Trọng tài Anh tạm dừng cầm còi sau khi bị dọa giết

Việt Long,
Chia sẻ

Một trong những trọng tài nổi tiếng nhất tại Anh là Mike Dean đã phải tạm dừng cầm còi sau khi ông và gia đình phải nhận những lời đe dọa đến tính mạng trên mạng xã hội, đồng thời trở thành nạn nhân mới nhất trong làn sóng ‘lạm dụng trên mạng’ đang có chiều hướng gia tăng đối với các nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá xứ sở sương mù

Cơ quan quản lý các trọng tài bóng đá tại Anh (RA) đã xác nhận ông Dean sẽ không làm nhiệm vụ trong vòng đấu tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh vị trọng tài này nhận được những lời dọa giết sau khi đã rút ra chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận Derby London giữa Fulham và West Ham trên SVĐ Craven Cottage.

Được biết trong tình huống bóng cuối cùng của trận đấu, sau khi xem lại màn hình VAR một hồi lâu thì ông Dean đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ Tomas Soucek bên phía West Ham do đã có hành vi bạo lực (đánh cùi trỏ) với tiền đạo Mitrovic của Fulham.

Sau trận đấu đã có không ít ý kiến cho rằng Soucek chỉ vô tình và quyết định truất quyền thi đấu là tương đối nặng tay, đồng thời chính tình huống gây tranh cãi này đã khiến ông Dean “gặp rắc rối” trên mạng xã hội mặc dù sau đó phía West Ham đã kháng cáo thành công và tiền vệ CH Séc sẽ không phải chịu án phạt cấm thi đấu 3 trận.

“Việc Mike Dean và gia đình của anh ấy phải đối mặt với sự lạm dụng trên mạng, bao gồm cả những lời dọa giết, sau khi làm nhiệm vụ trong một trận đấu của giải Ngoại hạng Anh là không thể chấp nhận được”, GĐĐH của giải Ngoại hạng Anh là ông Richard Masters nói, đồng thời cho rằng sự việc này một lần nữa nhấn mạnh việc các mạng xã hội cần có những sự can thiệp chủ động hơn để ngăn chặn việc lạm dụng trên nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Oliver Dowden cho biết cơ quan này sẽ tiến hành siết chặt các quy định về quyền tự do ngôn luận trên các nền tảng mạng xã hội nếu như các công ty sở hữu tiếp tục buông lỏng việc quản lý đối với những sự việc xảy ra trên nền tảng của mình.

Trước trọng tài Mike Dean thì một số cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá Anh là hậu vệ Recce James (Chelsea), Axel Tuanzebe (Man United), Lauren James (tiền đạo đội nữ Man United) và Mark Little của đội bóng hạng dưới Bristol Rovers cũng đã phải nhận rất nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc đến từ những CĐV quá khích.

Chia sẻ