sang tiếng Trung để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nguyên nhân khiến người dân Trung Quốc đổ xô sang Hàn Quốc thi bằng lái xe ô tô là do quy trình thi và kiểm tra ở Hàn Quốc khá nhẹ nhàng và nhanh chóng. Điều này trái ngược với Trung Quốc.

Cụ thể, ở Hàn Quốc, học viên có thể thi lại trong vòng 3 ngày nếu trượt ở một vòng nào đó mà không phải lặp lại 13 tiếng đồng hồ học bắt buộc. Nhưng ở Trung Quốc, nếu học viên trượt một trong những vòng thi yêu cầu, họ phải đợi sau 10 ngày mới được thi lại. Trong trường hợp trượt vòng kiểm tra nào hơn 6 lần, học viên phải bắt đầu lại quá trình 63 tiếng học lại từ đầu.

Ngoài ra, Hàn Quốc đã tham gia hiệp ước Giấy phép lái xe quốc tế. Điều này có nghĩa những tài xế có bằng lái được cơ quan chức năng Hàn Quốc cấp có thể điều khiển ô tô ở nhiều quốc gia khác bao gồm ở Trung Quốc.

Chia sẻ