Trong 3 năm cô gái 23 tuổi qua đêm với 15 người bạn trai, đi khám vùng kín mới chết ngất vì kết quả chẩn đoán bệnh

Hà Vũ,
Chia sẻ

Ngày nay, càng nhiều cô gái trẻ mắc bệnh ung thư tử cung, điển hình là trường hợp của 3 cô gái trẻ dưới đây. Cảnh báo các chị em phụ nữ nên có cái nhìn đúng đắn về sức khỏe giới tính.

Trường hợp thứ nhất, xảy ra Bệnh viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc (Trung Quốc). Cô gái 20 tuổi tên Điềm Điềm trẻ trung, xinh đẹp. Từ khi 15 tuổi Điểm Điềm đã ra ngoài đi làm thêm, vì trẻ người non dạ nên cô bé đã ăn "trái cấm" và qua đêm với nhiều chàng trai.

Vào cuối năm ngoái, Điềm Điềm bị chảy máu âm đạo bất thường và cảm thấy có vấn đề về sức khỏe, cô đã đến Bệnh viện để kiểm tra, cuối cùng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Bác sĩ cho biết, đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất bị ung thư cổ tử cung được tìm thấy tại Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Vũ Hán.

Trong 3 năm cô gái 23 tuổi qua đêm với 15 bạn trai, đi khám vùng kín mới chết ngất - Ảnh 1.

Trường hợp thứ hai đó là một người phụ nữ 31 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Vũ Hán, trong một lần đến bệnh viện để kiểm tra khả năng sinh sản, nhưng không ngờ bác sĩ lại phát hiện cô bị ung thư cổ tử cung. Theo tìm hiều được biết, người phụ nữ này đã quan hệ với ba người bạn trai cùng một lúc và đã bị sẩy thai 9 lần. Lần đầu tiên cô quan hệ tình dục vào năm đầu tiên ở trường trung học.

Trường hợp thứ ba xảy ra ở Bệnh viện ung bướu tỉnh Hồ Bắc. Lưu Lâm, 23 tuổi là nhân viên bán hàng của một công ty tư nhân. Lưu Lâm có khuôn mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Sau khi chia tay mối tình đầu, Lưu Lâm chán nản và bắt đầu lao vào cuộc sống buông thả. Cô hầu như không từ chối các chàng trai đến với mình và trong 3 năm cô đã qua lại với 15 người bạn trai.

Cho đến khi Lưu Lâm đang "quan hệ" với một người bạn trai, đột nhiên âm đạo chảy rất nhiều máu, lúc này quá sợ hãi nên cô mới đến bệnh viện để kiểm tra. Tại Bệnh viện ung bướu tỉnh Hồ Bắc, các bác sĩ đã chẩn đoán Lưu Lâm bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa, do bị lỡ cơ hội điều trị tốt nhất, chỉ có thể điều trị bằng phương pháp xạ trị. Bác sĩ cho biết, Lưu Lâm mãi mất mất đi khả năng làm mẹ, và cô sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh sớm do xạ trị dài hạn.

Trương Mỹ Linh, một bác sĩ phụ khoa tại Bệnh viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố Vũ Hán cho biết: "Những thảm kịch này xảy ra trong bệnh viện gần như mỗi ngày. Thông qua những trường hợp này, tôi muốn nhắc nhở tất cả chị em phụ nữ, cần phải biết tự bảo vệ mình. Quan hệ tình dục quá sớm, quá nhiều bạn tình, quá nhiều lần nạo thai sẽ có nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung".

Trong 3 năm cô gái 23 tuổi qua đêm với 15 bạn trai, đi khám vùng kín mới chết ngất - Ảnh 3.

Những đối tượng dưới đây có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao

1. Quan hệ tình dục quá sớm (<18 tuổi)

Quan hệ tình dục sớm (<18 tuổi), rối loạn tình dục, quan hệ bừa bãi với nhiều người, quan hệ thiếu an toàn làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Lý do là vì sự phát triển đường sinh sản ở phụ nữ trẻ chưa hoàn thiện và niêm mạc cổ tử cung rất nhạy cảm đối với một số chất gây ung thư, vi khuẩn hoặc virus, các chất này tồn tại một thời gian dài, dễ dẫn đến tăng sinh, ung thư biểu mô tại chỗ và ung thư xâm lấn.

2. Nạo phá thai nhiều lần

Phá thai quá nhiều lần hoặc sinh nở nhiều lần đều rất dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung, điều này có liên quan đến các loại virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Nhiều lần phá thai hoặc sinh con sẽ gây tổn thương rất lớn đối với cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn, theo thời gian, những chất này rất dễ dẫn đến ung thư.

Trong 3 năm cô gái 23 tuổi qua đêm với 15 bạn trai, đi khám vùng kín mới chết ngất - Ảnh 5.

3. Có nhiều bạn tình

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có số lượng trên 10 bạn tình chiếm 36% trong những trường hợp mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Những người có trên 10 bạn tình có nguy cơ ung thư cao gấp 3 lần so với phụ nữ có 1 người bạn tình. Do đó, chị em phụ nữ hạn chế quan hệ tình dục với nhiều người, và cần có những kiến thức cơ bản về sức khỏe tình dục để tránh những rủi ro.

4. Viêm cổ tử cung mãn tính

Viêm cổ tử cung mãn tính chủ yếu bao gồm xói mòn cổ tử cung, polyp cổ tử cung, phì đại cổ tử cung, u nang cổ tử cung, viêm niêm mạc cổ tử cung,... Những viêm này cùng tồn tại với các tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.

Trong 3 năm cô gái 23 tuổi qua đêm với 15 bạn trai, đi khám vùng kín mới chết ngất - Ảnh 7.

Viêm cổ tử cung mãn tính sẽ tạo ra nhiều loại vi khuẩn và những vi khuẩn này sẽ dần dần ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người sau khi vào đường sinh sản. Sự kích thích của viêm làm cho biểu mô vảy được thay thế bằng biểu mô cột, với mức độ nghiêm trọng của viêm dần dần càng tăng, tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung cũng ngày càng cao.

(Nguồn: Pttnews)

Chia sẻ