Trong lúc bị tố bán kem trộn, Võ Hoàng Yến bỗng bị cư dân mạng soi ra một chi tiết "bất thường" trong bài viết: Nghe bác sĩ da liễu giải thích mới hiểu rõ tường tận

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Nhiều cư dân mạng đánh giá việc sử dụng kem có thành phần SPF (chỉ số thể hiện khả năng chống nắng) vào ban đêm của Võ Hoàng Yến là một cách sử dụng vô cùng nguy hiểm, có thể gây hại cho da.

Võ Hoàng Yến là một người mẫu vốn nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những bài đăng đòi tẩy chay Võ Hoàng Yến vì cho rằng cô quảng cáo cho sản phẩm "kem trộn" kém chất lượng, có thể đe dọa sức khỏe và sắc đẹp của mọi người.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu bởi bài đăng của Võ Hoàng Yến.

Bài đăng của Võ Hoàng Yến.

Trong lúc sự việc đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều thì cư dân mạng bỗng nhận ra một chi tiết vô cùng "bất thường". Đó chính là cách hướng dẫn sử dụng của Võ Hoàng Yến.

Cô viết: "Em "lười" nên dùng cả ngày và đêm đều được vì chỉ số chống nắng lên đến 50+++ lận, vừa dưỡng trắng hồng da, cấp ẩm cho da tối ưu, ngăn nếp nhăn nhờ công nghệ AH8 độc quyền chống lão hóa gấp 6 lần kem thông thường".

Nhiều cư dân mạng đánh giá việc sử dụng kem có thành phần SPF (chỉ số thể hiện khả năng chống nắng) vào ban đêm là một cách sử dụng vô cùng nguy hiểm, có thể gây hại cho da. Vậy là không chỉ bị tố PR kem trộn, Võ Hoàng Yến còn khiến khán giả cảm thấy khó hiểu khi tiết lộ cách sử dụng mỹ phẩm có thành phần SPF.

Trong lúc bị tố bán kem trộn, Võ Hoàng Yến bỗng bị cư dân mạng soi ra một chi tiết "bất thường" trong bài viết: Nghe bác sĩ da liễu giải thích mới hiểu rõ tường tận - Ảnh 2.

Cư dân mạng bày tỏ bức xúc khi Võ Hoàng Yến "kể" sử dụng mỹ phẩm có thành phần SPF vào ban đêm.

Tuy nhiên, sử dụng mỹ phẩm có thành phần SPF vào ban đêm có thật sự nguy hiểm không? Hãy nghe bác sĩ da liễu giải thích!

Có nên sử dụng mỹ phẩm có khả năng chống nắng vào ban đêm không?

Theo ThS.BS da liễu Vũ Thị Thơm (Giảng viên học viện y dược học cổ truyền Việt Nam), việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có thành phần SPF vào ban ngày là rất tốt tuy nhiên sử dụng vào ban đêm khi đi ngủ là không cần thiết.

"Ở các hãng mỹ phẩm uy tín họ thường phân chia rõ rệt loại kem dùng cho ban ngày và ban đêm. Mỹ phẩm chăm sóc da buổi tối thường không được nhà sản xuất bổ sung SPF vào ban đêm bởi buổi tối da chúng ta thường chỉ tiếp xúc với ánh sáng xanh điện thoại và đèn điện, không cần thiết mỹ phẩm phải có khả năng chống nắng", bác sĩ Vũ Thị Thơm cho biết.

Trong lúc bị tố bán kem trộn, Võ Hoàng Yến bỗng bị cư dân mạng soi ra một chi tiết "bất thường" trong bài viết: Nghe bác sĩ da liễu giải thích mới hiểu rõ tường tận - Ảnh 3.

Theo khuyến cáo, cứ sau 4-5 tiếng dùng kem chống nắng thì chúng ta lại phải tẩy trang một lần và bôi đợt kem mới để bảo vệ da. Chính vì thế bác sĩ Thơm khẳng định sử dụng mỹ phẩm có thành phần chống nắng ban đêm không có tác dụng tốt, ngược lại còn gây hại cho da. Chỉ có một số người bị bào mòn da mới nên dùng mỹ phẩm có thành phần chống nắng vào ban đêm nhưng trường hợp ấy rất ít.

Bác sĩ Thơm cũng khuyên chị em phụ nữ như sau:

- Ban đêm nên để da thông thoáng, thoải mái.

- Nếu muốn bảo vệ da thì nên sử dụng những sản phẩm chăm sóc da ban đêm phù hợp.

- Khi dùng điện thoại, hãy chuyển chế độ ban đêm để ánh sáng xanh không làm tổn hại da.

Nếu sử dụng kem trộn, chị em có thể đối mặt với nguy cơ nào?

Hiện tại, nếu chỉ căn cứ vào thông tin được chia sẻ trên MXH thì vẫn chưa thể kết luận loại mỹ phẩm mà Võ Hoàng Yến quảng cáo có phải là kem trộn hay không. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị em cũng nên từ chối sử dụng các loại kem không có nguồn gốc rõ ràng bởi hậu quả khôn lường.

Theo TS Lê Hữu Doanh (Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương), để làm ra một công thức kem bôi da hoặc gel dưỡng da, các nhà khoa học phải tiến hành một quá trình nghiên cứu lâu dài về thành phần, sự kết hợp, tương tác của các thành phần với nhau. Do đó về mặt khoa học, những loại kem trộn, kem tự chế theo bất cứ công thức nào đó để bôi lên da là phản khoa học và độc hại.

Trong lúc bị tố bán kem trộn, Võ Hoàng Yến bỗng bị cư dân mạng soi ra một chi tiết "bất thường" trong bài viết: Nghe bác sĩ da liễu giải thích mới hiểu rõ tường tận - Ảnh 5.

Đã có nhiều "nạn nhân" phải trả giá đắt vì sử dụng kem trộn.

Công thức kem tự chế hay bất cứ loại kem không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đều vô cùng nguy hiểm cho người dùng. Vì mục đích kinh doanh, đôi khi những thành phần trong những công thức chữa mụn, công thức làm trắng mịn… này không chỉ là kem mà còn có chứa những thành phần thuốc nguy hiểm mà bất cứ ai cũng không thể lường trước.

Cũng theo TS Lê Hữu Doanh: "Dùng kem trộn không chỉ khiến da nổi mụn chi chít, khó điều trị, làn da khó phục hồi lại như ban đầu, ở những bệnh nhân nặng thường sẽ phải đối mặt với các triệu chứng phù nề. Ở một số người, bôi kem trộn còn có thể gây tổn thương sâu trên da như vết loét, thậm chí là sẹo".

Ở thể nhẹ, bệnh nhân có thể khôi phục làn da như ban đầu, tuy nhiên ở thể nặng có thể bị tổn thương da vĩnh viễn, thậm chí để lại khiếm khuyết trên da không thể khắc phục.

Rõ ràng, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người nhưng để đem lại hiệu quả tốt nhất, TS Lê Hữu Doanh khuyến cáo chị em hãy mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có thành phần rõ ràng được ghi rõ trên bao bì, được bán tại những cơ sở và nhãn hiệu uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chia sẻ