Chủ tịch Bách Hóa Xanh 'bốc hơi' 600 tỷ sau vụ bán hành lá, củ gừng giá 'chát'

Hiền Anh,
Chia sẻ

Sau chuỗi những phiên tăng giá ấn tượng kể từ đầu tháng 7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động đã phải chịu áp lực giảm giá mạnh nhất trong vòng 5 tháng gần đây.

Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, 19/7, cổ phiếu MWG đã giảm mạnh, có thời điểm giảm 5,8% xuống còn 158.300 đồng/cp trước làn sóng tháo chạy của nhà đầu tư trên diện rộng.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng đầu tuần, MWG giảm 5,7% (9.500 đồng) xuống còn 158.600 đồng/cp với 1,070 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. VN-Index giảm mạnh 41,44 điểm xuống còn 1.257,87 điểm. Sàn HOSE đỏ rực với hơn 300 mã giảm giá, các cổ phiếu trong rổ VN30 đồng loạt giảm giá ngoại trừ 2 mã ghi nhận sắc xanh là MSN của Masan Group và KDH của CTCP Nhà Khang Điền.

Câu chuyện của cổ phiếu MWG được nhà đầu tư chú ý hơn cả trong những ngày gần đây do chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX) thuộc sở hữu của MWG đang vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng vì động thái tăng giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau xanh, gia vị như hành lá, củ gừng... trong thời điểm TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Một số cửa hàng BHX ở khu vực phía Nam cũng đã bị lực lượng Quản lý thị trường lập biên bản vì hành vi bán hàng không đúng giá niêm yết trong hai ngày cuối tuần qua.

Dù BHX đã công khai câu chuyện tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu với lý do chi phí đầu vào bị đội lên do thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng chống dịch Covid-19, BHX khẳng định “không có chủ trương tăng giá để kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh” trước khi thực hiện tăng giá bán một số mặt hàng thiết yếu, nhất là rau củ quả, nhưng động thái này không đủ để xoa dịu những người đang phải chật vật chống chọi với cuộc sống nơi tâm dịch.

Cùng với MSN, cổ phiếu MWG gần đây được các nhà đầu tư quan tâm bởi kỳ vọng về một mùa kinh doanh bội thu, nhất là khi TP.HCM tạm đóng cửa các chợ đầu mối và chợ truyền thống.

Chủ tịch Bách Hóa Xanh 'bốc hơi' 600 tỷ sau vụ bán hành lá, củ gừng giá 'chát' - Ảnh 1.

Trước đó, “hoa hậu chứng khoán” Mai Phương Thúy, ngày 9/7 cô từng đăng status “khoe” về khoản đầu tư vào MWG khi giá cổ phiếu này tiến sát mốc 180.000 đồng: “Vợ tôi lên gần 180 rồi các bạn”. “Vợ tôi” là cách nói vui của giới đầu tư khi nhắc đến cổ phiếu MWG bởi hai chữ cái đầu được “chế” từ “My Wife” (vợ tôi). Đáng tiếc là từ đó đến nay, cổ phiếu “vợ tôi” đã giảm hơn 11% với 3 phiên tăng và 3 phiên giảm giá.

Công bằng mà nói, việc MWG giảm giá nguyên nhân chính là từ tâm lý chung của thị trường, giới đầu tư tỏ ra hoang mang khi số ca dương tính với Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Nam.

Với mức giá tạm đóng cửa trong phiên sáng nay là 158.600 đồng/cp, Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài đã “đánh rơi” 604 tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng khi giá trị cổ phiếu ông nắm giữ giảm xuống còn 10.684 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tài hiện đang được xếp thứ 12 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Ông Tài là người sáng lập đế chế bán lẻ đồ công nghệ lớn nhất Việt Nam với chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động. Hiện ông đang sở hữu (trực tiếp và gián tiếp) 13,37% vốn điều lệ của MWG và là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này. Bà Phan Thị Thu Hiền (vợ ông Tài) cũng đang nắm giữ một lượng cổ phiếu MWG trị giá hơn 300 tỷ đồng.

Bách Hóa Xanh được CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động đưa vào thử nghiệm cuối năm 2015, là chuỗi cửa hàng chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống (thịt cá, rau củ, trái cây…) và nhu yếu phẩm.

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm của MWG, tính đến hết tháng 5/2021, BHX có 1.851 cửa hàng tại 25 tỉnh thành trên toàn quốc. 5 tháng đầu năm 2021, hệ thống BHX đóng góp 20,5% doanh thu trong tổng doanh thu 51.830 tỷ đồng của MWG, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ